HLV Park Hang Seo dè chừng 'thần đồng' bóng đá Thái Lan

19/11/2019 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Chanathip có thể xem là thủ lĩnh đội tuyển Thái Lan hiện tại, nhưng ngôi sao 20 tuổi Ekanit Panya mới chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất của “Voi chiến” hiện tại mà HLV Park Hang Seo phải dè chừng.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=qFnpnHtUO6E

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, Việt Nam đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Thái Lan, VTV6

Sở dĩ Việt Nam dù được đánh giá cao nhất bảng G cho đến hiện tại nhưng không thể đánh giá Thái Lan dưới cơ bởi hiện tại, người Thái đang ở vào thế chân tường. Như chiếc lò xo bị dồn nén, Thái Lan có thể chơi trận đấu tốt nhất của họ dưới thời HLV Nishino và trong quá khứ, truyền thông Thái Lan đang gợi nhớ quá khứ huy hoàng đã từng đánh bại Việt Nam 3-0 ở Mỹ Đình dưới thời HLV Miura còn làm việc ở dải đất hình chữ S.

Thái Lan hiện tại cũng có niềm kiêu hãnh riêng khi họ sở hữu nhiều tuyển thủ chơi bóng ở châu Âu và cả những “thần đồng” đang toả sáng rực rỡ không kém Việt Nam. Nếu Văn Hậu là niềm tự hào của Việt Nam thì người đồng nghiệp Ekanit Panya cũng có số tuổi 20 tương đồng với hậu vệ gốc Thái Bình. Ekanit Panya đã kịp ra sân 12 trận ở Thai-League mùa này cho Chiangrai United, giúp đội nhà phá vỡ thế thống trị của Buriram United đăng quang giải VĐQG 2019. Trong 12 lần ra sân đó, Ekanit đã điền tên mình 5 lần lên bảng tỷ số.

Punya đã có 1 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn cho Thái Lan ở 2 trận gần nhất
Punya đã có 1 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn cho Thái Lan ở 2 trận gần nhất

Tại ĐTQG, HLV Akira Nishino khai thác triệt để sự thông minh và khát khao của tiền vệ sinh năm 1999. Sở hữu thể hình nhỏ con như Chanathip nhưng Ekanit có sự nhanh nhẹn và đọc tình huống cực tốt.

Chính tiền vệ này là người trực tiếp chuyền bóng cho Dangda ghi bàn mở tỷ số và lập công giúp Thái Lan đả bại UAE 2-1 ở Thammasat hồi tháng 10. Và chưa hết ở Bukit Jalil tối 14/11 vừa qua, Ekanit là người kiến tạo để Chanathip có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Malaysia. Dù sau đó, Thái Lan bị người Mã ngược dòng nhưng Ekanit vẫn nhận được nhiều tình cảm từ các CĐV của “Voi chiến”.

Một cầu thủ trẻ nổi bật khác của Thái Lan mà HLV Park Hang Seo phải thận trọng đặc biệt chính là Supachok Sarachart. Tiền vệ sinh năm 1998 luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Nishino bên hành lang cánh trái.

Supachok cũng có chiều cao 1m69 như Ekanit và có thể chơi tốt hai chân. Tiền vệ này đã một mình bắn hạ Indonesia ở lượt trận thứ 2. Supachok đã chơi suốt 4 trận đấu của Thái Lan mà không bị thay ra phút nào.

Supachok là tiền vệ đã chơi cả 4 trận vừa qua của Thái Lan mà không bị thay ra phút nào
Supachok là tiền vệ đã chơi cả 4 trận vừa qua của Thái Lan mà không bị thay ra phút nào

Bộ đôi tiền vệ trẻ đang lên của Thái Lan có điểm mạnh xử lý tốt hai chân và sẵn sàng đột phá từ biên vào trong để khứa lòng hay bất ngờ chuyển hướng chuyền bóng cho tiền đạo đang chờ ở khu cấm địa. Điều đó sẽ phải khiến thầy Park lưu tâm, đặc biệt là các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm.

Chia sẻ trước báo giới Thái Lan, tiền vệ 20 tuổi Punya cho biết: “Tôi rất tiếc sau thất bại trước Malaysia nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết sức. Tôi hy vọng toàn đội có thể cải thiện để giành chiến thắng trong những trận đấu kế tiếp. Chuyến làm khách trên sân Việt Nam không hề dễ dàng chút nào.

Họ có phong độ ổn định và rất tiến bộ trong những năm gần đây. Tôi tin rằng Thái Lan có thể giành trọn 3 điểm ngay trên sân Mỹ Đình. Tôi hy vọng những người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ Thái Lan. Nếu như có sự tiếp sức từ những CĐV nhà, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để chiến thắng”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm