HLV Petrovic: ‘HAGL sẽ là 1 trong 5 ứng cử viên vô địch ở V League 2022’

24/07/2022 21:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 24/7, HAGL tiếp đón CLB Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 Night Wolf V-League 2022. Với việc có chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng, cùng với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả nhà, thầy trò HLV Kiatisuk tràn đầy tự tin khi bước vào trận đấu, quyết tâm giành điểm tối đa để tạo ra lợi thế trong cuộc đua ngôi vô địch.

Thiếu Công Phượng lại tốt cho HAGL

Thiếu Công Phượng lại tốt cho HAGL

HLV Kiatisuk vẫn chứng tỏ mình là nhân tố quan trọng hơn bất cứ ngôi sao nào của HAGL trong chuỗi thăng hoa của CLB này một tháng qua. Công Phượng bây giờ dù trở lại rất có thể chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị.

Với lợi thế sân nhà, HAGL nhanh chóng chiếm được thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Vũ Linh. Liên tục các “miếng đánh” từ trung lộ đến dạt biên được các học trò Kiatisuk thực hiện nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút 24, trong một tình huống tấn công biên bên phía cánh phải, Văn Toàn đã bị Trịnh Văn Lợi phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài Lê Vũ Linh đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Lương Xuân Trường đã không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

Sang hiệp 2, HLV Petrovic có 2 sự thay đổi người lien tiếp khi tung Lê Xuân Hùng và Đinh Tiến Thành vào sân thay cho Nguyễn Trọng Hùng và Trịnh Văn Lợi. Tuy nhiên, khi những sự thay đổi người của đội bóng xứ Thanh chưa phát huy được tác dụng, họ lại phải hứng chịu bàn thua. Phút 51, Hồng Duy xử lý bóng kỹ thuật rồi dốc bóng dọc biên trái, trước khi căng ngang cho Văn Toàn dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL.

Chú thích ảnh
Văn  Toàn đang có phong độ rất ổn trong màu áo HAGL. Ảnh: Dư  Toán

Thua 2 bàn, song các học trò của HLV Petrovic chỉ có được một vài tình huống hãm thành của HAGL. Phút 72, từ một pha phạt góc bên phía cánh trái, Đàm Tiến Dũng có cơ hội rút ngắn tỉ số song cú sút ở cự li chỉ khoảng 5m của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang. Phút 86, Nguyễn Hữu Dũng lại dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt với thủ môn Dương Văn Lợi của HAGL. Không thể tận dụng được cơ hội, thầy trò HLV Petrovic đành chấp nhận trắng tay rời sân Pleiku.

“Hôm nay chúng tôi đã phải thi đấu với một đội bóng rất mạnh, lực lượng chúng tôi không thể thi đấu lại họ. HAGL có rất nhiều thời gian thi đấu bên nhau, gắn kết, có khả năng phối hợp bóng với nhau và tận dụng cơ hội rất tốt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thi đấu, nhưng không tận dụng được cơ hội nên đành chấp nhận thất bại. Năm ngoái chúng tôi cũng thua họ ngay trên sân nhà, và năm nay trên sân Pleiku chúng tôi lại nhận thất bại”, HLV Petrovic trả lời họp báo sau trận đấu.

Để chỉ rõ những yếu tố không thể mang lại kết quả khả quan cho đội bóng xứ Thanh ở trận đấu chiều 24/7, HLV người Serbia cho rằng, phía Thanh Hóa chỉ có 3 cầu thủ thi đấu tốt là Paulo De Pinto, Gustavo Santos và Thành Long. Điều này khiến đội bóng của ông không thể có được lợi thế trong các tình huống lên bóng. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát bóng cũng chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt, khi Thanh Hóa chỉ có 3, 5 đường chuyền là sẽ mất bóng, trong khi HAGL thường sẽ có trên 10 đường chuyền.

“Tôi nghĩ HAGL hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch, họ có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy,… Ở mỗi vị trí, nếu cầu thủ không thi đấu được thì họ vẫn có những sự thay thế chất lượng. Tôi dự đoán HAGL sẽ là 1 trong 5 ứng cử viên vô địch của mùa bóng năm nay, cùng với Hà Nội, SLNA, Hải Phòng và Viettel”, HLV Petrovic phân tích.

Trong khi đó, với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, thầy trò HLV Kiatisuk đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Đây là một kết quả làm người hâm mộ đội bóng phố Núi nức lòng, bởi sau giai đoạn đầu có phần “chệch bánh”, “con tàu” HAGL của Zico Thái đang đi vào quỹ đạo chiến thắng.

“Thanh Hóa không hề là một đội bóng dễ bị đánh bại, họ đã có được những trung vệ ngoại binh rất chất lượng, và hôm nay chúng ta cũng thấy Gustavo Santos thi đấu tốt như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu, dù có những thời điểm Thanh Hóa đã thay đổi đội hình, từ 4-2-2 sang 3-5-2 rồi lại 4-3-3 nhưng các cầu thủ đã thi đấu tốt và giành được điểm số tối đa”, Zico Thái chia sẻ.

Nói về cơ hội vô địch, HLV Kiatisuk khá khiêm tốn khi cho rằng, thời điểm hiện tại còn quá sớm để nói đến điều này, vì hiện nay V-League 2022 mới chỉ đi chưa được 1/2 chặng đường. Tuy nhiên, HAGL vẫn sẽ tiếp tục đặt mục tiêu thi đấu nỗ lực, cố gắng trong từng trận đấu để mang lại cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, và quan trọng hơn là mang về điểm số tối đa cho đội bóng.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm