HLV Polking không nhường cầu thủ cho U23 Thái Lan dự Dubai Cup 2022

18/03/2022 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- U23 Thái Lan của HLV Worawut Srimaka sẽ rất thiệt thòi khi không thể đưa đội hình tốt nhất đến UAE để tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022. Lý do là bởi HLV Alexandre Polking quyết định sẽ gọi nhiều tuyển thủ trong độ tuổi U23 lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tháng này.

U23 Việt Nam và nỗi tiếc nuối mang tên Đinh Thế Nam

U23 Việt Nam và nỗi tiếc nuối mang tên Đinh Thế Nam

Một lần nữa, vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam lại được giao cho một HLV Hàn Quốc, bất chấp chức vô địch Đông Nam Á quá đỗi ấn tượng của HLV Đinh Thế Nam.

Những tinh tuý của U23 Thái Lan ở trục dọc đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” rất đáng nể. Đó là trung vệ Kritsada, tiền vệ Ekanit Punya và tiền đạo Suphanat Muenta.

Đây là 3 niềm hy vọng lớn của bóng đá Thái Lan có thể dự SEA Games 31. Tuy nhiên, họ sẽ vắng mặt trong tháng 3 này vì HLV Polking muốn sử dụng cả 3 cho 2 trận giao hữu với Nepal và Suriname các ngày 24 và 27 tới.

Suphanat, tài năng lớn của bóng đá Thái Lan sẽ không được góp mặt ở U23 Thái Lan dự giải Dubai Cup 2022 vì phải tập trung đội tuyển Thái Lan. Ảnh: TL
Suphanat - tiền đạo tài năng lớn của bóng đá Thái Lan sẽ không được góp mặt ở U23 Thái Lan dự giải Dubai Cup 2022 vì phải tập trung đội tuyển Thái Lan. Ảnh: TL

Đây là bài kiểm tra quan trọng của HLV Polking sau khi đội tuyển Thái Lan rất lâu không tập trung (kể từ sau chiếc Cúp vô địch AFF Cup 2021). “Voi chiến” phải thi đấu Vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 nên họ muốn tranh thủ cơ hội “Ngày FIFA” trong tháng 3 này để rèn quân.

HLV Polking muốn thử nghiệm nhiều cầu thủ và đây là lần tập trung rất quan trọng. Ông thầy 46 tuổi không gọi Chanathip trở về để nhường cơ hội thử sức cho người khác.

Đội tuyển Thái Lan cần những cầu thủ giỏi nhất cho HLV Polking để tránh nguy cơ thất bại vào tháng 6 tới. U23 Thái Lan do đó sẽ đến Dubai Cup 2022 với lực lượng thiếu hụt. HLV Srimaka có lý do để không hài lòng khi xây dựng đội hình do ông vắng đến hàng loạt cầu thủ chủ chốt.

Ngoài Kritsada, Punya và Suphanat, U23 Thái Lan cũng bị các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu từ chối như Thanawat (Leicester City), Benjamin Davis (Oxford United), Jonathan Khemdee (Odense, Đan Mạch), Jude Bell (Chelsea)…

Tuy nhiên, HLV Srimaka cũng rất tự tin với kế hoạch chinh phục giải đấu ở UAE. Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan vừa công bố 23 cầu thủ sẽ đến Tây Á dự giải, trong đó đa phần đều là những tài năng đang thi đấu ở giải VĐQG hàng đầu Thái Lan Thai League 1. So với bản danh sách các cầu thủ đã tới Campuchia dự giải U23 châu Á 2022, chỉ có tiền đạo Teerasak là từng đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan và đội tuyển Thái Lan không được tạo thời gian chuẩn bị xông xênh như các đội tuyển Việt Nam vì vướng quyền lợi các CLB ở Thai League. HLV Srimaka chỉ hy vọng có đội hình tốt nhất để chinh phục SEA Games 31 vào tháng 5, thời điểm Thai League khép lại và HLV Polking cũng chưa tập trung đội tuyển quốc gia.

U23 Thái Lan tiếp tục đối diện với cảnh không có đội hình tốt nhất dự VCK U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan đầu tháng 6 vì khi đó, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu 3 trận ở Vòng loại Asian Cup 2023.

Ở Dubai Cup 2022, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Qatar ngày 23/3. Sau đó họ sẽ gặp U23 Trung Quốc ngày 29/3.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm