HLV Phan Thanh Hùng: 'Còn 1% hy vọng, Than Quảng Ninh vẫn đeo đuổi giấc mơ vô địch'

14/09/2016 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội để lên ngôi vô địch với Than Quảng Ninh ở đấu trường V-League vẫn còn, dù rất hẹp. HLV Phan Thanh Hùng cũng thừa nhận chuyện đội bóng đất Mỏ lên ngôi là rất khó. Mặc dù vậy, chiến lược gia này khẳng định đội bóng của ông sẽ không buông xuôi, còn 1% vẫn đeo đuổi ngôi vô địch.

Trước vòng 24, Than Quảng Ninh chễm chệ trên ngôi đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với nhóm bám đuổi. Họ được nhận diện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng, chỉ sau hai vòng đấu, định mệnh gọi là “Fergie Time” (những bàn thắng ở phút bù giờ) khiến đội bóng đất Mỏ tan mộng ngôi vương. Giờ đang bị tụt lại ở vị trí thứ 4 và cơ hội vô địch chỉ còn trên lý thuyết.

Nói về hai trận hòa và thua ở phút bù giờ cuối cùng trước FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng không khỏi tiếc rẻ: “Tiếc chứ. Đau chứ. Toàn bộ nỗ lực, công sức của anh em bị đổ sông đổ bể bởi định mệnh nghiệt ngã đó. Thế nhưng, bóng đá là thế. Làm sao thoát khỏi quy luật đó được. Chúng tôi đã không may mắn và phải chấp nhận thực tế đáng buồn đó”.

Xét về mặt lý thuyết, nếu Than Quảng Ninh giành chiến thắng trước S.Khánh Hòa trong khi Hà Nội T&T, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đồng loạt bại trận thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ lên ngôi. Dẫu vậy, rất thực tế, chiến lược gia gốc Đà Nẵng thừa nhận cơ hội vô địch gần như đã khép lại.

Sảy chân trước Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh giã từ cuộc đua vô địch

Sảy chân trước Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh giã từ cuộc đua vô địch

Thành Lương nhận thẻ đỏ nhưng Hà Nội T&T đã loại Than Quảng Ninh khỏi cuộc đua vô địch với bàn thắng duy nhất của Văn Quyết ở phút 90+4 tại vòng 25 V-League tối ngày 11/9.

Tuy vậy, không vì thế mà đội bóng đất Mỏ buông xuôi ở đấu trường V-League để dồn toàn sức cho 2 trận chung kết Cúp Quốc gia với Hà Nội T&T. “Đối với Than Quảng Ninh, vô địch V-League mùa giải này càng tốt mà không vô địch thì đó không hẳn là thất bại của đội bóng. Đây là mùa giải bản lề với Than Quảng Ninh và trước mắt, chúng tôi vẫn còn mục tiêu trước mắt là một vị trí trong Top 3. Không hề có tư tưởng buông xuôi để dồn sức cho mặt trận Cúp Quốc gia mà Than Quảng Ninh sẽ chiến đấu tới cùng bởi lẽ tình cảm của người hâm mộ, thứ bóng đá mà chúng tôi xây dựng không cho phép Than Quảng Ninh được thỏa mãn hay thiếu động lực phấn đấu”, HLV Phan Thanh Hùng thẳng thắn.

Theo ông Hùng, một vị trí tốt ở V-League sẽ là bước đệm và đòn bẩy để Than Quảng Ninh đặt mục tiêu cao hơn cho mùa giải sau. Nó cũng thể hiện tham vọng, khát khao và tiềm lực của đội bóng đất Mỏ.

“Một danh hiệu vô địch là sự khát khao chờ đợi bấy lâu nay của người hâm mộ đất Mỏ. Và chúng tôi đang ở rất gần nó khi đã tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia. Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ dốc hết vốn liếng ở hai trận đấu này. Tuy nhiên, nếu chỉ vì Cúp Quốc gia mà buông thả V-League thì sẽ rất có lỗi với người hâm mộ. Thế nên, một khi đã ra sân, tôi luôn nhắc nhở các học trò xung quanh các em còn là sự chờ đợi, niềm tin yêu của hàng vạn cổ động viên. May mắn nhất là các cầu thủ luôn thi đấu trong sự cuồng nhiệt của khán giả. Mọi người đã tận hiến với mình thì mình không thể phụ lòng họ được. Cứ làm hết sức mình, thành quả ắt sẽ đến”, ông Hùng trải lòng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch V.League 2016?


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm