HLV Lê Thụy Hải: ‘Tuấn Anh là người ông Park cần và giờ đã tìm được’

15/11/2019 18:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Linh ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trước UAE tối 14/11 nhưng điểm sáng nhất theo HLV Lê Thụy Hải chính là Tuấn Anh bởi theo đánh giá, đó là người HLV Park Hang Seo cần ở đội tuyển Việt Nam và giờ đã tìm được.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3, Bóng đá TV, Thể thao TV.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

https://www.youtube.com/watch?v=ZlIuHknoBfI

* Malaysia 2-1 Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=QS4UiUH-UvE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Xếp hạng bảng G

Nói về điều ấn tượng nhất trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước UAE, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Điều tôi ấn tượng nhất ở đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với UAE chính là việc chúng ta đã thể hiện được mình ngang bằng các đội khác, điều tôi muốn nói đến không chỉ là chiến thắng. UAE từ trước đến nay đội tuyển Việt Nam luôn trong thế lép vế hơn họ, nhưng lần gặp nhau này cân bằng hơn. Khoảng 20 phút đầu trận UAE chơi pressing, kèm chặt cầu thủ Việt Nam nhưng sau đó chúng ta trở lại trạng thái tốt, cũng dám chơi pressing, phối hợp nhỏ. Đội tuyển Việt Nam không hề e ngại UAE.

Cả trận đấu với đội tuyển Việt Nam, UAE có sút được quả bóng nào tốt đáng để coi là cơ hội rõ rệt đâu, một quả chuyền ngược ra bị thủ môn Văn Lâm bắt, tình huống còn lại Lâm cũng phán đoán rồi băng ra đấm bóng. Tranh chấp ở khu giữa cầu thủ Việt Nam chúng ta cũng không thua kém họ về sức mạnh, thể hiện rõ nhất là Tuấn Anh, dám qua ngoặt, ngoặt bóng… hoặc sự khôn khéo của Tiến Linh làm cho hậu vệ đối phương bị thẻ đỏ, mất 1 người.

Tình huống đó nếu Tiến Linh bỏ bóng xuôi xuống rồi chạy dọc theo thì chưa chắc đã ăn hậu vệ UAE, tốc độ họ hơn mình, sức mạnh cũng tốt. Nhưng Tiến Linh rất tự tin và biết cách chơi. Đó là những điều khiến tôi ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam.

Còn về toàn cục, hiệp 2 UAE vẫn cố gắng chống đỡ dù chỉ còn chơi 10 người. Nhưng đúng ra UAE phải thể hiện được đẳng cấp của một đội tuyển từng dự World Cup. Kỹ thuật cầu thủ UAE tốt, nếu họ chơi nhanh, đột phá thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng gần hết giờ UAE mới đột phá, thực sự hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam bọc lót cho nhau tốt, đồng thời thể hiện đẳng cấp ở chỗ dù phòng ngự nhưng không phá bóng nhiều, cố gắng cướp bóng, tổ chức lại.

Đó là bằng chứng thể hiện đẳng cấp chơi bóng, điều tôi rất thích ở đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh thì tự tin, dám thể hiện khả năng của mình. Công Phượng thì cũng dám cầm bóng qua người. Lâu lắm rồi tôi mới thấy điều đó ở Công Phượng, bạn ấy đã dần trở lại trạng thái cũ và sau này hy vọng sẽ vượt lên”.

Chú thích ảnh
Không riêng gì Supachok (7) nhiều cầu thủ Thái Lan đã chơi không tốt ở trận thua Malaysia 1-2 tại sân Bukit Jalil.Ảnh: SMM

Nhận định về trận đấu lượt về gặp Thái Lan lúc 20h00 ngày 19/11, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Hiện nay đội tuyển Việt Nam đang ở tình thế tốt. Dẫn đầu bảng G, hơn Thái Lan 3 điểm, tâm lý trạng thái cũng tốt hơn đồng thời chơi tại sân nhà có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những lợi thế đó cùng sự tự tin, hưng phấn ở tất cả các cầu thủ thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan nhiều đấy.

Dù chỉ xem ít phút trận Malaysia – Thái Lan nhưng tôi vẫn không hiểu sao đội Thái Lan tự nhiên kém thế, đua, đuổi tốc độ không bằng, phối hợp chẳng hơn, tranh chấp lại kém. Không hiểu sao Thái Lan lại chơi một trận bạc nhược như vậy. Thái Lan chơi như thế không còn là họ nữa còn đội tuyển Việt Nam đang đi lên, càng ngày càng nhuần nhuyễn.

Tôi từng nói phối hợp tấn công của đội tuyển Việt Nam rất kém nhưng ở trận gặp UAE thì lại tốt, dần dần khởi sắc và ông Park đã chọn được những con người phù hợp. Như ở vị trí trung phong, xoay đi xoay lại mãi cuối cùng giờ chọn được Tiến Linh, từng lên xuống nhiều lần, hoặc như Tuấn Anh, Đức Huy. Tuấn Anh là một trong những con người ông Park cần và giờ ông ấy đã tìm được.

Gặp Thái Lan đội tuyển Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ và tôi tin là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng chứ không còn phập phù nữa”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm