HLV Park Hang Seo có thêm mối lo

06/02/2020 13:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Việt Nam vẫn xếp đầu bảng G với 11 điểm, hơn 2 điểm so với đội thứ 2 Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng các đối thủ đang tìm nhiều cách để quyết vượt mặt thầy trò ông Park. Đáng kể nhất là chuyện nhập quốc tịch cho các cầu thủ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á: trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Nhà vua: trực tiếp Real Madrid vs Sociedad, Bilbao vs Barca. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu U23. Lịch bóng đá ngày 6/2, rạng sáng 7/2.

Cụ thể, 2 đối thủ chính của Việt Nam và còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với thầy trò HLV Park Hang Seo là Malaysia và UAE đã chính thức nhập quốc tịch cho những cầu thủ chất lượng.

Malaysia có thêm tiền đạo gốc Brazil Guilherme De Paula và tiền vệ gốc Kosovo Liridon Krasnniqi. De Paula năm nay đã 33 tuổi nhưng vẫn có trình độ chuyên môn cao hơn nhiều so với các cầu thủ Mã, nơi chân sút này đã chơi bóng ở đây từ năm 2017. Còn Liridon Krasnniqi là cầu thủ rất thành công ở CLB danh tiếng nhất Malaysia: Johor Darul Ta'zim.

Malaysia thực sự rất đáng ngại khi họ sẽ có trận đấu hứa hẹn quyết định với Việt Nam nhằm tranh chấp ngôi đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022 cuối tháng 3 năm nay. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã rất đau đớn khi không thể thắng nổi đội bóng của HLV Park Hang Seo trong 4 lần gặp nhau gần nhất. Malaysia như đã đề cập, đang xếp thứ 2 bảng G và nếu thắng Việt Nam, họ sẽ lấy luôn ngôi nhất bảng G và tràn trề hy vọng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Cơ hội rộng mở như thế nên người Mã có lý do để quyết tâm “mở cửa” đón nhận làn sóng cầu thủ nhập tịch. Và nếu để ý kỹ, hiện tại đội hình nhập tịch mà Malaysia đang sở hữu đã sắp đủ một đội hình ra sân.

Bóng đá Malaysia trước AFF Cup 2018 còn chấp nhận luôn cả cầu thủ da màu Sumareh (gốc Gambia) trong làn sóng chỉ trích từ người dân lẫn Bộ trưởng Thể thao Malaysia Syed Saddiq Abdul Rahman. Tuy nhiên theo thời gian, Sumareh chứng tỏ mình rất hữu dụng cho “Những chú Hổ” và hiện tại, tốc độ và khả năng săn bàn của cầu thủ đang chơi cho Pahang đang dẫn dắt hàng công của Malaysia.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sẽ phải nghĩ cách hóa giải sức mạnh từ dàn ngoại binh nhập tịch của Malaysia và UAE. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài 3 cái tên đã đề cập, Malaysia còn có những cái tên nhập tịch đang ở đội hình chính như tiền vệ Brendan Gan (CLB Perak), Corbin Ong (Johor Darul Ta'zim), hậu vệ phải Matthew Davies (Pahang)…

Có thể thấy dù gặp chỉ trích nhưng trước cơ hội lịch sử, nhiều nền bóng đá vẫn sẵn sàng đương đầu. Quốc gia Hồi giáo UAE vốn khắt khe với các nguyên tắc cũng vừa nhập tịch thành công cho bộ đôi Caio Canedo (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (Argentina). Lý lịch của cặp tiền đạo này thậm chí “khủng” hơn nhiều so với 2 cái tên của Malaysia vừa nhập tịch.

Trong đó, Caio Canedo từng khoác áo những CLB nổi danh hàng đầu Nam Mỹ như Botafogo, Internacional còn Sebastian Tagliabue đã từng chơi cho Everton. UAE còn có thêm tiền đạo chất lượng bậc nhất châu Á Ali Mabkhout dẫn dắt hàng công. Cầu thủ này đã vắng mặt khi gặp Việt Nam ở Mỹ Đình năm ngoái và đó thực sự là may mắn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, ở giai đoạn lượt về khi UAE có lợi thế sân nhà gặp Thái Lan, Việt Nam, Malaysia thì cơ hội vẫn rộng mở cho họ. Đội tuyển của Tây Á ngoài nhập quốc tịch cho những cầu thủ tấn công nhằm cải thiện tình hình, còn thay luôn HLV mới để “đổi vận”. UAE thực sự không hề dễ chơi cho Việt Nam khi 2 đội gặp nhau ở Trung Đông tháng 6 năm nay.

Bên cạnh đó, đối thủ đã bị loại như Indonesia cũng vừa lên tiếng thách thức Việt Nam lẫn các đội còn lại ở bảng G. Đội bóng xứ vạn đảo đã chắc chắn bị loại nhưng vừa bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định không dễ để đội bóng của ông lại thua người đồng hương Park Hang Seo lần nữa, dù 2 đội sẽ gặp nhau ở Mỹ Đình. Indonesia đang có dàn cầu thủ nhập tịch như Stefano Lilipaly, Otavio Dutra, Alberto Goncalves… Vấn đề với họ là động lực thi đấu. Tuy nhiên, biết đâu khi có HLV mới, họ trở nên khó lường hơn.

Những tín hiệu phát ra từ các đối thủ đặt ra thêm bài toán khó cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong hoàn cảnh các giải VĐQG hoãn do lo ngại dịch corona, phong độ của các cầu thủ cũng cần lưu tâm trước trận đánh lớn tới đây. Khi gặp Malaysia ở “hang hùm” Bukit Jalil, Trọng Hoàng và Đình Trọng cũng vắng mặt do thẻ phạt. HLV Park Hang Seo sẽ toan tính từ lúc này để đương đầu với thử thách nặng nề.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm