HLV Park Hang Seo khó xử với U23 Việt Nam

01/03/2022 15:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Đinh Thế Nam tiến cử nhóm 6 cầu thủ U23 Việt Nam vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 có thể khiến HLV Park Hang Seo đau đầu trong việc chọn đội hình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển thủ U23 Việt Nam hâm mộ Hoàng Đức, Văn Hậu

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển thủ U23 Việt Nam hâm mộ Hoàng Đức, Văn Hậu

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển thủ U23 Việt Nam hâm mộ Hoàng Đức, Văn Hậu.

Đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường ở giải vô địch Đông Nam Á khiến nhiều người ấn tượng.

Tinh thần của Dụng Quang Nho và các đồng đội không chỉ bảo vệ màu cờ sắc áo mà còn mang động lực không muốn bị xem là đội hình 2, là “người thừa” trong chiến dịch SEA Games 31.

bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, u23 Việt Nam, SEA Games 31, Park Hang Seo, HLV Đinh Thế Nam, U23 Đông Nam Á 2022, HLV Park Hang Seo, Quang Nho, Bảo Toàn, Anh Việt, Văn Tùng, Duy Cương
Quang Nho thi đấu tốt ở Campuchia nhưng chưa chắc được HLV Park Hang Seo trao suất dự SEA Games 31. Ảnh: TL

Trước khi đến Campuchia, nhóm cầu thủ do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt chỉ có vài cái tên được HLV Park Hang Seo chọn thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022 vào tháng 10 năm ngoái. Thầy Park đã thanh lọc số cầu thủ đó sau quá trình 2 năm, trải qua nhiều đợt tập trung ngắn hạn trước khi ra quyết định.

Những cầu thủ như đội trưởng Dụng Quang Nho cũng bị loại khỏi danh sách đến Kyrgyzstan tháng 10.

Điều này đến ở thời điểm sát giờ lên đường và hơn ai hết, có thể thấy tiền vệ HAGL thất vọng đến mức nào khi không thể cùng đồng đội chinh phục vé đưa U23 dự vòng chung kết U23 châu Á.

bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, u23 Việt Nam, SEA Games 31, Park Hang Seo, HLV Đinh Thế Nam, U23 Đông Nam Á 2022, HLV Park Hang Seo, Quang Nho, Bảo Toàn, Anh Việt, Văn Tùng, Duy Cương
Văn Tùng (11) có cơ hội để chứng tỏ mình tại SEA Games 31. Ảnh: VFF

Đội trưởng U23 Việt Nam đã lấy đó làm động lực cho sự vươn lên ở giải đấu vừa qua. Tiền vệ HAGL khẳng định đội hình của HLV Đinh Thế Nam dự giải vừa qua không phải là đội hình 2 trong mắt nhiều người.

U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần tương tự Quang Nho, cầu thủ bị mắc Covid-19, phải nghỉ hai trận nhưng trở lại kịp thời để giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan ở chung kết.

Chiến công đó cùng lời tiến cử của HLV Đinh Thế Nam cho HLV Park Hang Seo về những cái tên có thể thi đấu ở SEA Games 31 sẽ khiến chiến lược gia Hàn Quốc phải nghĩ lại.

Trong mắt HLV Đinh Thế Nam, 6 cầu thủ có thể thi đấu SEA Games 31 trên sân nhà sắp tới là Êli Niê, Quang Nho, Văn Tùng, Anh Việt, Duy Cương và Bảo Toàn.

So với bản danh sách 23 cầu thủ rút gọn dự vòng loại U23 châu Á tháng 10 năm ngoái như đề cập, Bảo Toàn đã là lựa chọn của thầy Park.

Tiền đạo HAGL đã được “chấm” từ năm 2020 khi cầu thủ gốc Quảng Ngãi là thành viên vào dạng trẻ nhất lọt vào danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan và sẽ không bất ngờ nếu SEA Games 31, Bảo Toàn vẫn được bảo đảm một suất chính thức.

Quang Nho sau nỗ lực vừa qua sẽ được trao cơ hội nhưng tiền vệ HAGL vẫn phải cạnh tranh với những cái tên đã được trao suất lên hẳn đội tuyển Việt Nam như Hoàng Anh, Hai Long, Trọng Long…

Tuyến giữa của U23 Việt Nam chưa kể có thể sẽ được bổ sung một cầu thủ trên 23 tuổi và do đó, có thể thấy vị trí này có sự ganh đua khốc liệt thế nào để trụ lại.

Với Êli Niê, thủ thành từng được trao cơ hội không ít nhưng so với Văn Toản, Văn Chuẩn hay Xuân Hoàng, thủ môn từng được gọi “phòng hờ” ở SEA Games 30 không thể chiếm được niềm tin của thầy Park.

Anh Việt và Duy Cương, bộ đôi hậu vệ có thể hình rất tốt của U23 Việt Nam đã chứng minh mình trên đất Campuchia nhưng so với những cái tên đã được HLV Park Hang Seo lưu ý như Thanh Bình (Viettel), Văn Tới, Việt Anh, Văn Xuân (Hà Nội FC), Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Sỹ Hoàng (SLNA)… các hậu vệ này dày dạn trận mạc hơn hẳn từ V-League đến khi khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Người có khả năng lớn để thử sức ở U23 Việt Nam là Văn Tùng. Tiền đạo Hà Nội FC có thể hình tốt và khả năng săn bàn nhạy bén.

HLV Park Hang Seo luôn khó khăn trong việc tìm một trung phong tốt cho đội tuyển và Văn Tùng có thể tận dụng cơ hội này.

Hiện tại, ngoài Thanh Minh và Văn Đạt có cơ hội được ra sân thường xuyên ở giải hạng Nhất, những tiền đạo trong độ tuổi U23 như Việt Cường, Mạnh Dũng, Xuân Tú gần như phải làm bạn dài ngày ở các CLB V-League.

HLV Park Hang Seo thậm chí có thể phải gọi tiền đạo trên 23 tuổi để khoả lấp vị trí trên hàng công U23 Việt Nam ở SEA Games 31.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm