HLV Malaysia 'giữ lửa' cho học trò trước khi quyết đấu tuyển Việt Nam

10/04/2020 06:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022, Malaysia sẽ gặp đội nhất bảng Việt Nam thời gian tới để tự quyết định vé đi tiếp của họ. Cơ hội là rất lớn nên HLV Tan Cheng Hoe đã kêu gọi các học trò phải tập trung để duy trì động lực.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo quyết đánh bại Malaysia. Thái Lan phủ nhận bỏ AFF Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo quyết đánh bại Malaysia. Thái Lan phủ nhận bỏ AFF Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo quyết đánh bại Malaysia. Thái Lan phủ nhận bỏ AFF Cup 2020.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã trò chuyện với HLV trưởng Malaysia và nhà cầm quân này cho biết ông đang kêu gọi các cầu thủ của mình duy trì sự tập trung, và ông mong đợi một thử thách khó khăn cho họ khi mùa giải tiếp tục.

DTVN, Malaysia, AFF Cup
Malaysia đã thua Việt Nam 3 lần ở Mỹ Đình từ năm 2018 đến 2019. Ảnh: Hoàng Linh

Điều đó sẽ giúp các cầu thủ Malaysia lấy lại phong độ và thể lực vốn có. Đội bóng có biệt danh “Những chú Hổ” đang chơi rất thăng hoa ở vòng loại bảng G World Cup 2022. Malaysia có 9 điểm sau 5 lượt trận (thắng 3, thua 2) và chỉ ít hơn Việt Nam 2 điểm. Hai đội dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 13/10 tới và Malaysia có lợi thế sân nhà rất lớn. Nếu thắng Việt Nam, họ sẽ có luôn ngôi đầu bảng kèm lợi thế lớn đi tiếp.

Chiến lược gia 51 tuổi cho biết ông đã không nhàn rỗi mặc dù mùa giải đang bị trì hoãn. “Ngoài việc dành thời gian cho gia đình, thói quen hàng ngày của tôi không bao giờ thay đổi. Tôi thức dậy, đọc tin tức, xem một số môn thể thao, phân tích video về các trận đấu quốc tế trước đây của chúng tôi và tập thể dục nhẹ. Tôi cũng nói chuyện với các huấn luyện viên khác trong đội tuyển quốc gia”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV họ Tan đã nói với các cầu thủ của mình hãy duy trì một lối sống cân bằng và lành mạnh bất chấp đại dịch, và tin rằng Malaysia sẽ ở trạng thái tốt nhất khi lòng loại World Cup tiếp tục trở lại. “Chắc chắn, khi bạn nghỉ việc lâu dài, động lực và hiệu suất của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Nó không dễ dàng vì đây là một tình huống chưa từng có. Một khi các trận đấu tiếp tục, lịch thi đấu sẽ liên tục và chúng ta sẽ thấy các cầu thủ phải chiến đấu với chấn thương và thể lực. Nhưng đó là một phần của bóng đá.

HLV Tan Cheng Heo biết cơ hội lớn đang nằm trong tay Malaysia nên nhắc nhở các học trò thường xuyên bằng cách gọi điện thoại cho họ trong thời gian nghỉ. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Tan Cheng Heo biết cơ hội lớn đang nằm trong tay Malaysia nên nhắc nhở các học trò thường xuyên bằng cách gọi điện thoại cho họ trong thời gian nghỉ. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay bây giờ, tôi chỉ cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ lắng xuống và các cầu thủ của tôi sẽ trở lại mà không gặp vấn đề gì. Về mặt thể chất, họ sẽ ổn vì các CLB của họ đã cung cấp cho họ các chương trình đào tạo hàng ngày.

Tôi cũng theo dõi các tài khoản truyền thông xã hội của họ và đã gọi một số người trong số họ để nhắc nhở họ về tầm quan trọng của kỷ luật tự giác. Sau khi nói chuyện, tôi chắc chắn các cầu thủ biết những gì được mong đợi ở họ”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm