HLV Thái Lan học ‘bài tủ’ của thầy Park, chờ tái đấu

29/07/2019 17:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV trưởng Akira Nishino đã bắt tay vào công việc làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan được hơn một tuần và liên tiếp có những cuộc họp với lãnh đạo Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) để chốt kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào 19h00 ngày 5/9.

Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam

Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam

Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Báo Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam. Lịch thi đấu King's Cup. Lịch thi đấu U23 Việt Nam.

Sau khi khẳng định 10 ngày là đủ để chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Việt Nam đồng thời lên kế hoạch tuyển chọn 30 cầu thủ vào bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan, dự kiến sẽ công bố 15 ngày trước đó, HLV Akira Nishino đã bước đầu hé lộ những ý tưởng chiến thuật của mình.

Một mặt dành sự quan tâm đặc biệt cho một số tuyển thủ U23 đang thi đấu tiến bộ tại Thai League là Jaroensak Wonggorn, Anon Amornlerdsak và Supachok Sarachat (thành viên của các CLB Samut Prakan, Bangkok United và Buriram United), mặt khác HLV Akira Nishino đã xây dựng thành phần BHL và chiến thuật của đội tuyển Thái Lan.

Theo đó, ngoài HLV cũ Sirisak Yodyardthai sẵn sàng ở lại BHL đội tuyển Thái Lan trong vai trò trợ lý, các gương mặt Worrawoot Srimaka hay kể cả cựu danh thủ Kiatisuk Semanuang cũng được dư luận Thái Lan kỳ vọng sẽ tham gia thành phần BHL dưới triều đại của HLV Akira Nishino.

Chú thích ảnh
Ông Akira Nishsino (trái) liên tục đến sân theo dõi các trận đấu tại Thai League tuyển quân cho đội tuyển Thái Lan đấu tuyển Việt Nam.Ảnh: Siam

Về chiến thuật, theo thông tin mới đây từ Siam Sport, HLV Akira Nishino đang cân nhắc việc sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 để áp dụng cho đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới, dù trên thực tế, khi còn làm HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 sơ đồ ưa thích của ông là 4-2-3-1.

Điều đáng nói là sơ đồ với 3 trung vệ đã từng làm nên tên tuổi của HLV Park Hang Seo và gắn liền với những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời vị HLV đến từ Hàn Quốc này. Lối chơi đó cũng khiến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam dù là ở khu vực Đông Nam Á hay châu Á cũng tương đối vất vả để hóa giải, một phần cũng bởi sự ăn ý, thấm nhuần ý tưởng chiến thuật của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Nhưng với đội tuyển Thái Lan thì lại khác bởi lẽ, trong thời gian gần đây, thành tích thi đấu ở các giải đấu khu vực và châu lục không tốt ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Chưa hết, không phải cầu thủ nào của Thái Lan, nhất là những người chơi ở hàng phòng ngự cũng có thể thích ứng nhanh với lối chơi này, với việc hai hậu vệ biên được đẩy lên cao, đá như những tiền vệ cánh thực thụ.

Quan trọng hơn, không ít cầu thủ vốn là thành viên đội tuyển Thái Lan ở những lần tập trung trước đang đánh mất vị trí thi đấu ở các CLB tại Thai League vào tay các ngoại binh.

Đó là lý do giải thích tại sao, dù đang khá phấn khích và chờ đợi một sự khởi sắc của đội tuyển Thái Lan dưới thời tân HLV Akira Nishino và tin tưởng có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam, “trả món nợ” thua muối mặt tại King’s Cup dù có lợi thế sân nhà nhưng truyền thông Thái Lan và một bộ phận người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng vẫn có đôi chút lo lắng.

Thai League cũng hoãn vòng đấu ngày 21/8 và sẽ chính thức tập trung từ ngày 26/8 để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam và màn đấu trí giữa hai HLV Park Hang Seo và Akira Nishino được chờ đợi hơn tất cả lúc này.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm