HLV Park sẽ dùng loạt 'vũ khí mới' để giúp Việt Nam đánh bại Ấn Độ?

26/09/2022 15:21 GMT+7 | Các ĐTQG

ĐT Ấn Độ không phải là đội bóng quá mạnh. Do vậy rất có thể HLV Park sẽ thử nghiệm những cầu thủ trẻ ở trận đấu tới.

Từng hạ Thái Lan nhưng tuyển Ấn Độ không phải đối thủ xứng tầm của ĐT Việt Nam

Từng hạ Thái Lan nhưng tuyển Ấn Độ không phải đối thủ xứng tầm của ĐT Việt Nam

ĐT Ấn Độ không phải là đối thủ quá mạnh và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở trận đấu vào ngày 27/9 tới.

Cơ hội để HLV Park làm mới đội tuyển Việt Nam

Trận đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ vào ngày 27/9 sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiếp tục thử nghiệm những nhân tố mới trước thềm AFF Cup 2022. Ở trận thắng Singapore 4-0 tại giải giao hữu Tam hùng, HLV Park gây bất ngờ khi sử dụng đội hình B. Trong đó, Văn Quyết trở lại đá chính sau khoảng thời gian dài vắng mặt.

Những người hùng SEA Games 31 như Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài cũng lần đầu được ra sân ở ĐTQG. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo còn mạnh dạn sử dụng Châu Ngọc Quang, cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo Hải Phòng FC.

HLV Park Hang Seo còn tung những cầu thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang vào sân từ ghế dự bị và cả hai cầu thủ này đều ghi bàn vào lưới ĐT Singapore.

Chú thích ảnh
Thanh Nhân (số 7) ghi bàn vào lưới ĐT Singapore - Ảnh: VFF

Việc những gương mặt mới mẻ được HLV Park trao cơ hội là bằng chứng cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nỗ lực làm mới ĐT Việt Nam.

Kỳ AFF Cup 2020 đã chỉ ra giới hạn của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park khi các chiến binh Rồng vàng dừng chân ở bán kết. Lối chơi và cả nhân sự trong tay HLV Park đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ và bắt bài. Vì thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần những vũ khí mới để chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022.

Trong năm nay, các đội U19, U20 và U23 của ĐT Việt Nam gây ấn tượng khi trình làng những gương mặt đầy triển vọng. Sự tỏa sáng của những cầu thủ đó là rất đúng thời điểm khi HLV Park đang tuyển quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Những gương mặt trẻ như Văn Khang, Đình Duy, Thanh Nhân, Tuấn Tài, Duy Cương, Mạnh Dũng đã được ông Park gọi lên tuyển. Ngoài ra, trong tay ông Park còn Thanh Bình, cầu thủ mà HLV người Hàn Quốc “khai quật” ở vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Những cú đánh đầu của Mạnh Dũng là vũ khí nguy hiểm của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu thầy Park tiếp tục dùng những cầu thủ trẻ nói trên trận gặp ĐT Ấn Độ. Cũng phải nói rằng, Ấn Độ không phải là đội bóng quá mạnh đối với thầy trò HLV Park Hang Seo nên nhà cầm quân người Hàn Quốc càng có lý do để không sử dụng đội hình mạnh nhất của mình.

ĐT Ấn Độ gây thất vọng khi hòa 1-1 trước ĐT Singapore tại giải Tam hùng. Trong năm nay, ĐT Ấn Độ để thua 3 trận giao hữu khi đối đầu Bahrain, Belarus và Jordan. Ngoài ra, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa trận đấu tới là vô địch giải Tam hùng nên những cầu thủ trẻ của HLV Park có thể sẽ có đất diễn.

Chú thích ảnh
Danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam

HLV Park sẽ lắp ghép đội hình như thế nào?

Nhâm Mạnh Dũng có thể sẽ tiếp tục đá chính trên hàng công ở trận gặp ĐT Ấn Độ. Trong khi đó, hậu vệ cánh Phan Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu. Ở trận gặp ĐT Singapore, Tuấn Tài có ít nhất 2 quả tạt bổng cho Mạnh Dũng dứt điểm. Đây có thể là miếng đánh mà HLV Park muốn sử dụng ở kỳ AFF Cup 2022 khi ĐT Việt Nam dự kiến đối mặt với những hàng thủ lùi sâu của đối phương.

HLV Park cũng có thể sử dụng Thanh Nhân thay cho Tuấn Tài. Tại vòng bảng U23 châu Á, Thanh Nhân đã tạt bóng để Tuấn Tài đánh đầu tung lưới U23 Malaysia. Cầu thủ sinh năm 2000 này cũng là nhân tố đáng để HLV Park thử nghiệm, đặc biệt sau khi anh ghi bàn ở trận gặp ĐT Singapore.

Nguyễn Thanh Bình của Viettel có thể thi đấu ở hàng thủ của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới. Hậu vệ của CLB Viettel gây ấn tượng với bàn thắng lịch sử vào lưới ĐT Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, HLV Park cũng có thể sử dụng trung vệ 23 tuổi Bùi Hoàng Việt Anh. Trên thực tế, Việt Anh đã đá chính ở trận gặp ĐT Singapore cùng với Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng.

Chú thích ảnh
Văn Khang là một trường hợp thú vị của bóng đá Việt Nam trong năm nay - Ảnh: VFF

Văn Khang là một trường hợp thú vị của bóng đá Việt Nam trong năm nay khi anh tỏa sáng trong màu áo U19, U23 và mới nhất là ghi bàn khi đá cho ĐTQG. HLV Park có thể thử nghiệm để Văn Khang chơi ở hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam trận đấu với ĐT Ấn Độ.

Lương Duy Cương có thể được HLV Park bố trí đá tiền vệ phòng ngự. Trên thực tế, Lương Duy Cương đã chơi tốt ở vị trí này tại VCK U23 châu Á 2022. Người đồng hương của HLV Park là Gong Oh Kyun sử dụng Duy Cương ở 2 vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Chuyên gia Đoàn Minh Xương từng nhận xét: “Duy Cương đá chính cả 2 trận ở vị trí mỏ neo quá hay. Đây là vị trí mà bóng đá Việt Nam còn rất thiếu, trước đây có Đức Huy, Hoàng Thịnh, nhưng gần đây dường như không ai chơi tốt vị trí này”.

Trên hàng công, HLV Park có thể để Nhâm Mạnh Dũng đá cao nhất. Ngoài ra, Đình Duy có thể sẽ được bố trí đá tiền đạo cánh. Đình Duy có khả năng đi bóng khéo léo và dứt điểm tốt. Tại CLB SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng để anh đá cánh nhằm tận dụng sở trường của cầu thủ này.

Ở đợt tập trung này, HLV Park gọi tới 7 tiền đạo. Do vậy, sự cạnh tranh trên hàng công là rất quyết liệt. Những cầu thủ trẻ như Đình Duy và Mạnh Dũng cần phải thể hiện tốt khi được trao cơ hội để có thể giành suất tham dự AFF Cup 2022.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam: Văn Lâm – Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Dũng – Tuấn Tài (Thanh Nhân), Văn Khang, Duy Cương, Tấn Tài – Văn Quyết, Mạnh Dũng, Đình Duy.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm