HLV Park Hang Seo 'để dành' cầu thủ Hà Nội FC

04/07/2020 16:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Việc không gọi cầu thủ nào của Hà Nội FC trong tổng số 28 cái tên ở lần triệu tập gần nhất có thể là một bất ngờ của HLV Park Hang Seo với nhiều người. Tuy nhiên, ông Park có lý do để thực hiện điều này.

Bảo vệ HCV SEA Games 31 khó gấp bội với HLV Park Hang Seo

Bảo vệ HCV SEA Games 31 khó gấp bội với HLV Park Hang Seo

Những gì diễn ra ở đợt tập trung mới đây của U22 Việt Nam cho thấy HLV Park Hang Seo sẽ không dễ hiện thực mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31 cho bóng đá Việt Nam. Ông Park đơn giản nêu nguyên nhân chủ yếu do lực lượng chưa tốt.

Những lần tập trung ngắn ngày như đang diễn ra là cơ hội để HLV Park Hang Seo rà soát lại lực lượng những cầu thủ trẻ có thể chơi cho U22 Việt Nam trong năm tới.

Sẽ là quá sớm theo đánh giá của nhiều người, nhưng ở một cá tính cẩn trọng như chiến lược gia người Hàn Quốc, điều này không bao giờ thừa thãi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, U22 Việt Nam, SEA Games, V League, lịch thi đấu vòng 8 V League, BXH V League
HLV Park Hang Seo không gọi cầu thủ Hà Nội FC vì nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng này đang vật lộn với chiến dịch V-League rất gian nan. Ảnh: Hoàng Linh

Sự thật trong năm ngoái, ông Park đã hứa với 5 tuần chuẩn bị, U22 Việt Nam sẽ có HCV SEA Games 30 và thực tế những gì diễn ra ở Philippines đúng với tiên liệu của ông. So với năm 2019, tình hình năm tới phức tạp hơn hẳn khi ngay trong lần đầu tiên hội quân, vấn đề lực lượng đã khiến ông Park phải lo lắng.

U22 Việt Nam nhìn sơ qua bản danh sách đã không thấy cầu thủ nào quá nổi bật. Thậm chí, ông Park phải trông chờ vào khả năng của một tiền đạo đang chơi ở giải hạng Nhất. Bất ngờ hơn trong những người được gọi, không có cầu thủ nào của nhà ĐKVĐ Hà Nội.

Văn Hậu đương nhiên không được tập trung và tương lai của cầu thủ này cũng là câu hỏi lớn cho HLV Park Hang Seo. 

Những người còn lại, HLV Park Hang Seo cũng không thể triệu tập vì họ đang chơi cho đội 1 Hà Nội rất vất vả cạnh tranh ở giai đoạn này. Hà Nội hiện đã ngoài Top 5 và vị thế của họ đang bị thử thách nghiêm trọng. Trong thành phần đội bóng Thủ đô cũng không còn nhiều tài năng đủ sức thuyết phục ông Park.

Người khả dĩ nhất là Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ này quen mặt với HLV Park Hang Seo và đang được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng thay Duy Mạnh ở Hà Nội. Tiếp theo là Lê Văn Xuân cũng đang khẳng định mình ở Hà Nội.

Cầu thủ sinh năm 1999 không có chiều cao tốt nhưng được đánh giá chơi bóng đầu óc như Đình Trọng. Hậu vệ cũng có chiều cao gần 1m8 như Việt Anh là Văn Tới dù không có suất chính thức ở đội bóng Thủ đô nhưng có thể sẽ là sự lựa chọn cho tương lai.

Tuấn Anh, tiền vệ được ra sân ở trận gặp B.Bình Dương đã không may dính chân thương và phải ngồi ngoài đến cả tháng trời cũng là sự tiếc nuối. Có thể Tuấn Anh sẽ có tên những lần tập trung tới. Đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Xuân Tú.

Cầu thủ cao 1m80 này từng được HLV Park Hang Seo điền vào 23 cái tên cuối cùng dự Vòng loại U23 châu Á 2020 năm ngoái ở Mỹ Đình. Xuân Tú cũng là gương mặt sáng giá ở các giải trẻ và chơi bùng nổ để đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng năm ngoái.

Tuy nhiên, việc dự bị dài tập sau khi Hà Nội gọi cầu thủ này về từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến Xuân Tú không khỏi mệt mỏi. Từ đầu mùa, tiền đạo này không được ra sân và điều đó khiến cơ hội trưởng thành ngày một ít.

Nhiều HLV đánh giá đây thực sự là điều phí phạm cho Hà Nội lẫn bản thân Xuân Tú. Cầu thủ này cần được ra sân để lấy cảm giác bóng và ghi điểm trở lại với HLV Park Hang Seo.

Xuân Tú, Văn Xuân, Việt Anh, Văn Tới, Tuấn Anh là 5 cái tên chất lượng của Hà Nội chắc chắn đã được HLV Park Hang Seo điền vào danh sách. Vấn đề là thời điểm họ có thời gian làm việc cùng chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thế hệ cầu thủ 21 tuổi này sẽ là sự chuẩn bị cho SEA Games 31. Nhưng họ cần được trao cơ hội nhiều hơn để mong trưởng thành. 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm