HLV Mai Đức Chung thừa nhận thua thiệt dù thắng Tajikistan 7-0

30/09/2021 06:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng hai trận với tổng tỷ số 23-0, nhận số tiền thưởng 800 triệu đồng từ VFF, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại ASIAN Cup 2022. Nhưng HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội không biết nhiều thông tin về đối thủ Tajikistan dẫn đến những khó khăn trong hiệp 1.

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 7-0 Tajikistan. Kết quả bóng đá hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 7-0 Tajikistan. Kết quả bóng đá hôm nay

Tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Tajikistan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành đầu bảng và sẽ góp mặt ở VCK ASIAN Cup.

Trả lời phỏng vấn sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Tajikistan 7-0 qua đó chính thức giành vé vào VCK ASIAN Cup 2022 tại Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Các cầu thủ Tajikistan đã tiến bộ nhiều.

Chúng tôi có một cái thiệt là không biết đối phương. Đấy là cái khiến chúng ta khó khăn trong hiệp đầu. Nhưng hiệp hai chúng tôi điều chỉnh được, thi đấu tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tới đây chúng tôi lại sẽ tiếp tục tập huấn sau thời gian nghỉ ngắn ngày để chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup sắp tới”.

Đi vào chi tiết diễn biến trận đấu với Tajikistan, HLV Mai Đức Chung phân tích: “Mặc dù không được đi tập huấn nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị kỹ cho vòng loại giải châu Á. Chúng tôi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện rất tốt.

kết quả bóng đá nữ Việt Nam 7-0 Tajikistan, HLV Mai Đức Chung, kết quả bóng đá nữ Việt Nam, kết quả vòng loại ASIAN Cup nữ 2022, ĐT bóng đá nữ Việt Nam, VFF
Bích Thùy (23) cùng đội tuyển Việt Nam giành tấm vé dự VCK ASIAN Cup 2022 một cách thuyết phục.Ảnh: AFC

Gặp Tajikistan chúng tôi đã gặp nhiều vất vả hơn trận đầu tiên gặp Maldives. Đội chủ nhà có thể hình khá tốt và thi đấu rất lăn xả.

Hiệp 1, đội Việt Nam xử lý bóng còn vội vàng, dù đã có bàn thắng. Hiệp 2, tôi đã có một số điều chỉnh chiến thuật và các cầu thủ đã thực hiện tốt hơn yêu cầu của BHL. Đặc biệt, các cầu thủ triển khai tấn công hai bên cánh hiệu quả hơn nên ghi thêm được 4 bàn thắng”.

Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy, người ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Đội Tajikistan đã nghiên cứu lối chơi của đội tuyển Việt Nam và chúng tôi có một trận đấu khó khăn hơn. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn và giành chiến thắng. Chúng tôi rất vui và tự hào khi đã giành vé vào vòng chung kết”.

Theo kế hoạch, đêm 2/10 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài và thực hiện cách ly y tế theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm