HLV Lê Huỳnh Đức: 'Không thể nói đứng đầu bảng mà chúng tôi bị áp lực'

19/03/2021 20:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng đã chấp nhận trận thua 0-1 trên sân Quy Nhơn của tân binh V-League 2021 Topenland Bình Định ở vòng 4 V-League 2021. Như vậy sau 4 vòng đấu, đã không còn CLB nào bất bại.

HLV Park Hang Seo tiếp tục tin tưởng cựu binh

HLV Park Hang Seo tiếp tục tin tưởng cựu binh

Trả lời báo chí về kế hoạch tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 3 lượt trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo khẳng định rằng bản danh sách sắp tới của ông sẽ chủ yếu gồm các cầu thủ đã làm việc lâu ngày với ông và do đó không nên kỳ vọng vào sự xuất hiện của những nhân tố mới.

HLV Lê Huỳnh Đức đã có nhiều lý giải sau trận thua 0-1 trên sân Quy Nhơn. Đội bóng của ông chịu áp lực lớn trước khoảng 1,5 vạn CĐV chủ nhà trong ngày khai sân đấu này.

T.Bình Định sau 12 năm trở lại V-League đã chơi trận đấu kiên cường để dành tặng CĐV đất Võ.

SHB Đà Nẵng (xanh) đã nhận thất bại đầu tiên năm nay. Ảnh: BDFC
SHB Đà Nẵng (xanh) đã nhận thất bại đầu tiên năm nay. Ảnh: BDFC

Đội chủ nhà chơi hay hơn khi tấn công ồ ạt đầu trận. Trọng tài Ngọc Châu có lẽ đã bỏ qua tình huống dẫn đến 11m của Rimario, nhưng không lâu sau đó, Hồ Tấn Tài tiếp tục màn trình diễn chói sáng bằng cú sút không thể cản phá ngoài vòng cấm mở tỷ số.

Cú đá của Tấn Tài khiến Tuấn Mạnh bay người cho có lệ và đó cũng là bước ngoặt trận này. SHB Đà Nẵng chơi bóng đơn điệu, không có tiền vệ tổ chức và họ xứng đáng nhận trận thua.

Cả hiệp 1, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 cú sút cầu may của Rafaelson. Chỉ đến cuối trận, họ mới ồ ạt dồn lên nhưng Hồ Tấn Tài và các đồng đội vẫn tỉnh táo để trụ vững trước sức ép, giữ nguyên 3 điểm ở lại Quy Nhơn.

HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng vì thất bại đầu tiên trong mùa giải và nó có thể khiến đội bóng của ông mất ngôi đầu bảng.

Ông nói: “Trước trận này, chúng tôi biết sẽ bị áp lực rất nhiều, điều này đã diễn ra khi nhập cuộc, cầu thủ chuyền bóng sai rất nhiều. Một số cầu thủ trẻ bị tâm lý như Minh Đoàn, Phi Hoàng không chơi đúng với sức của mình, họ không vượt được tâm lý căng cứng.

Một vài thay đổi sau đó đã giúp cho SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn, kiểm soát được trận đấu theo mong muốn. Ở những phút cuối vì dâng cao tìm bàn gỡ nên có vài tình huống để cho đối thủ phản công nguy hiểm.

Hôm nay, cả hai đội T.Bình Định và SHB Đà Nẵng đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng nhiều đến thể lực của cả hai. Hơn nữa, lịch thi đấu dày đặc, di chuyển liên tục cũng khiến thể lực cầu thủ hao tổn khá nhiều.

Đội hình của SHB Đà Nẵng nhiều cầu thủ mới chấn thương trở lại như Huy Hùng, chưa có được nền tảng sung mãn nhất. Tiền đạo Đức Chinh trong hiệp 1 không có được cảm giác tốt”.

Nói về việc dẫn đầu sau 3 lượt trận có thể là áp lực khiến SHB Đà Nẵng chơi dưới sức ở sân Quy Nhơn, HLV Huỳnh Đức cho hay: “Không thể nào nói là khi đứng đầu bảng thì chúng tôi bị áp lực được.

Tôi đã yêu cầu toàn đội phải tự tin chơi bóng nhưng với những trận đấu đông khán giả như thế này, cầu thủ trẻ sẽ bị áp lực nhiều và chơi không được tốt. Vấn đề của Đà Nẵng là khâu dứt điểm cuối cùng chưa được tốt.

Bóng đá Việt Nam nếu không có thành tích, không thể nào đổ lỗi toàn bộ do HLV được. Không có cầu thủ thì không thể nào định hình được lối chơi. Vấn đề này bóng đá Việt Nam chưa làm được, không nên đổ hết cho HLV trưởng.

Ví dụ như Pep Guardiola khi làm việc cho Manchester City và Barcelona, ông ấy luôn có đội ngũ để tuyển chọn cầu thủ cho từng năm làm việc. Kể cả thủ môn của Anh mà không chơi bóng được bằng chân thì ông ấy vẫn thay đổi. Bóng đá Việt Nam chưa làm được điều này”.

Về phần HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Thực sự là hạnh phúc khi lên chơi V-League được sự ủng hộ đông đảo của khán giả như thế này. Tôi cảm nhận được sự háo hức, chờ đợi của người hâm mộ nơi đây.

Họ xem mỗi trận đấu là một ngày hội, điều này sẽ giúp cho đội có được thành tích tốt. T.Bình Định vẫn còn nhiều mảnh ghép cần hoàn thiện, từng bước từng bước một. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu vào TOP 6 trước đã, phải hoàn thành trước đã rồi mới có quyền mộng mơ thêm.

Tôi dựa trên năng lực của từng cầu thủ để sắp xếp đội hình. Tôi thích những cầu thủ chơi được nhiều vị trí vì như vậy sẽ giúp dễ dàng trong việc sắp xếp nhân sự.

Việc chính của tôi chính là việc kết nối toàn đội thành một khối thống nhất, với từng vị trí chơi tốt nhất khả năng của mình”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm