HLV Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định): 'Các cầu thủ tiêu cực để tiếng xấu cho bóng đá Nam Định'

13/04/2014 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ bê bối cá độ và dàn xếp tỷ số ở CLB V.Ninh Bình đã được xác định là do nhóm cầu thủ gốc Nam Định làm chủ mưu. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, HLV Nguyễn Ngọc Hảo, thầy cũ của những cầu thủ như Quang Hùng, Ngọc Anh, Văn Duyệt, Trần Mạnh Dũng... khi họ còn ở Nam Định, khẳng định những cầu thủ tiêu cực đã để lại tiếng xấu cho bóng đá Nam Định.

Ông Hảo than phiền: “Đây là chuyện rất buồn cho bóng đá chuyên nghiệp. Các cầu thủ không chịu rèn luyện, giờ vạ vào tiêu cực thì chỉ thiệt thân thôi, dây vào vụ này là nghỉ rồi. Các cầu thủ đá bóng vì đồng tiền không chính nghĩa nên mới phải chịu cảnh này”.

Thầy cũ của nhóm cầu thủ Nam Định cho rằng bê bối này xuất phát từ nền tảng văn hóa không cao của các cầu thủ: “Chuyện này xuất phát từ hiểu biết thấp của các cầu thủ. Cầu thủ cứ nghĩ rằng đội thắng thì cá độ sẽ không sao cả, sẽ không ai bới ra cả. Nhưng cuộc sống nó nghiệt ngã lắm. VFF bây giờ thay đổi rồi, họ sẽ xử nghiêm”.

Ông Hảo bức xúc: “Các HLV đã nói các cầu thủ mãi rồi. Nhưng họ có thể nghĩ là các HLV lạc hậu rồi, già rồi, các chú có biết cái gì đâu”.

Ông Hảo nói tiếp: “Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều tới bóng đá Nam Định. Nhiều cầu thủ đi rồi tạo tiếng thơm cho bóng đá Nam Định. Nhưng những người này thì lại tạo tiếng xấu cho bóng đá Nam Định.

Chẳng có HLV nào dạy cầu thủ những điều đó cả. Cuộc sống không phải màu hồng. Khi đội bóng khó khăn, cuộc sống trở nên khó khăn, các cầu thủ không hiểu được điều đó, họ bị cám dỗ, không giữ được mình thì họ dính thôi”.

Ông Hảo tỏ ra cứng rắn và lên tiếng yêu cầu VFF xứ lý nghiêm các cầu thủ trên: “Họ làm, họ chịu. Cứ nghiêm khắc như thế này, VFF sẽ cấm họ thi đấu hết đời. Đây là bài học cho những cầu thủ Nam Định nói riêng và các cầu thủ khác nói chung. Đã có quá nhiều bài học trong chuyện này rồi nhưng các cầu thủ vẫn dính chàm”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm