HLV Park Hang Seo lạc quan ở tháng 10

08/09/2021 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù thua 2 trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng màn trình diễn trước Saudi Arabia và Australia cho thấy ông Park có cơ sở để tự tin các học trò sẽ thể hiện tích cực hơn trong tháng 10.

ĐIỂM NHẤN Việt Nam 0-1 Úc: Trọng Hoàng tuyệt hay. Việt Nam đầy sức sống của ông Park

ĐIỂM NHẤN Việt Nam 0-1 Úc: Trọng Hoàng tuyệt hay. Việt Nam đầy sức sống của ông Park

Việt Nam 0-1 Úc. Tuyển Việt Nam thể hiện thứ bóng đá đầy sức sống, tự tin và thực sự đáng khen ngợi sau thất bại tối thiểu trước đối thủ từng 5 lần dự World Cup.

Saudi Arabia và Australia là những đối thủ từ lâu đã là “ông kẹ” mang tầm vóc châu Á. Cả 2 đội tuyển này đều từng vô địch châu lục và dự World Cup nên không có gì ngạc nhiên khi thầy trò HLV Park Hang Seo để thua họ.

Đó là chưa kể so với Saudi Arabia hay Australia, thầy trò ông Park phải đối diện với khó khăn đầy rẫy về quá trình chuẩn bị. Như đã đề cập trước đó, nhiều cầu thủ đã tập chay từ tháng 5 đến nay và những người được thi đấu gần nhất là nhóm cầu thủ Viettel ở ĐTQG đã cùng CLB dự AFC Champions League tại Thái Lan.

Tuấn Anh và các đồng đội có thể sẽ mang về kết quả khả quan hơn cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. Ảnh: VFF
Tuấn Anh và các đồng đội có thể sẽ mang về kết quả khả quan hơn cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam cũng không được thi đấu giao hữu quốc tế để HLV Park Hang Seo kiểm tra đội hình trước khi bước vào 2 trận đấu quan trọng trong tháng 9. Nhiều cầu thủ đã hụt hơi trong các buổi tập, chỉ để đáp ứng được vấn đề thể lực theo yêu cầu của HLV, chưa bàn đến cảm giác bóng.

Giải VĐQG V-League phải huỷ là thiệt thòi của các tuyển thủ Việt Nam so với các đối thủ ở bảng B. Đội bóng của ông Park cũng không thể so bì với Australia, những người chỉ cần 2 buổi tập cũng đủ hạ đẹp Trung Quốc 3-0 ngày mở màn vòng loại thứ 3.

Tuy nhiên, những gì diễn ra với đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu trong tháng 9 này cho thấy ông Park có lý do để lạc quan với các cầu thủ của mình. Đầu tiên là việc các cầu thủ đã lấy lại thể lực và cảm giác bóng. Họ không thiếu tự tin nhưng trước Saudi Arabia hay Australia, các tuyển thủ không có nhiều cơ hội để kiểm soát bóng.

2 trận đấu trong tháng 10 sẽ khác với đội tuyển Việt Nam khi Trung Quốc và Oman được đánh giá vừa tầm hơn, đặc biệt là đối thủ tới từ xứ tỷ dân. Đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt không mấy ấn tượng sau 2 trận đấu tháng 9.

HLV Li Tie bị hoài nghi về năng lực cầm quân sau khi gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Trung Quốc. Trong khi các ngoại binh bị báo chí Trung Quốc chỉ đích danh thi đấu như đi du lịch.

Đội tuyển Trung Quốc thua Australia và Nhật Bản khiến truyền thông nước này không hề hy vọng về khả năng trở lại World Cup như trước đây. Họ chủ động chơi phòng ngự trước cả 2 đối thủ đã gặp nhưng kết cục vẫn thất bại.

Các học trò của HLV Li Tie do đó sẽ không phải là đối trọng đáng gờm của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 7/10 trên sân trung lập ở Qatar cũng không phải là nơi Trung Quốc gặp may khi họ đã thua 2 trận tại đây trong tháng 9.

Lúc này, đội tuyển xứ tỷ dân đang bị chỉ trích nặng nề vì thành tích yếu kém. Mục tiêu của Trung Quốc là lọt tới World Cup lúc này thực sự có thể xem là viển vông.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi đến ngày 16/9 để các cầu thủ thoải mái tinh thần. Khi đã có thời gian thích nghi và hoàn thiện mình hơn, họ sẽ tập trung và có 3 tuần để chuẩn bị cho 2 trận gặp Trung Quốc và Oman trong các ngày 7 và 12/10.

HLV Park Hang Seo đã rút được nhiều bài học cho các cầu thủ sau 2 trận đấu mới đây và hứa hẹn sẽ có những chỉnh sửa cũng như bổ sung hữu ích cho đội tuyển Việt Nam trong những lượt trận tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm