HLV Phạm Minh Đức: 'U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm'

27/02/2019 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam đã có được tấm HCĐ ở giải U22 Đông Nam Á 2019 sau khi giành chiến thắng trước chủ nhà U22 Campuchia. Lê Xuân Tú là người ghi bàn thắng duy nhất của trận tranh hạng Ba. HLV Phạm Minh Đức đã có những chia sẻ của mình về đội U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

U22 Indonesia 2-1 U22 Thái Lan: Ngược dòng thành công, Indonesia vô địch VCK U22 Đông Nam Á (FT)

U22 Indonesia 2-1 U22 Thái Lan: Ngược dòng thành công, Indonesia vô địch VCK U22 Đông Nam Á (FT)

Dù để U22 Thái Lan dẫn trước nhưng U22 Indonesia đã ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ công Sani và Osvaldo để giành chức vô địch U22 Đông Nam Á

HLV Phạm Minh Đức phân tích: “Khách quan mà nói, phong độ của các tuyển thủ U22 Việt Nam tại giải này không ổn định, nên hôm nay giành chiến thắng trước U22 Campuchia cũng là kết quả tốt và đáng ghi nhận cho các em rồi. Tôi thấy có ý kiến cho rằng tại sao anh Tuấn (HLV Nguyễn Quốc Tuấn - PV) lại mỗi trận đá mỗi đội hình có nhiều thay đổi như thế.

Thật sự chúng ta không nên trách anh Tuấn điều này. Phong độ của cầu thủ không ổn định, nên anh Tuấn mới làm như thế, chứ nếu quân mình ổn định, thì không HLV nào muốn xoay vòng cầu thủ thế đâu. Cầu thủ ghi bàn hôm nay là Lê Xuân Tú chẳng hạn.

VIDEO U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia

Chúng ta thấy, hôm đá trận bán kết với U22 Indonesia, Lê Xuân Tú không được sử dụng phút nào mà trận này vừa được tung vào sân đã có được tình huống đánh đầu đẳng cấp ghi bàn như thế. Trận trước trung vệ Dũ Đạt không được sử dụng, trận này vào sân đá chính nhưng không thể hiện được mình, thậm chí mắc sai lầm nên bị thay ra.

Nhìn sang những vị trí trụ cột như Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc hay Bùi Tiến Dụng chẳng hạn. Hầu hết đều đá trồi sụt, không ổn định. Đó là minh chứng cho phong độ của họ. Rõ ràng chính điều đó, rất khó để HLV làm việc và sắp xếp con người hay triển khai được ý đồ của mình”.

"Lâu nay chúng ta vẫn thắng được bóng đá Campuchia ở các cấp độ khác nhau, cả đội tuyển hay các lứa trẻ. Đương nhiên chúng ta vẫn ở trên trình đối thủ, luôn chơi trên cơ đội bạn lâu nay.

Do vậy hôm nay mà đội U22 không thắng được, thì cũng rất tâm tư. Thời gian qua, bóng đá nước nhà thành tích như thế, đang hừng hực như thế, cho nên sẽ rất khó chịu, nếu hôm nay để thua Campuchia.

Điều đó cho thấy, trận thắng này không chỉ để chúng ta có được tấm huy chương, mà còn như cú hích tâm lý, để khỏi phải hụt hẫng. Có thể lứa trẻ này gặp những vấn đề này kia, nhưng mọi việc còn cần thời gian và phải kiên nhẫn.

Cũng qua giải đấu này, chúng ta nhận thấy vẫn có một khoảng cách quá lớn giữa các cầu thủ lứa kế cận và những cầu thủ còn trong độ tuổi đá U23 hay SEA Games như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Bình, Tiến Linh, Đức Chinh. Lứa cầu thủ U2 đá giải này cần được cọ xát nhiều hơn ở CLB lẫn các đội tuyển trẻ”.

HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng ở giải U22 Đông Nam Á lần này, nếu HLV Quốc Tuấn được phép chọn tất cả những cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và 1999 hiện đang được thi đấu chính thức ở V-League thì lúc đó con người của U22 Việt Nam sẽ tốt hơn, chất lượng hơn, “vì những lý do khác nhau, trong đó có việc các CLB giữ quân cũng là nguyên do”.

“Ngoài 4 cái tên mà chính anh Tuấn đề cử để đôn lên đội U23 sắp đến (Thanh Sơn, Thanh Hậu, Văn Xuân và Trần Danh Trung), cá nhân tôi khi quan sát cũng khó mà đề cử thêm cái tên nào cho U23 Việt Nam ngoài 4 gương mặt được kể trên. Tuy nhiên, nếu khi U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á mà thiếu quân thì chúng ta phải tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ khác lên để sàng lọc mà thôi”.

“Tóm lại, sau giải đấu lần này, những tuyển thủ U22 hiện tại cần có thêm những giải đấu như thế này để họ có thêm cơ hội rèn giũa và cọ xát. Có thêm thêm kinh nghiệm chinh chiến và bản lĩnh thi đấu. Quan trọng hơn nữa cần có lộ trình tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn tài năng và được dẫn dắt, nhào nặn bởi những HLV, nên chọn HLV ngoại chất lượng, mới mong đem lại thành công”, HLV Phạm Minh Đức chốt lại vấn đề.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm