HLV Park Hang Seo tuyển quân ở giải U21 quốc tế

31/10/2019 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo sẽ vào sân Hòa Xuân Đà Nẵng để theo dõi lượt trận cuối cùng giải U21 quốc tế 2019 với mục đích tìm kiếm và tuyển thêm quân cho U22 Việt Nam. Đó là thông tin do BTC giải U21 quốc tế 2019 đang được tổ chức tại Đà Nẵng cung cấp.

HLV Park Hang Seo nhắc Tuấn Anh kéo tất trong buổi tập của tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo nhắc Tuấn Anh kéo tất trong buổi tập của tuyển Việt Nam

Ở buổi tập chiều nay 30/10, HLV Park Hang Seo đã nhắc tiền vệ Tuấn Anh kéo tất cao lên trong khi tập luyện cùng các đồng đội.

Ở lượt trận vào ngày 3/11 tới đây, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ có mặt trên khán đài sân Hòa Xuân để xem trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của U21 Việt Nam đối đầu với Sinh viên Nhật Bản.

Cũng theo như chia sẻ của BTC giải đấu này, ngoài việc dự khán lượt trận cuối của U21 Việt Nam, rất có thể HLV người Hàn Quốc sẽ chọn thêm những gương mặt nổi bật của đội, bổ sung thêm vào thành phần của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trước đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau khi thi đấu ấn tượng tại giải U21 quốc gia đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam ở lần hội quân gần nhất chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30.

Hiện tại, GĐKT của VFF là ông Jurgen Gede cũng đang có mặt tại Đà Nẵng, cùng với ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, theo dõi những gương mặt nổi bật của U21 Việt Nam tại giải lần này. Họ chính là những cánh tay nối dài của HLV Park Hang Seo để không bỏ sót nhân tài cho U22 Việt Nam trước thềm giải đấu lớn như SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ như Danh Trung có thể sẽ được bổ sung tham dự SEA Games vào giờ chót nếu chơi tốt ở giải U21 quốc tế. Ảnh: Trần Tuấn

Những cái tên nổi bật như Xuân Tú, Danh Trung, Văn Đạt hay Văn Tới rất có thể sẽ nhận được “tấm vé vớt” từ HLV Park Hang Seo lên U22 Việt Nam lần này. Đây đều là những gương mặt nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam, nhưng chưa có duyên với các đội trẻ quốc gia.

Còn nhớ trước đây, cả Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh từng được HLV Park Hang Seo trao suất lên U23 Việt Nam vào phút chót trước thềm các giải đấu lớn, sau khi thi đấu nổi bật tại giải U21 QG và quốc tế 2017.

Đà Nẵng mưa gió cả ngày hôm qua vì ảnh hưởng của cơn bão số 5. Cả 2 trận đấu và lễ khai mạc giải U21 quốc tế năm 2019 chiều ngày 30/10 phải diễn ra dưới trời mưa nặng hạt. Nhưng ảnh hưởng của mưa gió đó gần như đã trở nên quá quen thuộc với những người làm công tác tổ chức giải.

Lễ khai mạc giải đấu năm 2019 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Ca khúc Khát khao Việt Nam của Võ Thiện Thanh, đoạt giải nhất của của cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động bóng đá Việt Nam: “Hành trình hát vì đội tuyển”, đã được ca sĩ Hoàng Y Nhung hát cùng 30 sinh viên Trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng và 200 sinh viên các trường đại học khác.

Cùng với đó lá quốc kỳ Việt Nam với kích thước 15mx25m đã được căng lên trên khán đài đầy hùng tráng trong lễ khai mạc. Đây là lễ khai mạc giải đấu mà những người tổ chức và cả giới truyền thông nói vui rằng: “Không mưa không phải U21”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm