HLV Lê Quốc Vượng: 'U23 Việt Nam như món ăn mang hương vị mới'

10/06/2022 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa, HLV Lê Quốc Vượng cho biết cảm thấy bất ngờ với màn thể hiện của đội U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm nay.

Đối thủ của U23 Việt Nam: U23 Ả rập Xê út mạnh cỡ nào?

Đối thủ của U23 Việt Nam: U23 Ả rập Xê út mạnh cỡ nào?

Không bất ngờ khi U23 Ả rập Xê út đánh bại UAE 2-0, chiếm ngôi nhất bảng D và gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 Châu Á. Thử thách mới đang đợi HLV Gong Oh Kyun và học trò.

HLV Lê Quốc Vượng hào hứng: “Tôi bất ngờ, một bất ngờ thú vị. Lâu lắm mới thấy bóng đá Việt Nam có đội tuyển dám đá pressing tổng lực kiểu đó. Điều đó đã thay đổi quan niệm về cách vận hành một đội bóng. HLV Gong Oh Kyun đã thay đổi đội U23 Việt Nam với tư duy mới cùng lối chơi mở, khoáng đạt.

Xem đội U23 Việt Nam hiện nay rất sướng. Lâu nay xem bóng đá nước nhà thấy tốc độ chậm. HLV Park Hang Seo cầm quân mấy năm thành công với triết lý phòng ngự phản công của mình.

Vậy nên những gì ông Gong cùng đội U23 Việt Nam mang lại như luồng gió mới, một thứ “gia vị” mới. Kiểu như ở Hà Nội sáng nào cũng ăn phở, hôm nay về Hải Phòng thưởng thức bánh đa cua.

Chưa nói đến thành tích ra sao, thành công thế nào nhưng ít nhất mùi hương mới, gia vị mới đó sẽ khiến cho người xem thích thú. Quan trọng hơn sẽ tạo ra được những gợi mở đầy hứa hẹn ở phía trước”.

“Thực tế lứa cầu thủ ở đội U23 Việt Nam hiện nay, ban đầu khán giả cũng không kỳ vọng lắm. Vẫn có những hoài nghi”, HLV Lê Quốc Vượng nhớ lại rồi chia sẻ: “Từ đó sẽ thấy vai trò của HLV. Bởi không phải lúc nào cũng có được lứa cầu thủ giỏi để làm.

Hoặc trong tay có cầu thủ giỏi hẳn nhiên HLV sẽ dễ làm hơn. Vậy nên, khi trong tay không phải là ‘nguyên liệu” tốt nhất, nhưng đầu bếp biết cách sử dụng, chế biến vẫn cho món ăn ngon.

Không có được những cầu thủ xuất sắc nhưng vẫn có thể làm được điều gì đó, có được thành tích mới khó, tạo ra dấu ấn của người cầm quân. Ở góc độ này, ông Gong đã làm được với ấn tượng từ U23 Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Việc mạnh dạn sử dụng những nhân tố mới như Thanh Nhân (19) là một điểm cộng của HLV Gong Oh Kyun. Ảnh: Song Ngọc

HLV Lê Quốc Vượng nhìn nhận bất kỳ HLV nào cũng có triết lý riêng: “Ông Park có triết lý cùng mảng miếng sở trường của mình. Ông Gong cũng có lối đi riêng, không va vấp và vượt được “cái bóng” của người tiền nhiệm.

Cái mới cần được ghi nhận, tôn trọng, ủng hộ để tạo ra được sự hứng khởi, tinh tươm. Ông Gong biết cách thừa hưởng con người cùng chiến thuật từ ông Park để giúp đội U23 Việt Nam có được sự cứng cáp.

Bên cạnh đó, ông Gong đã những điều chỉnh, cách tân, thậm chí xáo trộn nhân sự để có được “bàn cờ” và “nước đi” mới.

Đội hình 4-3-3 của ông Gong sẽ tạo ra được khác biệt khi đá tấn công. Khi muốn chơi áp đặt, đội hình sẽ được đẩy lên cao để chơi pressing tổng lực. Lúc muốn phòng ngự phản công sẽ quay về 4-1-4-1, còn nếu chủ động lùi về đá với hàng phòng ngự thấp sẽ là sơ đồ 4-5-1.

Tuy nhiên, về tổng thể, đội hình 4-3-3 của HLV Gong Oh Kyun vẫn ở tinh thần xây dựng đội bóng tấn công. Tấn công đa dạng, khắp mặt sân”.

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng cái hay của HLV Gong Oh Kyun ở chỗ mỗi trận đấu ông mang đến những diện mạo mới, bất ngờ mới: “Sự thay đổi nhiều nhất của U23 Việt Nam hiện nay nằm ở hàng tiền vệ trong cả 3 trận đấu vừa qua.

Tuyến giữa đã có những cách “chia bài” rất khác khi sử dụng con người. Việc thay mới cả 5 cầu thủ ở tuyến giữa trong trận đấu với Malaysia cho thấy ông Gong có những sắp xếp bất ngờ trong cách chơi, cách tấn công. Ở đó cũng thấy sự dũng cảm khi ở trận đấu quan trọng lại có thay đổi khó lường như thế.

Vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản hoặc Saudi Arabia. Tuy nhiên, cũng giống như VCK U23 châu Á 2018, giải đấu năm nay không đồng thời là vòng loại môn bóng đá Olympic.

Vì thế, các đội tuyển U23 cũng không mang đến quân số tốt nhất của mình. Với cục diện và tương quan lực lượng, vẫn có hy vọng để U23 Việt Nam tạo ra những bất ngờ tiếp theo. Thú vị ở chỗ U23 Việt Nam sau vòng bảng, vẫn còn những điều chưa thể khai phá hết, giống như “ẩn số” rất hứa hẹn”.

“Phía trước chưa biết là gì, đội U23 Việt Nam sẽ đi đến đâu ở giải đấu năm nay rồi bước phát triển tiếp theo ra sao? Tuy nhiên, đã thấy một U23 Việt Nam đáng xem, đầy hy vọng như “món ăn” mới cùng hương vị mới”, HLV Lê Quốc Vượng có niềm tin như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm