HLV Park Hang Seo mừng hơn lo ở vòng loại World Cup 2022

21/02/2021 13:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của vòng loại World Cup 2022 nhưng HLV Park Hang Seo cùng các học trò vẫn có những tín hiệu đáng mừng.

HLV Park Hang Seo hết cách ly, cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup

HLV Park Hang Seo hết cách ly, cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup

HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý người Hàn Quốc đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung và trở về nhà riêng từ tối qua 17/2 và hiện đã có thể làm việc tại nhà.

Đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị đội hình nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều may mắn hơn các đối thủ như UAE, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Park Hang Seo, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, UAE, vòng loại World Cup 2022, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, ông Park, tin bóng đá, tin tuc bong da
HLV Park Hang Seo có nhiều lợi thế để giúp đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu ở bảng G nhưng chỉ còn 1 trận trên sân nhà Mỹ Đình và gặp Indonesia đã chắc chắn bị loại. Do đó, việc đá trận đấu này trên sân trung lập cũng không có vấn đề gì lớn.

Chưa kể, khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đôn lịch trận đấu này lên trước trận gặp Malaysia cũng giúp HLV Park Hang Seo sử dụng trở lại Trọng Hoàng ở 2 trận đấu quyết định gặp Malaysia và UAE.

Trọng Hoàng đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022 và phải vắng mặt ở trận kế tiếp. Cầu thủ của Viettel được mệnh danh là “người không phổi”, vô cùng quan trọng trong chiến thuật của HLV Park Hang Seo nên sẽ rất bất lợi nếu vắng Hoàng “bò” ở trận gặp Malaysia.

Trọng Hoàng nếu nghỉ trận gặp Indonesia sẽ dồn hết sức lực cho 2 trận đấu với Malaysia và UAE sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Tương tự, Đình Trọng cũng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên tại lượt cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan.

Theo quy định của FIFA, Đình Trọng sẽ phải nhận án phạt nguội trong trận đầu tiên ở cấp độ đội tuyển cao hơn do không đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2022 do quá tuổi.

Đình Trọng hiện tại đang lấy lại phong độ sau chấn thương ở Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô cũng đang trông chờ Đoàn Văn Hậu có thể trở lại sau khi phẫu thuật. Văn Hậu cũng là vị trí rất quan trọng với HLV Park Hang Seo. Trên lý thuyết cầu thủ 22 tuổi có thể thi đấu được vào tháng 6 tới nhưng chưa biết mức độ hồi phục của hậu vệ quê gốc Thái Bình.

Những lợi thế khác của đội tuyển Việt Nam như thi đấu sau các đối thủ (ngày 7/6) và có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cũng giúp thầy trò ông Park thêm phần tự tin. Đội tuyển Việt Nam không khó khăn như Malaysia vì không cần đến sân Bukit Jalil của đối thủ này để thi đấu trước sức ép của 87 nghìn CĐV, tương tự là trận làm khách với UAE.

Malaysia mất lợi thế sân nhà khi gặp Việt Nam nhưng nếu AFC cho Thái Lan tổ chức các trận còn lại của bảng G, họ sẽ phải chịu áp lực trên sân của “Voi chiến”. Malaysia cũng không thoát việc phải làm khách nếu AFC giao UAE tổ chức vì họ còn trận gặp đối thủ này.

Thái Lan cũng còn 3 trận đấu như Việt Nam ở bảng G và 2 trận sân nhà gặp Indonesia và Malaysia. Nếu được AFC đồng ý cho tổ chức, họ sẽ duy trì được lợi thế cả 3 trận sân nhà trước các đối thủ cùng bảng G, trừ đội tuyển Việt Nam.

UAE đương nhiên quyết tâm đưa bảng G về quốc gia này để tổ chức các trận còn lại vì họ còn tới 4 trận đấu, trong đó còn 3 trận sân nhà gặp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Nếu được AFC đồng thuận tổ chức ở UAE, thầy trò HLV Van Marwijk ít nhiều còn được lợi thế. Nhưng nếu các trận còn lại ở bảng G diễn ra ở Thái Lan, UAE bất lợi. Chưa kể nếu đội đầu bảng G hiện tại là Việt Nam (11 điểm) có được 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia, có thể trận gặp UAE cuối cùng với thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ là thủ tục và áp lực rất nặng nề đang thuộc về những đối thủ bám đuổi đội tuyển Việt Nam như Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm