HLV Trần Bình Sự: 'U19 Việt Nam khó thắng, may thì hòa'

09/10/2014 12:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng của CLB Đồng Nai nhận định U19 Việt Nam ở cửa dưới khi chạm trán U19 Hàn Quốc và rất khó khăn cho thầy trò HLV Guillaume trong trận đấu mở màn.

Ông Sự nói: “Tôi cho rằng U19 Việt Nam vẫn còn những nhược điểm không thể khắc phục ngay được của bóng đá Việt Nam lâu nay, điển hình là sức mạnh trong tranh chấp. Bóng đá hiện đại đòi hỏi yếu tố này rất quan trọng.

U19 Việt Nam có thể lực yếu hơn so với những đối thủ cùng bảng. Không những thế, về con người, các đối thủ cùng bảng còn có những cầu thủ đẳng cấp hơn hẳn khi được đào tạo ở những môi trường hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ các đối thủ ở bảng này quá mạnh so với thầy trò HLV Guillaume.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc chắc chắn sẽ đá áp sát liên tục, gây khó khăn cho U19 Việt Nam. U19 Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi ở khoản này. Nếu để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, U19 Việt Nam khó thắng.

Chưa kể vấn đề là hàng phòng thủ của U19 Việt Nam rất sơ hở. Các cầu thủ còn khá non kinh nghiệm. Việc thiếu vắng Đông Triều sắp tới cũng là một mối lo của HLV Guillaume.

U19 Việt Nam có những điểm tích cực ở lối chơi do đội hình được chơi bóng với nhau từ nhiều năm nay. Các bài miếng tấn công cũng rất khoa học. Tôi đánh giá cao điều này và hy vọng U19 Việt Nam có thể phát huy được điều này ở giải đấu năm nay.

Trong bóng đá, khi bóng chưa lăn thì chưa nói trước được điều gì và chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Nhưng cũng không thể xa rời thực tế. U19 Hàn Quốc với những cầu thủ chất lượng hơn, họ chơi thể lực mạnh mẽ hơn U19 Việt Nam nên rất khó khăn để có kết quả tốt nhất trước đội bóng này.

Tôi dự đoán U19 Hàn Quốc sẽ thắng U19 Việt Nam với cách biệt có thể không cao. Nếu may mắn lắm thì U19 Việt Nam mới cầm hòa được đối thủ”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm