HLV Park Hang Seo mất Văn Hậu và Trọng Hoàng ở cuộc ‘đại chiến’ Thái Lan

18/08/2019 13:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương rách cơ đùi gặp phải trong trận đấu Viettel thua Sài Gòn FC 0-1 tại vòng 21 V League khiến Trọng Hoàng phải nghỉ đi đấu khoảng 1 tháng và không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách trước Thái Lan vào ngày 5/9 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/8: Trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hải Phòng, Khánh Hòa vs SLNA

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/8: Trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hải Phòng, Khánh Hòa vs SLNA

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 21 V League. Trực tiếp vòng 2 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 4 giải vô địch Bỉ. Trực tiếp vòng 24 Thai League, trực tiếp vòng 1 bóng đá Đức, trực tiếp vòng 2 bóng đá Pháp. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Lịch thi đấu ngày 18/8, rạng sáng 19/8. 

Cụ thể, sau tình huống tranh chấp bóng với ngoại binh Pedro bên phía Sài Gòn FC ở gần cuối hiệp 1 trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 17/8, Trọng Hoàng bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ.

Sáng nay 18/8, Trọng Hoàng đã được bác sỹ của CLB Viettel đưa đi chụp phim kiểm tra mức độ chấn thương và xác định Hoàng bị rách cơ đùi sau chân trái.

Không những vắng mặt ở cuộc đối đầu Viettel – Hải Phòng tại vòng 22 V League vào ngày 24/8, gần như chắc chắn Trọng Hoàng không kịp bình phục để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam khi đá với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trận đấu diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 5/9 tới.

Trước Trọng Hoàng, sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện nay, HLV Park Hang Seo còn đón nhận tin không vui từ hậu vệ cánh trái, cũng là lựa chọn số 1 ở vị trí thi đấu này, đó là Đoàn Văn Hậu.

Theo thông tin từ CLB chủ quản Hà Nội FC, dù cố gắng thi đấu hết trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ngày 16/8 nhưng Văn Hậu cũng không thể tập luyện và thi đấu trong khoảng 1 tháng tới.

Các bác sỹ chẩn đoán Văn Hậu bị đụng dập xương dưới sụn lồi cầu ngoài mâm chày, rách đụng dập dải chậu chày, tụ dịch khớp gối, dịch không trong, khe khớp có nhiều dịch.

Vào ngày 26/8 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan và với tình hình chấn thương của Văn Hậu và Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo buộc phải tính đến các phương án nhân sự thay thế.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm