HLV Lê Thụy Hải: 'Mơ World Cup làm gì khi ta không có đội tuyển quốc gia đúng nghĩa'

21/12/2018 15:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Park Hang Seo không triệu tập những cựu binh như Văn Quyết, Anh Đức mà tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được giới chuyên môn lý giải là để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á hay SEA Games trong khi ASIAN Cup không được đặt lên hàng đầu.

Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Thực ra việc HLV Park Hang Seo không triệu tập Anh Đức và Văn Quyết trong lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam đã phần nào cho thấy chúng ta không đặt tham vọng và mục tiêu cao tại ASIAN Cup 2019, tôi nghĩ đây là điều đáng buồn. Chúng ta hiện không có một đội tuyển quốc gia riêng biệt, đội tuyển 1 mà nằm trong 3 đội tuyển, có sự kết hợp của cả lứa cựu binh lẫn U23 và cả U21. Đáng lý ra, ASIAN Cup là giải đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với những cái tên như Văn Lâm, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức… ví dụ thế. Đây là nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia chứ không phải U23 hay Olympic. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ có một đội duy nhất và có lẽ VFF cũng như chính HLV Park Hang Seo xác định khó phấn đấu được thứ hạng cao tại châu lục, vì thế đưa cả cầu thủ U21 lên bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những mục tiêu lâu dài trong năm 2019 là vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018

Đúng ra mà nói đây là một lựa chọn sáng suốt vì bóng đá Việt Nam phải đạt được những thành tích mà chúng ta chưa từng có, ví dụ như SEA Games chẳng hạn. Hay như VCK U23 châu Á, chúng ta đang là á quân thì cũng cần phải sớm vượt qua vòng loại, đó cũng là những mục tiêu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Nếu như U23 châu Á chúng ta đã lọt vào trận chung kết nhưng thành tích cao nhất vẫn chưa có còn tấm HCV bóng đá nam SEA Games vốn đã là sự mong đợi của toàn thể người hâm mộ từ bấy lâu nay. Chính vì những mục tiêu chưa từng đạt tới này nên những người làm bóng đá mới quan tâm nhiều hơn đến các mục tiêu khác.

Còn với VCK ASIAN Cup 2019, theo tôi đội tuyển Việt Nam nếu cố gắng và may mắn lắm thì cũng mới có thể vượt qua vòng đấu bảng. Thắng Yemen, hòa Iraq hay Iran thì đội tuyển Việt Nam sẽ còn nhiều khả năng vượt qua vòng đấu bảng nhưng đây là mình nói, lý thuyết thôi. Còn nếu các đội kia cũng thắng và hòa thì vừa phải tính điểm, đội tuyển Việt Nam còn phải tính bàn thắng/thua với các đối thủ những trận đấu khác tại bảng D. Nói chung tôi thấy đội tuyển Việt Nam vẫn ở thế yếu trong cuộc đua tranh vé vào vòng 1/8 tại VCK ASIAN Cup 2019. Kể cả có vượt qua vòng đấu bảng thì cũng phải nghĩ đến việc vòng sau đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào, rõ ràng là chúng ta khó có cơ hội tiến sâu. Đây là lý do mà HLV Park Hang Seo bổ sung nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia để rèn luyện, chuẩn bị sẵn cho U23 châu Á và SEA Games.

'Chìa khóa' Park Hang Seo

'Chìa khóa' Park Hang Seo

Nếu như HLV Hoàng Anh Tuấn được biết đến như vị tướng đầu tiên người Việt, giúp bóng đá Việt Nam chạm được sân chơi tầm cỡ quốc tế, từ suất bán kết U19 châu Á 2016 đến FIFA U20 World Cup 2017, thì đồng nghiệp người Hàn Quốc, Park Hang Seo, chính là đã khẳng định được thương hiệu bóng đá Việt, với bè bạn Á châu.

Nếu như bóng đá Việt Nam có đầy đủ lực lượng thì chúng ta vẫn có thể tách biệt, để đội tuyển quốc gia thật sự của những cầu thủ cựu binh, nhiều kinh nghiệm dự VCK ASIAN Cup, để các cầu thủ còn phấn đấu và thấy được đó là nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia chứ. Còn bây giờ chúng ta thấy như thế này nghĩa là những cầu thủ như Văn Quyết, Anh Đức không còn lý do hay động lực để mà phấn đấu nữa. Rất buồn là tại sao đội tuyển quốc gia chúng ta lại không có và những cầu thủ như Văn Quyết, Anh Đức sẽ mang tâm lý thi đấu cho vui, không có động lực, mục tiêu phấn đấu để lọt vào thành phần đội tuyển quốc gia nữa. Đó là điều tôi nghĩ không vui, bóng đá Việt Nam còn nhiều manh mún, yếu kém và chưa có nhiều hy vọng để vươn ra thế giới. Tại sao chúng ta cứ mơ World Cup khi không đầu tư cho đội tuyển quốc gia, ở đây tôi không muốn là ĐTQG trẻ hay già”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm