HLV Park Hang Seo dùng hàng công mạnh để thắng Thái Lan

24/08/2019 09:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã sử dụng đội hình đến 5 cầu thủ tấn công gồm Văn Toàn, Tiến Linh, Công Phượng, Minh Tuấn, Anh Đức để sẵn sàng đối đầu với người Thái ở trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cựu tuyển thủ Ngọc Thanh: 'Thầy Park mệt mỏi vì đôi cánh của tuyển Việt Nam'

Cựu tuyển thủ Ngọc Thanh: 'Thầy Park mệt mỏi vì đôi cánh của tuyển Việt Nam'

Chân sút số 1 của đội bóng đất Cảng Hải Phòng một thời Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng: “Đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề thực sự ở 2 cánh khi Văn Hậu, Trọng Hoàng cùng lúc gặp chấn thương”.

So với 2 tiền đạo của Thái Lan mà HLV Nishino vừa ra quyết định triệu tập, ông Park hẳn có lý do để đoán bắt ý đồ mà cựu HLV ĐTQG Nhật Bản dự World Cup 2018 áp dụng cho người Thái.

Có ưu thế sân nhà nhưng Thái Lan không khỏi thiệt thòi khi giới truyền thông cũng cảm thấy khó hiểu cho những quyết định của tân HLV trưởng Nishino.

Ông Nishino chưa có thời gian làm việc với học trò ngày nào và chắc chắn, ông cũng phỏng đoán được năng lực của họ qua cảm nhận nghề nghiệp đơn thuần.

HLV Nishino có vẻ dè chừng sức mạnh của Việt Nam trước trận đại chiến vào tối 5/9. Ảnh: TL
HLV Nishino có vẻ dè chừng sức mạnh của Việt Nam trước trận đại chiến vào tối 5/9. Ảnh: TL

Thực tế trên sân đấu có thể sẽ không đúng như toan tính của HLV đẳng cấp bậc nhất châu Á và đó là điều kiện để HLV Park Hang Seo quyết thắng đối phương. Trước giai đoạn thăng hoa của các ĐTQG Việt Nam dưới tay HLV Park Hang Seo, ông gần như giữ nguyên đội hình được tiếp quản từ tay HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Ông Park không vội mạo hiểm ngay mà cần thời gian để thử nghiệm đội hình.

HLV Nishino hiện tại cũng bỡ ngỡ như HLV Park Hang Seo và đó cũng là một phần lý do ông chưa dám mạo hiểm gọi tiền đạo ồ ạt lên tuyển để tấn công Việt Nam dù người Thái có ưu thế sân nhà tối 5/9. Thái Lan sẽ không thua bàn trước khi nghĩ đến việc sút thủng lưới Văn Lâm và đó là mục tiêu đầu tiên của họ.

Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo rất tự tin sẽ lại đánh bại người Thái như hồi tháng 6. Ảnh: VPF
Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo rất tự tin sẽ lại đánh bại người Thái như hồi tháng 6. Ảnh: VPF

Về phía đội bóng của HLV Park Hang Seo, sự chuẩn bị của ông trong cách gọi người cho thấy ông có thừa tự tin để lặp lại những gì đã diễn ra tại King’s Cup hồi tháng 6. Ông Park đã có sẵn trong tay đến 5 tiền đạo thực thụ và cùng với những Quang Hải, Hoàng Đức, số cầu thủ tấn công của Việt Nam đang gấp 4 đối thủ.

HLV Park Hang Seo chỉ có thể đưa ra sân 11 cầu thủ như Thái Lan, nhưng chắc hẳn hiểu biết của ông về đối thủ đã gặp hồi tháng 6 hơn nhiều so với HLV Nishino. Ngoài Anh Đức đã lập công trong chiến thắng tối thiểu của Việt Nam trước Thái Lan ở Buriram, Công Phượng, Văn Toàn cũng là những cầu thủ khiến người Thái bở hơi tai.

Với Tiến Linh và Minh Tuấn, bộ đôi này là những lựa chọn mới mẻ và họ nổi bật ở thể hình và kỹ năng không chiến. Sẽ lại thêm một giải pháp tiếp cận cầu môn đội bóng xứ Chùa Vàng mà HLV Park Hang Seo dành cho đối thủ.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các ĐTQG Việt Nam toàn thắng Thái Lan từ đội U23 đến ĐTQG. Ảnh: Nhân Văn
Dưới thời HLV Park Hang Seo, các ĐTQG Việt Nam toàn thắng Thái Lan từ đội U23 đến ĐTQG. Ảnh: Nhân Văn

Tiền đạo trụ cột Chananan vừa cảnh báo các đồng đội “Việt Nam không còn ngại chúng ta như trước”. Đó cũng là một sức ép không nhỏ cho đội chủ nhà và có nhiều lý do để người Thái thay đổi sân thi đấu từ Buriram sang Thammasat và cả HLV trưởng sau hai thất bại liên tiếp của U23 và ĐTQG Thái Lan ở Buriram.

Với ông Park, không có lý do gì đội tuyển Việt Nam không quật ngã đối thủ ngay tại Thammasat như cách Việt Nam đã từng làm ở AFF Cup 2018 khi đánh bại đội bóng cùng khu vực Malaysia ở cả ba trận đấu từ vòng bảng tới chung kết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm