HLV Polking khiến U23 Thái Lan suy yếu

05/03/2022 04:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Alexandre Polking xác nhận với truyền thông Thái Lan rằng ông sẽ phải sử dụng trung vệ số 1 đội tuyển là Kritsada Kaman cho chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới thay vì để cầu thủ 23 tuổi đá cho đội U23.

Bóng đá Thái Lan phân tán lực lượng vì đội U23

Bóng đá Thái Lan phân tán lực lượng vì đội U23

HLV Alexandre Polking sẽ không có được lực lượng tốt nhất mình mong muốn ở đội tuyển quốc gia trong tháng 3 này vì phải nhường quân cho U23 Thái Lan dự giải U23 Quốc tế Dubai 2022.

Trong nhiều tuyển thủ đủ điều kiện thi đấu cho U23 Thái Lan và cả đội tuyển quốc gia nước này, Kritsada Kaman là trường hợp đặc biệt nhất, bởi trung vệ của Chonburi được xem là “lá chắn thép” trước cầu môn “Voi chiến” và ở tuổi 23, Kritsada là phát hiện lớn nhất của HLV Polking.

Kritsada mới 23 tuổi nhưng đã là chốt chặn số 1 của đội tuyển Thái Lan ở hàng thủ. Ảnh: Chonburi FC
Kritsada mới 23 tuổi nhưng đã là chốt chặn số 1 của đội tuyển Thái Lan ở hàng thủ. Ảnh: Chonburi FC

Chiến lược gia người Brazil-Đức chỉ rõ ông phải có trung vệ này để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Thái Lan vào tháng 6 tới. Vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 8 đến 14/6, trùng thời điểm với Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 19/6, do đó HLV Polking không muốn cậu học trò thi đấu cho đội U23 Thái Lan.

HLV Polking chịu sức ép cực lớn khi phải dẫn dắt U23 Thái Lan vượt qua Vòng loại để đến VCK diễn ra ở Trung Quốc năm sau.

Dù ở bảng đấu được xem là nhẹ ký với Maldives, Sri Lanka và Uzbekistan, nhưng HLV Polking vẫn không thể chủ quan. Ông muốn có đội hình mạnh nhất để hoàn thành mục tiêu và đó cũng là một cách để giữ uy tín cho chiếc ghế của mình tại xứ sở Chùa Vàng.

Kritsada đã chơi 7 trận đấu ở AFF Cup 2021 và giúp đội tuyển Thái Lan vô địch ấn tượng. Trung vệ 23 tuổi của Chonburi cũng đã thi đấu trọn vẹn 21 trận cho CLB Chonburi ở Thai League 1 mùa này. HLV Polking chỉ duy nhất đòi hỏi phải có cho được cầu thủ này lên thi đấu ở đội tuyển Thái Lan và bỏ qua hàng loạt cầu thủ khác.

Trong số những thành viên U23 Thái Lan từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, có những cái tên quen thuộc như tiền vệ Thanawat, Ekanit Punya, trung vệ Jonathan Khemdee, tiền đạo Suphanat Muenta… Tuy nhiên, HLV Polking chỉ cần duy nhất Kritsada.

HLV đội tuyển U23 Thái Lan Worawut Srimaka cho biết ông và HLV Polking cũng như người có trách nhiệm của LĐBĐ Thái Lan phải họp bàn để …chia quân.

Bởi lẽ HLV Srimaka cũng muốn đội bóng của mình có lực lượng tốt nhất. Bản thân cựu tiền đạo Thái Lan cũng không muốn bị mất ghế nếu đội nhà thi đấu không tốt. U23 Thái Lan của HLV Srimaka được giao chỉ tiêu rất nặng nề trong năm 2022.

Việc thiếu vắng Kritsada sẽ khiến U23 Thái Lan ít nhiều suy yếu khi đối diện với U23 Việt Nam vào tháng 6 tới ở Uzbekistan.

U23 Thái Lan đang cân nhắc sử dụng cặp trung vệ Jonathan Khemdee (đang chơi bóng ở Đan Mạch) và Sittha Boonlha, cầu thủ đang khoác áo CLB Thai League 1 là Port FC. Đây cũng là cái tên có mặt trong đội hình U23 Thái Lan đối đầu U23 Việt Nam tháng 2 vừa qua ở Campuchia.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm