HLV Nishino: ‘Thái Lan quyết tâm toàn thắng 3 trận’

02/06/2021 22:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù không có sự phục vụ của hai cầu thủ chủ lực là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin, nhưng huấn luyện viên Akira Nishino vẫn tin rằng tuyển Thái Lan sẽ thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Xem bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 3/6: UAE vs Malaysia

* 23h45 ngày 3/6: Thái Lan vs Indonesia

* 23h45 ngày 7/6 Việt Nam vs Indonesia (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 7/6 UAE vs Thái Lan

* 23h45 ngày 11/6 Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 11/6 Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6 UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 15/6 Thái Lan vs Malaysia

 

Trước trận đấu với Indonesia, đoàn quân của HLV Akira Nishino đứng vị trí thứ 3 bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Để có thể góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, người Thái cần phải giành được số điểm tối đa. Họ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó trong bối cảnh không có sự phục vụ của hai cầu thủ chủ chốt Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin.

Chanathip bất ngờ tái phát chấn thương dây chằng đầu gối trong buổi tập ở câu lạc bộ Consadole Sapporo. Trước đó, hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, không thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Nishino nhận thức được thách thức mà đội bóng của ông phải đối mặt.

“Rõ ràng, chỉ có một vài điểm cách biệt với bốn đội dẫn đầu nhưng chúng tôi không nhìn vào bảng xếp hạng, chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu toàn thắng 3 trận”, ông Nishino chia sẻ với trang web của AFC. “Tôi tin rằng nếu có được 9 điểm tối đa, tuyển Thái Lan sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022”.

“Điều quan trọng là có được chiến thắng trước Indonesia vì nó sẽ tạo động lực tích cực cho hai trận đấu còn lại. Mặc dù sẽ rất khó khăn vì các cầu thủ không có nhiều thời gian luyện tập và chúng tôi thiếu vắng hai cầu thủ chủ lực từ J-League”, ông Nishino nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Thái Lan quyết tâm toàn thắng 3 trận

  

Trong loạt trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2022, Thái Lan không có được những kết quả khả quan khi cầm hoà Tajikistan 2-2 cùng hai thất bại trước Oman, Uzbekistan lần lượt với tỉ số 0-1 và 1-4. Dẫu vậy, HLV Nishino coi đó là cơ hội để cầu thủ cọ xát, để ông có thể lựa chọn cho mình đội hình phù hợp nhất.

“Tôi luôn đoán trước được bảng đấu này sẽ rất khó cạnh tranh, không có chỗ cho sai lầm nếu chúng tôi muốn vào vòng tiếp theo. Hai trận giao hữu gần đây giúp chúng tôi xác định đội hình cuối cùng của mình, đồng thời giúp các cầu thủ bắ nhịp trước khi bước vào 3 trận đấu quan trọng của vòng loại”.

Sau 18 tháng không thi đấu quốc tế- trận đấu gần nhất của Thái Lan là trận hòa 0-0 với tuyển Việt Nam vào tháng 11/2019- HLV Nishino ám chỉ rằng có một số đội được hưởng lợi thế hơn Thái Lan.

“Đó là một tình huống khó khăn đối với tất cả mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, đội tuyển bóng đá quốc gia được phép trở lại tập huấn sớm hơn những quốc gia khác do tình hình ở nước họ được cải thiện, điều này có thể dẫn đến việc một số đội có lợi thế hơn những đội khác.

Đối với Thái Lan, chúng tôi đã sắp xếp được các trận giao hữu trong nước vào tháng 10 và tháng 11 và điều đó cho phép tôi thấy các cầu thủ như thế nào và thành thật mà nói, một số đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng có thể đưa một số gương mặt mới vào đội tuyển quốc gia. Tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng loại và chúng tôi yêu cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Thái Lan”.

Trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 3/6.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm