HLV Park Hang Seo không có bản sao Quang Hải, Công Phượng ở U23 Việt Nam

31/10/2021 17:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai Long đã toả sáng giúp U23 Việt Nam vượt khó ở ngày khai màn Vòng loại U23 châu Á 2022, nhưng tiền vệ này cũng như nhiều đồng đội khác có thể khó vươn tới đẳng cấp của những Quang Hải, Công Phượng.

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam vs Myanmar. VTV6 trực tiếp vòng loại U23 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam vs Myanmar. VTV6 trực tiếp vòng loại U23 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar.

Điều dễ nhận thấy đầu tiên sau phát biểu thẳng thắn rằng ông thất vọng với màn thể hiện của U23 Việt Nam trước U23 Đài Loan mới đây là sự bế tắc trong lối chơi. Các học trò của HLV Park Hang Seo không có sự đột phá nào về chiến thuật từ mỗi cá nhân cho đến khi Hai Long vào sân.

U23 Việt Nam của hiện tại chỉ cứng cáp ở hàng thủ, nơi có nhiều hậu vệ được thi đấu ở các CLB V-League. Trong số này, Văn Toản đã bắt thường xuyên ở Hải Phòng và là thành viên U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo còn rất nhiều việc phải làm cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
HLV Park Hang Seo còn rất nhiều việc phải làm cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Các hậu vệ gồm Việt Anh, Văn Xuân và Thanh Bình lần lượt đã tìm được chỗ đứng cho mình ở Hà Nội FC và Viettel. 4 cầu thủ này được xem là chỗ dựa để HLV Park Hang Seo làm nền tảng xây dựng một chân đến vững chắc cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, những cái tên trên hàng công không được trao nhiều đất diễn ở cấp CLB để họ có thể phát triển khả năng của mình. Hàng hậu vệ với Văn Đô và Quang Vinh chỉ thỉnh thoảng được trao cơ hội ở SHB Đà Nẵng năm qua và tại U23 Việt Nam, họ cũng không thể hiện được nhiều.

Trước V-League 2022, Văn Đô vừa bị SHB Đà Nẵng trả về PVF do HLV Phan Thanh Hùng đã đôn nhiều cầu thủ từ đội trẻ của CLB lên để trao cơ hội. U23 Việt Nam cũng không có cầu thủ nào dẫn dắt lối chơi vượt trội. Hữu Thắng là cái tên khiến nhiều người thất vọng hơn cả khi cầu thủ của Viettel không hợp với vai trò này.

Ở T.Bình Định, Hữu Thắng được HLV Đức Thắng sử dụng như trung phong cắm. Chân sút 21 tuổi đã chơi rất hay khi được cho mượn và là nhân tố chủ chốt đưa đội bóng đất Võ lên hạng. 2020 là mùa giải ấn tượng của cầu thủ gốc Huế.

Nhưng khi bị Viettel triệu hồi, Hữu Thắng không còn cơ hội ra sân nhiều ở V-League 2021. Chân sút này đánh rơi phong độ và càng khó hơn cho Hữu Thắng khi sắm vai tiền vệ công trong sơ đồ của ông Park.

Những vệ tinh xung quanh Hữu Thắng như Hoàng Anh, Xuân Quyết cũng không phải là các ngôi sao ở các CLB V-League. Cả 2 được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định cho ra sân nhiều hơn ở mặt trận V-League nhưng tại U23 Việt Nam, họ chưa đền đáp được mong muốn của HLV người Hàn Quốc.

Trên hàng công, HLV Park Hang Seo thực tế rất khó tìm ra tiền đạo tốt nhất. So với thế hệ rực sáng ở VCK U23 châu Á 2018, ông Park đau đầu ở bài toán sẽ đưa ai trong số Công Phượng, Đức Chinh, Văn Đức, Văn Toàn… vào sân thì ở U23 Việt Nam hiện tại, không có chân sút nào có thể so sánh với lứa đàn anh.

Từ Văn Đạt, Xuân Tú đến những cầu thủ thay thế như Việt Cường, Mạnh Dũng, Bảo Toàn và cả Hai Long đều dự bị ở CLB. Cầu thủ sáng giá nhất thế hệ U23 Việt Nam hiện tại là Hai Long sau màn thể hiện tốt mới đây có thể cũng phải đối diện với tương lai dự bị tại Hà Nội FC.

Ở đội bóng Thủ đô hiện tại, dù đã thanh lý lão tướng Lê Tấn Tài, Hai Long vẫn phải cạnh tranh với các đàn anh như Đức Huy, Quang Hải, Hồng Sơn, Thành Lương và đặc biệt là Hùng Dũng có thể sẽ thi đấu sau khi bình phục chấn thương.

So với lứa đàn anh Quang Hải, Công Phượng được HLV Park Hang Seo tiếp quản từ cuối năm 2017, U23 Việt Nam hiện tại không phải là những tài năng trụ cột ở các CLB V-League. So về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu V-League với lứa đàn anh, các học trò của ông Park hiện giờ càng thiệt thòi hơn.

Từ quá khứ tới hiện tại, có thể thấy HLV Park Hang Seo vừa hay, vừa may khi đến đúng thời điểm nhận lời hợp tác với bóng đá Việt Nam. Nếu gia hạn hợp đồng với VFF, HLV Park Hang Seo có lý do để đau đầu với đội tuyển tương lai phải bảo vệ HCV SEA Games 31 và có thể sẽ dự VCK U23 châu Á 2022.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm