HLV ở V-League 2018: Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm

14/03/2018 12:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 37, tướng trẻ Lê Huỳnh Đức đã đưa SHB Đà Nẵng đoạt ngôi vị cao nhất V-League 2009. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã đi vào biên niên sử của nền bóng đá, và liệu Minh Phương, Tài Em có thể làm điều tương tự như đàn anh?

Minh Phương (38 tuổi) sau mùa bóng "nằm gai nếm mật" cùng Long An, đã ngược trở lại sông Hàn, thế chỗ Lê Huỳnh Đức nắm SHB Đà Nẵng; trong khi, đồng đội cũ Phan Văn Tài Em được cất nhắc ghế lái trưởng CLB Sài Gòn, thay Nguyễn Đức Thắng.

Đa và tinh

Theo chia sẻ của HLV trưởng đội đương kim vô địch V-League Quảng Nam – ông Hoàng Văn Phúc, các đồng nghiệp người bản địa của ông đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định mình. “Tất cả họ đều được trang bị kiến thức và triết lý huấn luyện hiện đại, thông qua các lớp học nâng cao. Bóng đá thay đổi liên tục, không ngừng và nếu không cập nhật, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau.

Bản thân tôi cũng phải thay đổi rất nhiều. Tôi đã và đang tập cho Quảng Nam những mảng miếng mới, để không bị bắt bài, với từng đối thủ cụ thể”, HLV Hoàng Văn Phúc từng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa trong bài đối thoại mới đây.

Quảng Nam chạy đà tốt, HLV Hoàng Văn Phúc bớt lo

Quảng Nam chạy đà tốt, HLV Hoàng Văn Phúc bớt lo

Ẵm Siêu Cúp ngay lần đầu tham dự, đó là không chỉ thành tích lớn, mà còn là màn chạy đà suôn sẻ trong hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới của nhà vô địch Quảng Nam.

Ông Phúc ở Quảng Nam, tướng Phan Thanh Hùng đóng đô tại Cẩm Phả, Nguyễn Văn Sỹ chính thức cầm cương tân binh Nam Định, sau khi giải quyết dứt điểm vụ hợp đồng với XSKT Cần Thơ. Tại Tây đô, Đinh Hồng Vinh cũng đang có mùa V-League đầu tiên, còn ở Hàng Đẫy, Chu Đình Nghiêm kế thừa hoàn hảo công trình Hà Nội, từ thời Phan Thanh Hùng. Việt Hoàng ở Hải Phòng, Đức Thắng nắm SLNA.

Quay trở lại Thủ Dầu Một, cựu danh thủ “thế hệ vàng” Trần Minh Chiến khởi nghiệp HLV chuyên nghiệp khá muộn, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Minh Chiến được trao cả "cây gậy và củ cà rốt".

Đội ngũ HLV nội vừa đa, lại vừa tinh và phần lớn họ đều đã có một sự nghiệp thi đấu vẻ vang, trước khi cầm quân. Minh Phương liên tục đậu thủ khoa các lớp học C, B, A của AFC và cả lớp nâng cao FIFA Pro, cho thấy một cầu thủ muốn đá bóng hay, thì anh cần phải thông minh.

Hai mùa giải “làm nháp” ở Bình Phước và Long An đã cho cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong khi đó, Tài Em có lẽ vẫn cần thêm thời gian để làm quen với công việc mới. Người ta tin rằng, được làm việc với cựu “siêu cò” lắm chiêu, giờ là chủ tịch CLB Sài Gòn - Trần Tiến Đại, Tài Em sẽ tiến bộ rất nhanh.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc có được quá nhiều hậu thuẫn. Ảnh: H.Đ

Bóng đá hiện đại thay đổi từng ngày, thậm chí là từng giờ, nhưng con người mới làm nên chiến thuật, chứ hiếm có chiều ngược lại. Ngoài đội ngũ HLV, chất lượng từ các lò đào tạo hàng đầu Việt Nam đã được chứng minh trên trường quốc tế, sau thành công của các đội tuyển trẻquốc gia. Nguồn lực cầu thủ là dữ liệu quan trọng để các HLV cất cánh.

Vẫn kỳ vọng nguồn ngoại lực

FLC Thanh Hóa, HAGL và CLB TP.HCM là những đội bóng đang được dẫn dắt bởi thầy ngoại. Bất kể Dương Minh Ninh vẫn được đăng ký chức danh HLV trưởng HAGL, nhưng ai cũng biết, GĐKT người Hàn Quốc - ông Chung Hae Seong, mới là người trực tiếp làm và chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, cũng như sự thành bại của đội bóng.

Việc cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Toshiya Miura, quay lại dẫn dắt đội bóng của Lê Công Vinh - một học trò cũ của ông giờ đang trên cương vị quyền chủ tịch CLB, đấy là mối duyên tiền định. Vinh vốn rất thích phương pháp của huấn luyện của thầy Miura.

Quang Hải không có người đại diện ở Đức, HLV Miura lộ đội hình trước V-League 2018

Quang Hải không có người đại diện ở Đức, HLV Miura lộ đội hình trước V-League 2018

Quang Hải không có người đại diện ở Đức, HLV Miura lộ đội hình trước V-League là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 5/3.

Tại Thai Premier League, có đến hơn phân nửa các HLV trưởng CLB là người nước ngoài; trong khi đó ở giải đấu hàng đầu thế giới như EPL - Premier League, số HLV người bản địa Anh quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Pep Guardiola, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp…, không những giúp nâng cấp giải ngoại hạng Anh, mà còn nâng cấp cả nền bóng đá Anh quốc, với đầu ra là các ĐTQG.

Nguồn chất xám ngoại lực là dữ liệu vô cùng quan trọng và cần thiết, việc dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối đa lại là chuyện khác. Đội tuyển Việt Nam với Jurgen Gede và Park Hang Seo cũng đang thăng hoa.

Một cuộc chơi hay đúng ra là một cuộc chiến sòng phẳng trên cabin BHL các CLB, giữa thầy nội và thầy ngoại, báo hiệu một mùa V-League khốc liệt và hấp dẫn.

3. Chỉ có 3/14 HLV là người nước ngoài đang dẫn dắt các CLB V-League, chiếm tỷ lệ hơn 20%, nhưng FLC Thanh Hóa, CLB TP.HCM và HAGL đều là những đội bóng giàu tham vọng, được đầu tư rất lớn ở mùa giải năm nay.

12. Ông thầy ngoại gần nhất từng đăng quang ở V-League là Henrique Calisto, nhưng đã cách đây 12 năm (ĐTLA tại V-League 2006).

36. Phan Văn Tài Em đang là HLV trẻ nhất dẫn dắt một CLB V-League. Tài Em sinh năm 1982, tức mới 36 tuổi, trẻ hơn Lê Huỳnh Đức khi vô địch V-League cùng SHB Đà Nẵng (năm 2009) tới 2 tuổi.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm