HLV Park Hang Seo 'chỉnh thước ngắm'

27/09/2021 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với các đối thủ trong khu vực, thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều lợi thế bảo vệ chức vô địch giải đấu sẽ khởi tranh từ tháng 12 tới. Đội tuyển Việt Nam do đó cần tính toán để bảo toàn lực lượng nhằm lần thứ 3 làm nên lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam 'nội soi' đối thủ Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam 'nội soi' đối thủ Trung Quốc

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao để giành kết quả tốt ở 2 lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup diễn ra trong tháng 10.

Đội tuyển Việt Nam là đối trọng mà bất cứ đối thủ nào ở khu vực đều muốn vượt qua. Màn trình diễn ấn tượng mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được từ năm 2018 đến nay như một thử thách mà các đội tuyển khác đặt mục tiêu phải vượt qua để kỳ vọng nâng tầm nền bóng đá.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang giữ kỷ lục chưa thua trận nào với các đại diện Đông Nam Á dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, và đó là vấn đề khác khiến mọi đối thủ đều… đau đầu. Từ Campuchia, Indonesia đến Malaysia, Thái Lan… tất cả đều khát khao một lần đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo nhằm phá đi cái dớp đã tồn tại quá lâu.

Đó có thể là sức ép lớn cho đội tuyển Việt Nam lúc này. Đương kim vô địch AFF Cup do đó sẽ phải càng thận trọng khi bước vào giải đấu lớn diễn ra vào đầu tháng 12 năm nay.

So với mọi đối thủ trong khu vực, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn mang lợi thế vô cùng lớn khi họ được tập trung dài hạn, duy trì sự ổn định suốt nửa năm cho tới hành trình bảo vệ chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong sự ước ao của nhiều đội bóng khác.

Đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á được cọ sát với các đối thủ hàng đầu châu Á và đó là cơ sở để các học trò HLV Park Hang Seo duy trì tinh thần thi đấu cũng như kinh nghiệm để trưởng thành. Trong khi Malaysia loay hoay với chính sách nhập tịch không hiệu quả, Indonesia vẫn non kinh nghiệm sau trẻ hoá toàn diện thì Thái Lan lúc này vẫn chưa có HLV trưởng.

Việt Nam vs Trung Quốc, Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HLV Park Hang Seo, Trọng Hoàng, Minh Vương, VFF, ĐT Việt Nam
Vô địch AFF Cup là trong tầm với của ĐTVN.  Ảnh: VFF

Đội tuyển hàng đầu khu vực một thời đang hoài nghi năng lực của chính mình, dù Thai League vẫn là giải VĐQG số 1 ASEAN. Việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan chưa tìm được một HLV phù hợp sau sự hợp tác không như ý với cựu HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản Akira Nishino cũng là điều khiến họ phải thận trọng.

Sự vươn vai của bóng đá Việt Nam khiến CĐV Thái Lan, Malaysia, Indonesia giận dữ và chỉ trích kịch liệt nền bóng đá nước nhà. Và khi thầy trò HLV Park Hang Seo không cần cất công tìm kiếm đối tượng giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 thì những đội tuyển này phải tính toán lịch tập trung đội tuyển và mời đối thủ để cọ sát.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có lịch thi đấu rất “đẹp” trước thềm AFF Cup 2021 khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 2 trận đấu trong tháng 10 gặp Trung Quốc và Oman. Tiếp đó trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Đội sẽ có quãng nghỉ phù hợp để các cầu thủ xả trại trước khi lại tập trung để hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV AFF Cup.

Thầy trò HLV Park Hang Seo được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập trung theo cơ chế “bong bóng”. Điều này giúp họ thích nghi và sẵn sàng cho AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam cũng không vướng bận giải VĐQG hay trở về CLB để chuẩn bị cho mùa bóng mới vì V-League chỉ thi đấu từ tháng 2 năm tới.

Do đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thoải mái tư tưởng để dồn sức cạnh tranh cho đấu trường mà họ đang là “Vua”. Những trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thực tế là quá tầm với thầy trò ông Park. Do đó, điều cần tính toán cho đội tuyển Việt Nam là vẫn thi đấu hết sức để có kết quả tốt nhất và không cần nghĩ nhiều đến tỷ số chung cuộc. Đích nhắm AFF Cup là thực tế và quan trọng đối với nền bóng đá. Muốn như vậy, ông Park cần các học trò lành lặn. Và việc mang đội hình chất lượng nhất tới AFF Cup 2021 đã là một thành công ban đầu.

Thầy trò ông Park sẽ “chiều lòng” CĐV nhà bằng cách giữ gìn lực lượng và duy trì đội hình nhiều khát khao nhất để hướng tới đấu trường khu vực. Ở vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra cuối tháng 10 tới, những cái tên tiềm năng có thể sẽ được bổ sung vào thành phần đội tuyển để thi đấu ở AFF Cup. Sau giải đấu này, ông Park cũng không cần “phân thân” cho đội U22 mà chỉ dồn sức cho đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ trẻ có thể giải quyết vấn đề khát khao và động lực cạnh tranh cho đội tuyển.

So với kỳ AFF Cup trước, đội tuyển Việt Nam đến giải vô địch Đông Nam Á 2021 với tâm thế khác hẳn. Nhà vô địch luôn đặt mục tiêu phải vượt qua của Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, Singapore, Philippines. Bài toán duy trì điểm rơi phong độ sau nửa năm hội quân sẽ là thách thức cho ông Park.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm