HLV Miura loại trước 5 cầu thủ chấn thương

18/03/2015 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương là lý do khiến HLV trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam đi đến quyết định loại trước 5 tuyển thủ khỏi danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Olympic Việt Nam chia tay sớm với 5 tuyển thủ

Mặc dù công bố ngày mai 19/3 mới là thời hạn chót công bố danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2016 nhưng sau bữa ăn tối qua 18/3, HLV Toshiya Miura đã tiến hành họp đội và thông báo 5 cầu thủ đang điều trị chấn thương không kịp bình phục, đó là Hoàng Lâm, Hồng Duy, Thanh Tùng, Phúc Tịnh, Tuấn Tài.



Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam phải làm khán giả bất đắc dĩ vì lý do chấn thương. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, Xuân Trường đang điều trị chấn thương dài hạn tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Thủ môn Văn Tiến đang bị thủy đậu được giữ lại để theo dõi thêm một ngày nữa, tương tự như vậy là trường hợp của Phước Thọ, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Tấn Tài.

Quân số hiệu tại của đội Olympic Việt Nam hiện còn 27 tuyển thủ và HLV Miura còn phải loại thêm 3 vị trí nữa khi công bố danh sách tham dự giải vào ngày mai.

Ngày 20/3 đội Olympic Việt Nam sang Thái Lan

Theo kế hoạch đã được ấn định từ trước, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan ngày 20/3 và hai ngày sau sẽ có trận giao hữu với đội chủ nhà Olympic Thái Lan cũng đang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

HLV Toshiya Miura đang rất trông chờ trận đấu này vì ngoài việc đội Olympic Việt Nam được thi đấu cọ xát với đối thủ mạnh, đây cũng là cữ tập dượt cuối cùng của đội trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Ngoài ra, đội tuyển Olympic Việt Nam đang rất cần một trận đấu thành công để làm điểm tựa tinh thần cho toàn đội trước giải đấu lớn vì 3 trận giao hữu vừa qua trước Olympic Indonesia, U22 Uzbekistan cùng CLB Đồng Nai chưa mang lại kết quả như mong muốn.



Các cầu thủ Jeonbuk Motors thể hiện sức mạnh vượt trội trước Becamex Bình Dương. Ảnh: AFP

Becamex Bình Dương thừa nhận Jeonbuk quá mạnh

Trả lời ở buổi họp báo sau trận thua Jeonbuk Hyundai Motor 0-3, HLV Nguyễn Thanh Sơn của CLB Becamex Bình Dương thừa nhận đội bóng của mình đã chơi hết sức có thể nhưng đội chủ nhà quá mạnh mà lại chơi rất tốt.

Sau 3 trận thua liền và không còn cơ hội đi tiếp nhưng ở lượt trận kế tiếp được thi đấu tại sân nhà Gò Đậu tiếp chính Jeonbuk Hyundai Motors vào ngày 8/4, BHL và các cầu thủ B.Bình Dương vẫn muốn làm được điều gì đó, ít nhất là phải ghi được bàn vào lưới đối phương.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm