HLV Kiatisuk vất vả 'chữa cháy' cho HAGL

06/01/2021 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia người Thái Lan cho rằng bầu Đức không mời mình trở lại HAGL để du lịch mà đội bóng phố Núi cần ông làm nhiều điều để lấy lại hình ảnh thời hoàng kim. HAGL hiện tại đang tồn tại vô vàn vấn đề yếu kém mà Kiatisuk phải thay đổi rất nhiều.

HLV Kiatisuk chê tiền đạo HAGL dứt điểm kém

HLV Kiatisuk chê tiền đạo HAGL dứt điểm kém

Sau trận thắng ngược dòng 2-1 trước CLB Khánh Hòa chiều 5/1, HLV Kiatisuk không hài lòng về kỹ năng dứt điểm của các tiền đạo và nói hàng thủ HAGL cũng có vấn đề.

HLV Kiatisuk nói sau trận thắng Khánh Hòa 2-1 chiều 5/1 ở lượt cuối giải tập huấn Thiên Long Tournamnet Cúp Masu 2020 ở sân Gò Đậu: “Tôi chỉ có vài ngày ở đây nên tôi đã tạo điều kiện cho tất cả người đá chính và dự bị thể hiện.

Trận đấu hôm nay có sự pha trộn để tôi có đánh giá chính xác hơn về năng lực của từng người trong thời gian tới. Điều tôi quan tâm là họ chơi như thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội trong thời gian tới, kết quả lúc này không quan trọng.

Hàng thủ là điều tôi lo lắng, đó là điểm yếu của đội bóng, khi ngoại binh tới đội, lắp ráp thêm vào lối chơi chung, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Riêng hàng công cho đến lúc này, tôi tạm an tâm.

HAGL vẫn có những tiền đạo chất lượng như Văn Toàn, Công Phượng. Tôi sẽ tập cho họ sút nhiều hơn nữa, trang bị thêm kỹ năng cho những tiền đạo này. Họ có kỹ thuật tốt, khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng nhanh nhưng chỉ duy nhất kỹ năng dứt điểm chưa tốt.

Đội sẽ có sự chuẩn bị trước giải trong 10 ngày nữa, tôi sẽ cho đội tập cả sáng và chiều. V-League lúc này có 14 đội, ai cũng muốn có chức vô địch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, V League, chuyển nhượng V League
Công việc hiện tại của HLV Kiatisuk với HAGL là vô cùng bộn bề. Ảnh: ĐV

Tôi sẽ cố gắng lắp ráp, hoàn thiện cho đội những mảng ghép tốt nhất để có được kết quả tốt nhất. Bầu Đức không bao giờ đưa ra mục tiêu cụ thể cho tôi. Nhưng là HLV trưởng thì phải tự biết làm gì tốt nhất cho đội”.

HLV Kiatisuk không hề úp mở về những tồn tại của HAGL đã được phơi bày từ lâu. Đội bóng của bầu Đức tồn tại khó khăn ở V-League từ năm 2015 đến nay khi Chủ tịch CLB quyết định trẻ hóa triệt để với thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn.

Tuy nhiên, đã 6 năm qua, thời hoàng kim CLB chưa thấy đâu, chỉ có thực trạng HAGL là đội chia tay nhiều HLV ngoại nhất và mùa nào cũng khốn đốn ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.

“Zico Thái” đã nghiên cứu rất kỹ băng hình của HAGL những năm qua và biết rõ thế mạnh của những cầu thủ ông có trong tay. HLV người Thái Lan không muốn tạo áp lực lên Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn ở giải giao hữu và ông cần họ có điểm rơi phong độ tốt hơn tại giải chính thức. Đó chính là lý do HLV Kiatisuk không dùng nhiều những cái tên này khi đá giải tại Bình Dương.

HAGL xếp thứ 3 ở giải tập huấn tại Bình Dương với 4 điểm sau 4 vòng đấu, xếp trên Khánh Hòa và DNH Nam Định. Họ kém SHB Đà Nẵng vô địch giải này tới 6 điểm và thua đội thứ 2 là B.Bình Dương 4 điểm.

HLV Kiatisuk cần chỉnh đốn đội ngũ của mình theo hướng bổ sung ngoại binh cho hàng tiền đạo lẫn trung vệ. Ông thầy từng đưa HAGL vô địch V-League 2003 và 2004 tạm yên tâm khi trung vệ Đức Lễ có thể sẽ cạnh tranh được vị trí với những Văn Việt, Hữu Tuấn và Memovic.

Còn ngoại binh Đại Dương vốn đã lớn tuổi sẽ được sử dụng tùy thời điểm nhằm giúp hàng công có thêm lựa chọn thay vì kỳ vọng hoàn toàn vào tiền đạo năm nay đã 35 tuổi.

Mùa giải 2021 chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ chính thức khai màn, HLV Kiatisuk trở lại phố Núi làm việc, chỉnh sửa những sai sót của đội và hướng tới trận đầu tiên gặp Sài Gòn FC. Công việc thực sự rất ngổn ngang cho “Zico Thái” vì nhiều khả năng, các ngoại binh sẽ không đủ để tới Gia Lai trước ngày khai mạc giải.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm