HLV Trương Việt Hoàng tin Viettel sẽ khác nếu gặp lại HAGL

16/04/2021 22:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel tỏ ra tự tin về một kết quả khả quan nếu gặp lại HAGL thời gian tới.

Viettel xứng danh nhà vô địch, 'phả hơi nóng' vào HAGL

Viettel xứng danh nhà vô địch, 'phả hơi nóng' vào HAGL

HAGL đúng như dự đoán đã bị Viettel "phả hơi nóng" vào gáy khi đội bóng áo lính đã có thêm 3 điểm trước Than Quảng Ninh tối 16/4. Các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đáng sợ với thứ bóng đá thực dụng, đúng cách họ đã lên ngôi vô địch.

Chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh giúp Viettel đang có cùng điểm số 22 với HAGL trên bảng xếp hạng nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Nói về khả năng gặp lại HAGL trong giai đoạn 2 của mùa giải, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra tự tin về một kết quả khả quan hơn so với khi hai đội gặp nhau tại vòng 5 V-League 2021.

"Giai đoạn một còn 3 trận đấu. Chúng tôi vẫn còn 2 trận phải thi đấu trên sân khách đầy khó khăn. Viettel sẽ cố gắng giành điểm số để tiếp tục bám đuổi HAGL.

Ứng viên vô địch mùa này rất khó để xác định. Tuy nhiên, nếu gặp lại HAGL, Viettel sẽ có một trận đấu rất khác", HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Viettel 2-1 Than Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng, BXH V-League, HAGL, Viettel, lịch thi đấu vòng 10 V-League, TPHCM vs Viettel, kết quả bóng đá V-League
Caique ăn mừng bàn thắng cùng Trọng Hoàng. Ảnh: Duy Phạm

Trận thua 0-3 trước HAGL là trận thua gần nhất của Viettel. Kể từ đó tới nay, Viettel đã giành 5 chiến thắng liên tiếp. Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng đã tiết lộ lý do về sự thay đổi tích cực của các cầu thủ.

"Chúng tôi có các cầu thủ quay trở lại sau chấn thương. Cùng với đó, tôi đã tập trung sửa những vấn đề ở hàng thủ.

Ngoài ra, các cầu thủ có thêm thời gian để luyện tập với nhau nên cải thiện được sự ăn ý với nhau", HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

Chú thích ảnh
Viettel đã không tận dụng được các cơ hội của mình trong trận đấu. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trong trận đấu với Than Quảng Ninh, Viettel đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút 4. Trước khi hết hiệp 1, Caique đã nhân đôi lợi thế cho Viettel.

Tuy nhiên, trong 45 phút của hiệp 2, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa dù tạo ra được nhiều cơ hội.

"Trong bóng đá luôn cần có may mắn. Quảng Ninh có tình huống dứt điểm chạm xà ngang. Chúng tôi cũng vậy. Viettel có những pha bóng chủ quan nhưng cũng có những tình huống may mắn", HLV Trương Việt Hoàng đánh giá.

Tại vòng 11, Viettel sẽ tới sân Thống Nhất làm khách trước CLB TPHCM.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm