HLV Park Hang Seo khiến Thái Lan đau đầu

06/06/2019 14:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- 19 pha phạm lỗi so với 12 của Việt Nam, 3 lần sút trúng cầu môn như đội khách và kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, HLV Park Hang Seo khiến người đồng nghiệp Sirisak phải ôm hận và CĐV Thái Lan thèm thuồng.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Kết quả King's Cup. Chung kết Việt Nam đấu với Curacao. Việt Nam vs Curacao.

Lịch thi đấu và trực tiếp King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 8/6: Ấn Độ vs Thái Lan (Hạng Ba)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

* 19h45 ngày 8/6: Curacao vs Việt Nam (Chung kết)

https://fptplay.vn/bong-da/truc-tiep

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

Lịch thi đấu và trực tiếp giao hữu U23:

* 20h00 ngày 7/6: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (VTC1, VTC3)

https://www.youtube.com/watch?v=3bj8OXsCh2o

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chỉ ra lý do HLV Sirisak chỉ là người học việc tạm thời ở ĐTQG Thái Lan, nơi vốn được người Thái kiêu hãnh tự hào là “Nhà vua của khu vực Đông Nam Á”.

Những gì diễn ra trên sân cho thấy Thái Lan không có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đội khách trong trận đấu mà họ vừa khát khao thắng trận, vừa được ưu thế sân nhà với sự tiếp lửa của hàng vạn CĐV.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Việt Nam 1-0 Thái Lan

Vắng Channathip, HLV Park Hang Seo bố trí Tuấn Anh và Hùng Dũng đánh chặn để phong toả những đợt lên bóng của Thái Lan. Dù không có phong độ cao nhất nhưng đội trưởng HAGL vẫn đủ sức để ngăn cản sự sáng tạo của Sarach Yooyen. Tiền vệ trung tâm đội chủ nhà không có đường tỉa bóng nào ra hồn cho đồng đội tuyến trên, nhưng HLV Sirisak vẫn không có phương án thay thế hữu dụng.

Anh Đức là sự khác biệt mà HLV Park Hang Seo khiến người Thái thất vọng. Ảnh: Hoàng Linh
Anh Đức là sự khác biệt mà HLV Park Hang Seo khiến người Thái thất vọng. Ảnh: Nhân Văn

Thái Lan chỉ có tình huống nguy hiểm hiếm hoi ở hai hiệp đấu khi Supachai Jaided tận dụng cú bấm điểm rơi tốt của đồng đội và quăng chân rất nhanh đưa bóng trúng cột dọc. Gần cuối hiệp 2, nỗ lực đột phá của Thitiphan cũng chỉ suýt mang về quả 11m cho chủ nhà.

HLV Sirisak không dám mạo hiểm sử dụng lão tướng Dangda để trao cơ hội cho người trẻ, một mặt vẫn gọi đủ các cái tên tốt nhất cho cuộc chiến với Việt Nam. Và sự thay đổi nửa vời đó đã cho thấy kết quả thất vọng với CĐV Thái Lan. Trong chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo cao tay từ khi ra quyết định mời Anh Đức trở lại ĐTQG đến khi để đội trưởng B.Bình Dương chơi trọn trận đấu dù tiền đạo sinh năm 1985 đã căng cơ cuối hiệp 2. Kết quả thế nào thì tỷ số đã nói rõ.

HLV Park Hang Seo là sự khác biệt của Việt Nam so với Thái Lan hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo là sự khác biệt của Việt Nam so với Thái Lan hiện tại. Ảnh: Nhân Văn

HLV Park Hang Seo khiến CĐV Thái Lan nhìn ra khiếm khuyết lâu nay của bóng đá Thái Lan nằm ở vị trí đầu não đội tuyển. Từ sau khi HLV Kiatisak không thể đưa Thái Lan vươn tầm châu lục với thất bại nặng nề ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, cựu tiền đạo HAGL từ chức dẫn đến vô số hệ luỵ cho các ĐTQG nước này.

Việc HLV Gama mới đây bày tỏ nguyện vọng ra đi khỏi U23 Thái Lan cũng cho thấy thêm vấn đề của nền bóng đá xứ Chùa Vàng. Hàng loạt cái tên đến rồi đi suốt hơn 3 năm qua và nền bóng đá vốn tự hào với Thai-League số 1 khu vực hiện tại loay hoay không biết mình có thể tiến đến đâu.

Thái Lan không chỉ thua Việt Nam tối 5/6 mà cách đó ba tháng, U23 Thái Lan do HLV người Brazil dẫn dắt cũng thua thảm 0-4 trước U23 Việt Nam. Chỉ một cái tên: HLV Park Hang Seo đã gieo sầu cho hàng triệu người yêu bóng đá Thái. Và chỉ cần duy nhất nhà cầm quân người Hàn Quốc, người Thái có thể sẽ thấy mình đang phung phí nhiều triệu đô la cho các ông thầy làm việc ở các đội tuyển.

Từ chỗ hoài nghi về năng lực số 1 ở khu vực, CĐV Thái Lan giờ hiểu rõ họ không chỉ bị Malaysia đánh bại mà Việt Nam bây giờ mới chính là “Vua của ASEAN”. Ra biển lớn không thành, lại tụt hậu ở khu vực, lúc này, giấc “mộng Kinh Kha” ám ảnh bóng đá Thái Lan còn chưa có hồi kết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm