HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam có nhiều cầu thủ như Son Heung Min'

17/12/2019 21:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cho rằng nhiều cầu thủ ở Việt Nam có phẩm chất tương tự với ngôi sao Son Heung Min của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Park Hang Seo chọn học trò nào cho Quả bóng vàng?

HLV Park Hang Seo chọn học trò nào cho Quả bóng vàng?

Đó là câu hỏi được giới chuyên môn lẫn CĐV Việt Nam quan tâm trong ngày BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chính thức phát đi lá phiếu bầu chọn (16/12).

HLV Park Hang Seo đang cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc, để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia 60 tuổi đã được nhiều phóng viên hỏi về Son Heung Min, ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại và đang khoác áo CLB Tottenham.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cho rằng Son Heung Min là một trong những kho báu quý giá của bóng đá Hàn Quốc

"Thật tốt khi được nói về Son Heung Min bởi ở nhiều người hâm mộ ở Việt Nam biết tới anh ấy", HLV Park Hang Seo chia sẻ. "Về bàn thắng trước Burnley, đó là khoảnh khắc kỳ diệu của Son. Ở Việt Nam, tôi đang sở hữu khoảng 6-7 cầu thủ có tố chất tương tự Son và một trong số đó có thể tái hiện bàn thắng này". 

Chiến lược gia 60 tuổi nói tiếp: "Tôi không biết nhiều về cha của Son, nhưng tôi chơi bóng cùng thế hệ ông ấy và ghen tỵ khi ông ấy có cậu con trai tuyệt vời như vậy. Có những thời điểm cậu ấy bị chỉ trích vì không có màn trình diễn tốt nhất trong màu áo đội tuyển, nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là một trong những kho báu quý giá của bóng đá Hàn Quốc".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ về mục tiêu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 là giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Park Hang Seo thừa nhận: "Mỗi năm sẽ đi qua với những ký ức, kỷ niệm và những thách thức mới thì còn ở phía trước. Khi mới đến Việt Nam, tôi chỉ cố gắng hết sức với mong muốn hoàn thành được 2 năm hợp đồng. Cuối năm 2018, tôi vẫn tự hỏi: 'Năm 2019 sẽ thế nào đây?'.

Trước mỗi thử thách, tôi đều lo lắng và cố chuẩn bị thật tốt để đương đầu. Đó là cuộc sống và trách nhiệm của một HLV bóng đá. Nếu không tự tin, tôi đã không dám ký hợp đồng mới ở Việt Nam.

Hai năm trước, tôi cùng U23 Việt Nam chơi ở giải đấu này tại Trung Quốc. Lúc đó, tôi mới đến Việt Nam chưa đầy 3 tháng, và thậm chí còn chưa nhớ tên của các cầu thủ. Phải thừa nhận ở giải đấu đó, chúng tôi đã có rất nhiều may mắn và các cầu thủ cũng đã thi đấu rất tốt.

Tuy không thể vô địch nhưng đó cũng là thành công đầu tiên của tôi khi huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là chúng tôi hy vọng sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, nhưng sẽ không dễ dàng khi thực lực của các đội bóng là tương đồng".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm