HLV Trần Công Minh: 'Các CLB cần giáo dục cầu thủ từ nhỏ'

18/10/2017 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ quốc gia nêu quan điểm cá nhân về tình trạng bóng đá bạo lực manh nha trở lại sân cỏ Việt ở thời điểm nhạy cảm nhất mùa bóng.

Nhân câu chuyện bóng đá Indonesia rúng động vì thủ môn bị đột tử sau pha va chạm trên sân cỏ, HLV Trần Công Minh nói: “Tôi nghĩ ở bất cứ nền bóng đá nào cũng có tình trạng bạo lực sân cỏ, nhưng bạo lực ở đây nằm ở mức độ nào, có chừng mực chỉ vài trường hợp cá biệt hay bất cứ cầu thủ nào cũng có thể sẵn sàng triệt hạ đối thủ nếu cần là một chuyện khác.

Sự răn đe từ BTC là hành động cần thiết, tuy nhiên phạt tiền hoặc treo giò vài trận cũng chỉ là hình thức giải quyết được vấn đề tức thời, chưa đủ. Việc tồn đọng dài lâu mới là cái gai gây nhức nhối nan giải đến những người làm bóng đá. Đó là điều khiến CĐV quay lưng với giải đấu, bất chấp diễn biến giải ngày một hấp dẫn. Để giảm bạo lực sân cỏ không những là việc làm BTC giải mà ngay cả các CLB, các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ…cần phải quyết liệt hơn trong khâu hình phạt. Đặc biệt không dung túng các trường hợp mà dư luận phẫn nộ và lên án”.

Công Minh đề xuất phương pháp hạn chế bóng đá bạo lực: “Giáo dục ý thức của mỗi cầu thủ là cần phải có và thường xuyên. Vì bản thân cầu thủ ra sân cần phải có tư tưởng thi đấu thật tốt, bảo vệ kết quả thuận lợi cho đội nhà, nhưng cũng cần phải vảo vệ cả đôi chân đồng nghiệp, không những thế còn là bảo vệ đôi chân chính mình.

Ngoài ra, chính CLB chủ quản cũng cần phải có chế tài thích hợp nhằm răn đe các cầu thủ của mình. Vì cho dù đội bóng có giành một chiến thắng quan trọng bằng lối đá bạo lực đi chăng nữa, thì CĐV dần cũng sẽ quay lưng với lối chơi bóng tiêu cực. Tất nhiên, bóng đá không có khán giả thì CLB cũng không thể phát triển bền vững. Thêm vào đó, chính khán giả cũng cần phải lên án những hành vi bạo lực, cho dù đó có là đội bóng họ hâm mộ đi chăng nữa. CĐV cũng có lỗi vì bóng đá bạo lực, nếu chỉ muốn chiến thắng bằng mọi giá”.

HLV Trần Công Minh: 'Đội tuyển thắng thế là vui rồi'

HLV Trần Công Minh: 'Đội tuyển thắng thế là vui rồi'

Theo HLV Trần Công Minh, trong điều kiện mới tập trung và nhiều sức ép, tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Campuchia trên sân khách là đáng khích lệ.

“Trong bóng đá va chạm tranh chấp bóng dĩ nhiên là chuyện bình thường. Nhưng, nếu lấy lí do đó để dung túng cho những hành vi bạo lực sân cỏ thì chẳng khác nào đang giết chết cả nền bóng đá”, Công Minh nói thêm.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm