HLV Quốc Vượng: 'Tuyển Việt Nam sẽ có vé đi tiếp'

29/05/2021 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đâu chỉ đội tuyển Việt Nam mà các đối thủ ở cùng bảng G như UAE, Thái Lan, Malaysia lẫn Indonesia (dù đã hết cơ hội) đều tỏ rõ quyết tâm cho những trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cục diện, những khả năng có thể xảy ra và cơ hội của ĐTQG Việt Nam thế nào? HLV Lê Quốc Vượng đã có nhìn nhận của mình về những nội dung như thế trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

HLV Park Hang Seo vẫn nhớ Hùng Dũng, bỏ ngỏ cơ hội của Văn Lâm

HLV Park Hang Seo vẫn nhớ Hùng Dũng, bỏ ngỏ cơ hội của Văn Lâm

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại Dubai (UAE), HLV Park Hang Seo thừa nhận sự thiếu vắng của Hùng Dũng thực sự là một mất mát với đội tuyển Việt Nam, dù trong tay ông không thiếu giải pháp thay thế. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình về cơ hội ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm.

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng khoảng cách về điểm số của các đội tuyển trong bảng G không có sự chênh lệch quá lớn sẽ khiến cuộc đua ở 4 loạt trận còn lại giữa đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE vẫn rất khó lường: “Điểm số thì không có cách biệt lớn, không chỉ chúng ta mà cả đối thủ đều có những biến chuyển khác nhau về con người hay phong độ chẳng hạn.Còn quyết tâm thì đội nào cũng có, cũng đặt ra mục tiêu cho riêng mình cả.

Đội tuyển Indonesia là ví dụ, họ không còn cơ hội nhưng cũng phát đi tín hiệu muốn chơi “xanh chín” để thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Hoặc Malaysia cũng vậy với những động thái quyết liệt khi cho gọi những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.Thắng cả UAE, Thái Lan và Việt Nam là mục tiêu mà người Mã đặt ra trên đất UAE. Trong khi đó, với Thái Lan, nếu muốn chắc chắn đi tiếp, họ buộc lòng phải có 9 điểm trọn vẹn và chờ. Kết quả những trận giao hữu gần nhất của UAE cho thấy, đội bóng của HLV Bert van Marwijk đang có những chuẩn bị tốt nhất”.

Nhìn nhận những diễn biến, sự chuẩn bị cũng như quyết tâm được đưa ra từ các đối thủ sẽ thấy cục diện bảng đấu trong những loạt trận còn lại là vô cùng khó lường.Tuy nhiên, HLV Lê Quốc Vượng vẫn đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam với những lợi thế nhất định: “Chúng ta vẫn ở vị trí đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Malaysia và cả UAE (nếu họ thắng Malaysia ở loạt trận vào ngày 3/6 đến). Thái Lan có thể cân bằng điểm số với chúng ta nếu thắng Indonesia nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ưu thế nhất định mà thầy trò HLV Park Hang Seo là nằm vào chỗ đó khi căn cứ vào điểm số, vị trí thì quyền tự quyết nằm trong tay chúng ta.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Jordan, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup, VFF, Văn Lâm
Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm. Ảnh: Hoàng Linh

Thêm một thuận lợi nữa đến từ lịch thi đấu khi trên lý thuyết chúng ta gặp các đối thủ theo thứ tự mạnh dần lên. Nghĩa là nếu thắng Indonesia ở trận đầu sẽ tạo đà tâm lý rất lớn vào trận then chốt cùng Malaysia. Chưa kể, khi cả Thái Lan, Malaysia và UAE ra quân ở loạt trận đầu thì kết quả giữa họ cũng sẽ mang lại lợi thế nào đó cho chúng ta nếu họ cầm cân nhau hoặc chỉ có 1 trong số 3 đội bứt lên chẳng hạn”.

HLV Lê Quốc Vượng nhìn nhận rằng quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang Seo: “Bối cảnh và cục diện của bảng đấu vào lúc này là như thế để chúng ta nhìn về cơ hội của các đội bóng. Tuy nhiên với điểm số, vị trí, lịch thi đấu sự giằng co của các đối thủ với nhau sẽ tạo ra lợi thế nhất định cho đội tuyển Việt Nam. Hơn thế, cả 3 đội UAE, Thái Lan và Malaysia đều phải gặp nhau trực tiếp ở những trận đầu còn lại. Chúng ta bắt đầu vòng loại chậm hơn 1 loạt trận so với đối thủ để có thể nhìn ngó được thực tế về họ lúc này ra sao.

Ví dụ như thắng được Indonesia ở trận đầu để gặp các đội nặng ký hơn gồm Malaysia và UAE cũng tạo nên hưng phấn. Có thể Thái Lan cũng đá trận đầu tiên gặp Indonesia không khó lắm nhưng như thế họ đã chơi hơn chúng ta 1 trận và còn gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như UAE và Malaysia. Với Malaysia họ sẽ dựa nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng sự gắn kết trong lối chơi vẫn là dấu hỏi. Rõ ràng đối đầu cả UAE, Việt Nam và Thái Lan thì khó nhằn cho người Mã. Nếu không giành 3-4 điểm trong 2 trận đầu, Malaysia rất khó để có được cơ hội đi tiếp.

Chủ nhà UAE không ngại nêu chỉ tiêu lấy trọn 12 điểm nhưng không hề đơn giản. Có thể họ có vốn thêm 1 trận nhưng phải đá trong thế bám đuổi vì điểm số thấp hơn nên áp lực vì thế cũng lớn hơn. Cái khó cho UAE cũng ở chỗ đó”.

“Nhìn một cách toàn diện về tất cả các yếu tố liên quan, cho dù có thể không hề đơn giản nhưng tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được tấm vé để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Đấy là nhận định dựa vào chuyên môn, vào thực lực của chúng ta và đối thủ chứ không phải mình nhìn nhận xã giao về đội tuyển của mình”. HLV Lê Quốc Vượng dành nhiều niềm tin như thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm