HLV Trần Bình Sự: 'Mất Kesley chúng tôi đá hay hơn'

07/02/2015 23:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cầm hòa Hải Phòng 1-1 trên sân nhà, Đồng Nai bị rơi xuống cuối bảng xếp hạng, cùng có 4 điểm như SHB Đà Nẵng nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự chia sẻ ông hài lòng với kết quả này dù Đồng Nai đã mất người từ sớm.

Nhập cuộc rất quyết tâm trên sân nhà sau 2 trận thua liên tiếp nhưng Đồng Nai sớm để dẫn trước vì điểm yếu bóng bổng quen thuộc: Phút 15, cầu thủ nhập tịch Văn Phú thoải mái băng vào đệm bóng ghi bàn cho Hải Phòng sau quả phạt góc bên cánh phải.

Đồng Nai có bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền của Nsi sau nhiều nỗ lực nhưng đến những phút cuối cùng của hiệp một, Huỳnh Kesley nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.



HLV Trần Bình Sự cho rằng thẻ đỏ mà Kesley phải nhận chính là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Văn Lộc

“Tình huống đó lộn xộn nên tôi không nhìn rõ. Qua ảnh phóng viên chụp lại, chân hậu vệ đối phương đã đá ngang chân Kesley. Trọng tài giải thích Kesley nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng nhưng nếu thổi tình huống trước thì Đồng Nai phải có phạt đền. Quyết định cuối cùng thuộc về BTC, Đồng Nai sẽ không khiếu nại,” HLV Trần Bình Sự cho biết.

“Đá thiếu người Đồng Nai lại chơi hay hơn,” ông Sự cười. “Anh em cố gắng thi đấu hơn. Khi bước vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ, tôi cũng bảo anh em phải phấn đấu đá mỗi người 110% khả năng để bù cho Kesley.

Hải Phòng có phần chủ quan vì họ đá hơn người. Trong hiệp 2, ưu tiên đầu tiên là gia cố chắc chắn hàng phòng ngự. Chúng tôi tăng cường thêm tiền vệ tung Vũ Dương, Đức Nhân, Đức Thắng vào sân tạo thành một lá chắn phía trước sau đó mới đẩy Peter lên. Peter hoạt động rộng hơn, thu hút hậu vệ đối phương nhiều hơn và tạo được đất cho Nsi thể hiện.

Kesley trước đó hoạt động hơi yếu. Chúng tôi liên tiếp phản công nguy hiểm nên đối phương cũng không dám dồn lên. Tình huống bất ngờ này mở ra một phương án mới cho Đồng Nai trong thời gian tới.”

Mục tiêu của trận này là 3 điểm, nhưng vì mất người sớm nên 1 điểm tôi cũng hài lòng. Hôm nay hàng thủ đặc biệt là Dương Văn Pho và Hồ Ngọc Luận đã chơi tốt.

Về đối thủ tiếp theo Thanh Hóa, mùa giải này họ có HLV mới và những con người mới nên sẽ thi đấu khác hơn. Năm nay họ chơi không tốt trên sân khách, vừa để thua Sông Lam Nghệ An 0-4 và ngày mai 8/2 sẽ phải đá với Than Quảng Ninh.

Tỷ số trận đấu ngày mai sẽ quyết định động lực của Thanh Hóa khi đối đầu với chúng tôi. Đồng Nai hiện đang đứng cuối bảng. Nhưng trong 7 vòng đấu đầu tiên chúng tôi chỉ được đá 3 trận trên sân nhà, đó cũng là một khó khăn.”

Để mất điểm trận này, Hải Phòng vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thua Becamex Bình Dương và Than Quảng Ninh 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm