HLV Mai Đức Chung: 'Làm việc cật lực mới có thành quả'

17/10/2014 10:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời nhắn nhủ của HLV Mai Đức Chung với các học trò ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại lễ trao thưởng sau thành tích lọt vào bán kết ASIAD 17. Ông Chung cũng tin vào tương lai của bóng đá nữ Việt Nam nếu công tác đào tạo trẻ được đầu tư ngày càng tốt hơn.

* Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến thành công của đội tuyển  bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 17, lần đầu tiên lọt vào bán kết?

- Nguyên nhân dẫn đến thành công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 17 như tôi đã viết trong bản tổng kết, đánh giá lại quá trình thi đấu, đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam từ trước đến nay và công lao này của cả tập thể chứ không riêng cá nhân nào.

Bên cạnh đó là sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF, các nhà tài trợ, đặc biệt là CĐV ở trong nước cũng như người hâm mộ đã cổ vũ đội tuyển tại Incheon (Hàn Quốc). Nhưng bên trong thành công này cũng có sự nỗ lực của tập thể đội, từng VĐV, họ đã thể hiện tinh thần thi đấu quật khởi.

Ngay từ đầu trước khi vào giải, chúng tôi đã xác định sẽ phải thi đấu với những đối thủ mạnh, có thể hình cao lớn như Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc. Ngay cả Thái Lan, đội từng vượt qua chúng ta tại trận play-off dự World Cup 2015.

Đây là những đối thủ lớn, hơn chúng ta nhiều mặt nhưng với tinh thần thi đấu đoàn kết, nền tảng thể lực đã được củng cố, thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặt hái được thành công như vậy.

* Ông chỉ nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho đến hết ASIAD 17, vậy quyết định trong thời điểm này của ông là gì?

- Tôi rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ công việc của tôi. Cá nhân tôi là con người công việc, lúc nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nếu VFF mời HLV Nhật Bản về huấn luyện thì tôi chấp nhận rút lui, còn nếu VFF không mời  được HLV nước ngoài nữa tôi cũng sẵn sàng tiếp tục công việc, sát cánh cùng các cầu thủ. Việc thuê chuyên gia Nhật Bản cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ý tưởng đã có từ lâu của lãnh đạo VFF và tôi đang chờ thông báo của Thường trực VFF.

* Hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng được nhận từ VFF và các nhà tài trợ khác khi nào sẽ đến tay các cầu thủ, thưa ông?

- Tiền thưởng mà VFF, UBND TP Hà Nội, các nhà tài trợ dành tặng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân chúng tôi sẽ chia cho các VĐV. Trước khi rời Incheon (Hàn Quốc) về Việt Nam, BHL, ban cán sự của đội đã họp và thống nhất các mức chia thưởng sau đó thông báo đến cho toàn đội.

Phần thưởng là nguồn động viên tinh thần quý giá cho các em, các cháu cầu thủ. Tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ rằng chúng ta phải làm việc cật lực mới có được thành quả này nên cần phải tính toán chi tiêu sao cho hợp lý.

* Vậy bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải làm gì để đạt được những thành tích tốt hơn vòng bán kết ASIAD?

- Chúng ta phải làm việc nhiều hơn, không chỉ bóng đá nam mà bóng đá nữ. VFF đã mở lớp dự tuyển trẻ cho bóng đá nam, nữ tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Mặc dù có thể chậm hơn các nước nhưng với việc VFF đầu tư đào tạo trẻ, song song với hệ thống đào tạo của các CLB, trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển.

* Xin cảm ơn ông!

Mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng/người

Sau thành tích lọt vào bán kết ASIAD 17, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng, bao gồm 1 tỷ đồng VFF thưởng cho toàn đội bên cạnh 20 triệu đồng dành riêng cho thủ môn Kiều Trinh, 1 tỷ đồng khác từ UBND TP Hà Nội.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Cụ thể, sẽ có 4 mức chia thưởng. Các cầu thủ thi đấu chính thức được xếp loại A sẽ nhận 45 triệu đồng. Loại A- là các cầu thủ được vào sân nhưng thay ra thay vào, được nhận 40 triệu đồng. Các cầu thủ ít được ra sân ở mức B, được nhận 30 triệu đồng. Các cầu thủ không được thi đấu ở mức C, được nhận 20 triệu đồng.

Khoản thưởng 1 tỷ đồng của UBND TP Hà Nội, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phân chia tương tự. Như vậy, cộng 2 khoản thưởng, người cao nhất sẽ được nhận 90 triệu đồng (không tính Kiều Trinh), sau đó lần lượt là 80 triệu đồng, 60 triệu đồng và 40 triệu đồng. Hiện nay, mọi thủ tục giấy tờ đang được hoàn tất để tiền thưởng sớm được chuyển đến tay các cầu thủ”.


Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm