HLV trưởng Viettel: Bóng đá bây giờ trong sạch, không có '3 đi 3 về'

28/07/2019 22:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hải Biên khẳng định chuyện '3 đi 3 về' bây giờ khó xảy ra. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cũng nhấn mạnh Quảng Nam luôn thi đấu sòng phẳng và không thỏa hiệp với tiêu cực.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Đà Nẵng 4-1 Sài Gòn, V League 2019 vòng 18

VIDEO: Bàn thắng và highlights Đà Nẵng 4-1 Sài Gòn, V League 2019 vòng 18

SHB Đà Nẵng đã đánh bại Sài Gòn với tỷ số 4-1 trong cuộc chạm trán trên sân Hòa Xuân ở vòng 18 V League. Đây cũng là trận đấu mà Merlo đã chơi rất hay và lập một cú đúp, giúp cho đội bóng sông Hàn chính thức gia nhập tốp 5 trên bảng xếp hạng.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và ghi bàn thắng mở tỷ số từ sớm nhưng Viettel vẫn bị Quảng Nam cầm hòa 1-1 tại vòng 18 V League 2019. Kết quả này giúp Viettel tiếp tục giữ vị trí thứ 7 trên BXH với 24 điểm, đồng thời khiến Quảng Nam vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với 19 điểm.

Viettel, Quảng Nam, Viettel 1-1 Quảng Nam, Vũ Hồng Việt, Hải Biên, V League 2019, V League, kết quả V League, bảng xếp hạng V League, bxh v league, xin điểm
Viettel đã đánh rơi chiến thắng trước Quảng Nam

Trong cuộc họp báo, HLV Hải Biên của Viettel phát biểu: "Kết quả 1-1 đã phản ánh đúng trận đấu. Sau khi chúng tôi có bàn thắng thì Quảng Nam đã liên tục gây sức ép. Đây là thời điểm mà Viettel bộc lộ điểm yếu. Chúng tôi cũng cần phải giải quyết bài toán dứt điểm".

"Bruno đã ghi 4 bàn từ vòng 14 đến vòng 18. Chúng tôi đánh giá rất cao khả năng của cậu ấy. Bruno sẽ tốt lên rất nhiều ở giai đoạn tiếp theo. Vai trò của cậu ấy là tạo ra sự hưng phấn cho toàn đội".

"Trận đấu giao hữu ở PVF vừa qua của chúng tôi là để phục vụ cho U22 Việt Nam và vì nhiệm vụ quốc gia".

HLV Hải Biên nói tiếp: "Đó là tình huống Lucas Rocha để bóng chạm tay nhưng tôi không đưa ra bất kỳ bình luận gì về trọng tài. Có thể tôi đứng ở vị trí đó nên đã nhìn thấy còn trọng tài đứng ở một vị trí khác nên không thấy rõ. Trọng tài là một phần của bóng đá".

"Tôi nghĩ bây giờ là bóng đá sạch. Chuyện '3 đi 3 về' bây giờ khó xảy ra".

Chú thích ảnh
Viettel đang có phong độ ổn định trong thời gian gần đây

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam khẳng định: "Đây là một trận đấu hay của cả 2 đội. Tỷ số 1-1 đã phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Tôi chưa hài lòng lắm vì các cầu thủ thường xuyên triển khai bóng chậm, chuyền ngang nhiều, gây áp lực ít lên Viettel. Chỉ khi bước sang hiệp 2, chúng tôi đẩy nhanh tốc độ khiến Viettel chịu áp lực thì mới ghi được bàn thắng gỡ hòa".

"Đối với Quảng Nam bây giờ thì mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi cần phải có điểm và tốt hơn là giành được điểm số tối đa".

"Đinh Thanh Trung không thi đấu thì băng đội trưởng của Quảng Nam sẽ được trao cho Hà Minh Tuấn. Tuy nhiên trước trận đấu này thì Minh Tuấn có nói trước toàn đội là nên trao băng đội trưởng cho Hoàng Vũ Samson để anh ấy hòa nhập nhanh hơn".

"Hoàng Vũ Samson đã phát huy được phẩm chất của riêng mình và giúp Quảng Nam có nhiều phương án tấn công hơn. Phong độ hiện tại của cậu ấy rất tốt".

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận: "Tôi không nhìn rõ tình huống Lucas Rocha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tôi nghĩ HLV Võ Đình Tân có quan điểm riêng của ông ấy. Tuy nhiên tôi có quan điểm khác. Quảng Nam cũng chơi sòng phẳng. Tôi là một HLV trẻ và không thỏa hiệp với tiêu cực. Tôi cũng có những cách làm khác xa với ngày xưa. Tôi biết là ngày xưa có xin điểm nhưng tôi thì không làm chuyện đấy".

Chú thích ảnh
Vũ Hồng Việt là một HLV trẻ và tài năng

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm