HLV Park Hang Seo tiếp lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui

31/01/2019 14:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo tiếp tế lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 31/1.

HLV Park Hang Seo tiếp tế lương thực cho Đình Trọng

Ngay khi trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian đi thăm Đình Trọng và Lục Xuân Hưng. Đình Trọng và Lục Xuân Hưng được LĐBĐ Việt Nam đưa sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương gặp phải tại AFF Cup 2018.

Mới đây, cả hai đã được các bác sĩ hàng đầu xứ sở Kim Chi phẫu thuật thành công. Dù vậy, cả hai vẫn cần ít nhất 1 tháng mới có thể trở lại Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park tiếp tế lương thực cho Đình Trọng

Theo đó, hai trung vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua cái tết xa nhà. Biết hai học trò cưng nhớ quê hương, HLV Park Hang Seo đã chủ động đến thăm, tiếp tế thực phẩm và mời Đình Trọng và Lục Xuân Hưng đi ăn tối 30/1. Những tình cảm ấm áp của HLV Park Hang Seo phần nào sẽ giúp hai cầu thủ vơi đi nỗi nhớ nhà dịp tết Nguyên Đán.

U22 Việt Nam đón tin vui

Sau thời gian dính chấn thương cổ chân, tiền vệ Bùi Tiến Dụng khẳng định đã bình phục tới 80% và sẵn sàng trở lại tập luyện cùng tập thể U22 Việt Nam. Trước đó, trong buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai, tiền vệ của CLB SHB Đà Nẵng đã bị lật cổ chân.

Tiến Dụng thành viên của U23 Việt Nam giành được ngôi Á quân U23 châu Á hồi năm ngoái, chính vì thế Bùi Tiến Dụng rất quyết tâm thể hiện mình tại giải U22 Đông Nam Á lần này để tiếp tục được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Theo kế hoạch, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tập luyện đến ngày 27 tháng chạp (tức 2/2) và nghỉ đến hết ngày mùng 4 Tết (tức 9/2) sẽ trở lại tập luyện.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Tiến Dụng (bên trái) đã hồi phục chấn thương

HLV Qatar tự hào về các cầu thủ trẻ

Chia sẻ trước trận chung kết Asian Cup 2019, HLV Felix Sanchez của tuyển Qatar vui mừng khẳng định đây là thành công ấn tượng của công tác đào tạo trẻ. HLV Felix Sanchez nói: “Tôi nghĩ Qatar là một đất nước có sự đầu tư tốt về thể thao. Chúng tôi có học viện Aspire, nơi đã đóng góp rất lớn vào thành công hiện tại của ĐTQG.

Tôi rất vui mừng bởi tất cả mọi người đều đã nỗ lực chăm chỉ để xây dựng đội bóng giàu sức cạnh tranh. Các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng nhưng họ đã phải trải qua giai đoạn khổ luyện để có được những màn thể hiện này. Tôi rất tự hào về họ và cả tập thể”.

Ở trận chung kết đầu tiên được chơi tại đấu trường Asian Cup, Qatar sẽ phải đối đầu với đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, Nhật Bản. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 2.

AFC điều tra vụ CĐV UAE ném “vật thể lạ” xuống sân

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định mở cuộc điều tra về việc CĐV UAE ném nhiều "vật thể lạ" vào các cầu thủ Qatar trong trận bán kết Asian Cup 2019 trên sân Mohammed Bin Zayed, thành phố Abu Dhabi.

Người phát ngôn của AFC cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về các sự kiện trong trận bán kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển UAE và Qatar trên sân Mohammed Bin Zayed". "Khi cuộc điều tra khép lại, AFC sẽ quyết định các bước tiếp theo một cách phù hợp", tờ Reuters dẫn lời của phát ngôn viên liên đoàn. trong suốt trận đấu, CĐV UAE liên tục ném chai nước về phía cầu thủ Qatar.

Thậm chí, trong hiệp 1, cầu thủ Qatar còn không thể thực hiện quả đá phạt góc vì bị “tấn công”. Khi các cầu thủ Qatar ăn mừng bàn thắng thứ 3, rất nhiều CĐV UAE đã ném chai nước và thậm chí là cả giày dép hướng về phía đối thủ. Một vài cầu thủ Qatar đã lĩnh trọn chai nước vào đầu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm