HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuyển thủ U19 cũng phải dự bị ở U21’

06/11/2016 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa Cuối tuần, HLV trưởng U21 Hà Nội T&T Phạm Minh Đức đã chia sẻ những góc nhìn thú vị về giải đấu về VCK U21 quốc gia 2016.

1.Cầu thủ có “chất” V-League khác biệt với phần còn lại

Giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều cầu thủ đã từng tham dự V-League nên đương nhiên chất lượng giải đấu cũng vì thế mà tăng lên. U21 HAGL có tới nửa đội hình từng tham dự V-League như Minh Vương, Thanh Tùng, Đông Triều, Văn Sơn, …Đó đều là cầu thủ tốt. Xem các cầu thủ U21 HAGL thi đấu tại VCK U21, họ chơi bóng rất tự tin và đĩnh đạc, khác hẳn cái sự non nớt của những gương mặt chưa từng thi đấu bóng đá đỉnh cao.

Chúng ta cần có nhìn thẳng thắn rằng, dù có tuổi đời ngang nhau nhưng rất ít cầu thủ tham dự VCK U21 2016 có thể đá tốt tại V-League. Ngược lại, nếu em nào đã chơi bóng tại V-Leaue thì hầu hết đều để lại ấn tượng nổi bật.

Không chỉ có U21 HAGL sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm mà các đội bóng khác cũng sử dụng nhiều nhân tố từng có kinh nghiệm chinh chiến tại V-League. Đơn cử như U21 Đồng Tháp có Công Thành, Đồng Tháp, Thiện Chí. U21 Sanna Khánh Hòa có Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phông. Hà Nội T&T có Thành Chung, Văn Kiên, Đức Huy…


HLV Phạm Minh Đức hai năm liên tiếp dẫn dắt Hà Nội T&T vô địch U21 quốc gia

Lẽ dĩ nhiên, các cầu thủ có kinh nghiệm sẽ là hạt nhân chính trong lối chơi của các đội bóng.  Các em là trụ cột và là điểm tựa cả về yếu tố chuyên môn lẫn tinh thần có các cầu thủ ít kinh nghiệm hơn. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên 3/4 đội bóng lọt tới trận bán kết là U21 Hà Nội T&T, U21 HAGL, U21 Sanna Khánh Hòa đều là những CLB có nhiều cầu thủ từng tham dự V-League.

2.Không nhất thiết cần quân chi viện từ U19 Việt Nam

U19 Việt Nam đã có một giải đấu rất thành công khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé tới World Cup U20 2017. Nhiều cầu thủ trong đội hình U19 Việt Nam có tên trong danh sách đăng kí thi đấu VCK U21 2016. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng, những ngôi sao U19 Việt Nam sẽ là nguồn bổ sung chất lượng cho các đội tham dự VCK U21, nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ như thế.

Tất nhiên, là HLV ai chẳng muốn có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng không nhiết họ phải buộc sử dụng những nhân tố này vì mỗi đội bóng có lối chơi và cách sử dụng nhân sự riêng. Như trường hợp của cầu thủ Đoàn Văn Hậu của Hà Nội T&T, em này thi đấu rất hay tại VCK U19 châu Á vừa qua nhưng nếu trở lại đội hình U21, tôi sẵn sàng để em đá dự bị. Thực tế, Hậu mới 17 tuổi và so với các cầu thủ đàn anh trong đội U21 Hà Nội T&T, em còn quá non về mặt kinh nghiệm lẫn kĩ năng chơi bóng. Các cầu thủ U19 Việt Nam mới trải qua giải đấu khó khăn và các em dường như bị vắt kiệt thể lực.

Hà Nội T&T chia tay HLV Phạm Minh Đức

Hà Nội T&T chia tay HLV Phạm Minh Đức

Hà Nội T&T đưa trợ lý Chu Đình Nghiêm lên thay Phạm Minh Đức ở vị trí HLV trưởng kể từ vòng đấu thứ 5 V-League 2016, đó là thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày 17/3.

Bên cạnh đó, nó còn là vấn đề hòa nhập khi trở lại đội U21. Khi đang có một đội hình và lối chơi ổn định, tôi nghĩ là các đội bóng tham dự VCK U21 cũng không cần đặt nặng việc phải sử dụng các tuyển thủ U19 Việt Nam.

3.Ấn tượng với chủ nhà Than Quảng Ninh

Trong vào năm trở lại đây, so với các lò đào tạo như Hà Nội T&T, PVF thì Than Quảng Ninh chưa thực sự có sự đầu tư lớn nhưng họ đang là hiện tượng của giải đấu năm nay. Theo tôi được biết thì U21 Than Quảng Ninh chỉ có 5 tuần tập luyện trước giải đấu và quân số của họ đi mượn từ khắp các nơi như Nam Định, TP.HCM. Dù chỉ có thời gian chuẩn bị không quá dài nhưng U21 Than Quảng Ninh đã trình diễn lối chơi rất giàu sức sống và mạch lạc. Tuy không có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm nhưng bù lại các học trò của HLV Bùi Ngọc Tú thi đấu rất máu lửa và tràn đầy sự quyết tâm. Quả thật không dễ để tạo nên một tập thể đoàn kết và có lối chơi khá tốt như vậy.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới CĐV Than Quảng Ninh, những người luôn theo sát và cổ vũ không chỉ cho đội bóng quê hương mà cả các CLB đến từ những miền đất xa xôi như Đồng Tháp, An Giang. Chính sự cổ vũ sôi động, fair-play, không nói tục chửi thề của CĐV Quảng Ninh đã giúp các em không bị ức chế tâm lí và dễ đạt được trạng thái tinh thần hưng phấn.

Tôi nghĩ chính nhờ sự nhiệt thành của CĐV Quảng Ninh giúp thầy trò HLV Bùi Ngọc Tú thi đấu thăng hoa khi bất ngờ lọt tới vòng bán kết. Thực sự, ở trận bán kết, U21 Than Quảng Ninh đã gây cho U21 Hà Nội T&T rất nhiều khó khăn. Cũng may là chúng tôi có nhứng cá nhân xuất sắc cộng với một chút may mắn nên đánh bại U21 Than Quảng Ninh.

Dẫu sao, thành tích về thứ 3 cũng được xem là thành công ngoài mong đợi của U21 Than Quảng Ninh nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và cố gắng của thầy trò Bùi Ngọc Tú.

4.Nhiều tài năng được khai phá

Ở VCK U21 2016, tôi cũng đã thấy một vài gương mặt thi đấu rất tốt. Có thể kể đến thủ thành Văn Hưng (Than Quảng Ninh) rồi hậu vệ Đình Trọng, Thành Chung của Hà Nội T&T, tiền vệ Ngọc Quang của HAGL…những cầu thủ thi đấu khá ấn tượng và phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu phần nào ghi nhận vai trò, giá trị của các em. Thủ thành Văn Hưng có chiều cao và phản xạ tốt, nếu cậu ta được rèn giũa cẩn thận thì có thể trở thành thủ môn tốt.

Còn cặp đôi hậu vệ Đình Trọng, Thanh Chung thì cao lớn và họ chơi phòng ngự rất đầu óc. U21 Hà Nội T&T lọt sâu vào chung kết phải kể đến sự đóng góp rất lớn của cặp trung vệ này. Thực sự, theo tôi đánh giá, với khả năng của Thành Chung, cậu ta sẽ là một trong trung vệ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Điểm mạnh của Thành Chung là khả năng đọc tình huống nhanh và không chiến rất tốt.

5.Tiếc cho U21 An Giang, Đồng Tháp

Trong quá khứ, An Giang hay Đồng Tháp đều là những địa phương đào tạo bóng đá trẻ có tiếng. Tuy nhiên, trong những năm về đây khó khăn về mặt tài chính cũng ảnh hướng không nhỏ tới chất lượng đào tạo trẻ. Điều này tôi cũng không bất ngờ bởi thực tế, những lò đào tạo nguồn tài chính dồi dào như PVF đã thu hút lượng rất lớn những em có tài năng chơi bóng nên đương nhiên nguồn cầu thủ cấp cho các lò An Giang và Đồng Tháp sẽ bị co hẹp lại

Tôi được biết U21 Đồng Tháp và U21 An Giang đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tham dự VCK U21 quốc gia 2016. Từ chuyện họ phải thuê xe ô tô di chuyển trong 4-5 ngày để đến Quảng Ninh cho tới điều kiện ăn ở đi lại đều rất hạn chế so với các đội bóng khác. Thế nhưng, không vì thế các cầu thủ Đồng Tháp hay An Giang thi đấu thiếu nhiệt huyết hay quyết tâm. Đây là điều rất đáng khen ngợi. Tiếc rằng, U21 An Giang và U21 Đồng Tháp đã không thể vượt qua vòng đấu bảng. Kết quả này sẽ khiến BLĐ, BHL và các cầu thủ cảm thấy buồn lòng nhưng đổi lại, các cầu thủ trẻ có được những trải nghiệm, bài học quý giá để giúp các em trưởng thành hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm