HLV Kiatisuk: ‘Trận đấu với Hà Nội là cơ hội để tôi thể hiện triết lý bóng đá'

17/04/2021 17:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu tâm điểm ở vòng 10 LS V-League 2021 giữa HAGL và Hà Nội FC diễn ra vào chiều 18/4, hai đội bóng đã có buổi họp báo trước trận đấu. Tại đây, cả hai HLV Kiatisuk và Hoàng Văn Phúc đều đặt mục tiêu có điểm. Đặc biệt, trước một trận đấu lớn, Zico Thái tỏ ra khá cẩn trọng, và xem đây là cơ hội để ông thể hiện triết lý bóng đá mà mình mang đến cho HAGL.

Cập nhật trực tiếp bóng đá V-League hôm nay: SLNA vs Hà Tĩnh. Bình Định vs Thanh Hóa

Cập nhật trực tiếp bóng đá V-League hôm nay: SLNA vs Hà Tĩnh. Bình Định vs Thanh Hóa

VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay: Sông Lam Nghệ An vs Hà Tĩnh, Bình Định vs Thanh Hóa. VTV6, BĐTV, TTTV, VTV5 trực tiếp bóng đá V-League 2021. Lịch thi đấu V-League. Bảng xếp hạng LS V-League 2021.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League vòng 10

* Viettel 2-1 Quảng Ninh

* 17h00 ngày 17/4: SLNA vs Hà Tĩnh (VTV6, VTV5, TTTV)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h00 ngày 17/4: Bình Định vs Thanh Hóa (BĐTV, BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 19h15 ngày 17/4: Sài Gòn vs Hải Phòng (BĐTV, BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 17h00 ngày 18/4: Bình Dương vs Đà Nẵng (TTTV, TTTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

* 17h00 ngày 18/4: HAGL vs Hà Nội (VTV6, VTV5, BĐTV, BĐTV HD)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 18h00 ngày 18/4: Nam Định vs TPHCM (TheThaoTinTuc HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

 

* Bảng xếp hạng LS V-League 2021 xem TẠI ĐÂY:

https://vpf.vn/season/v-league-2021/

 

Chú thích ảnh

 

 

HAGL hiện đang bay cao trên BXH LS V-League 2021 với 22 điểm, bằng với Viettel nhưng đá ít hơn 1 trận. Đội bóng phố Núi đã có thành tích bất bại 8 vòng đấu liên tiếp, trong đó có 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Điều này chưa từng xảy ra trong 5 mùa bóng gần nhất. Và đó chính là dấu ấn mà HLV Kiatisuk mang lại.

“Khi tôi đến đây, mục tiêu của cá nhân tôi cũng như của bầu Đức là đưa HAGL vào top 4. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện được, chúng tôi đang làm tốt hơn những gì đã kỳ vọng. Kể từ khi đến HAGL, tôi đã theo đuổi triết lý bóng đá của mình là lối đá đẹp, cống hiến.

Tôi muốn đưa hình ảnh HAGL thi đấu đẹp mắt đến người hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà còn đến các quốc gia khác, trong đó có Thái Lan. Trận đấu với Hà Nội FC ngày mai chính là trận cầu tâm điểm, và là cơ hội tốt để tôi giới thiệu triết lý bóng đá của mình đến với khán giả”, HLV Kiatisuk chia sẻ.

Thật vậy, kể từ khi ngồi vào ghế nóng của HAGL, Zico Thái đã tạo ra những sự thay đổi chóng mặt cho đội bóng phố Núi. Lối đá đẹp mắt mà bầu Đức xây dựng cho những đứa con cưng của mình dường như đã tìm được người dẫn dắt phù hợp.

Sự hoa mỹ trong lối chơi không chỉ còn mang lại hiệu ứng đẹp mắt, mà còn mang đến hiệu quả không ngờ. HAGL đã khác, không còn dễ bị “bắt nạt” như trước, ngay cả khi phải thi đấu trên sân của những đối thủ “sừng sỏ”. Và dường như, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” nay đã lớn, đã trưởng thành, đã chứng minh những gì mà HAGL xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn đúng đắn.

Dù vậy, HLV Kiatisuk cũng không quên cẩn trọng trước đối thủ, bởi dù có thành tích không tốt ở mùa bóng năm nay, song Hà Nội FC vẫn là một đội bóng mạnh ở V-League: “Hà Nội có những cầu thủ chất lượng, nhiều tuyển thủ quốc gia, các ngoại binh của họ cũng thi đấu rất tốt. Đặc biệt, họ có HLV Hàn Quốc trong BHL, và dù chúng tôi đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của họ thì đây vẫn là trận đấu khá khó khăn và cực kỳ quan trọng với HAGL”.

Cùng quan điểm với Zico Thái, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng dành nhiều lời khen cho các cầu thủ Hà Nội FC: “Hà Nội là một đội bóng lớn, mặc dù trong đội hình có nhiều cầu thủ trẻ nhưng lại có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League rất cao.

Bên cạnh đó, họ có những cầu thủ rất kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt như Quang Hải hay Văn Quyết. Dù chúng tôi được chơi trên sân nhà, song ở những mùa bóng trước, Hà Nội luôn chơi tốt ở Pleiku. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu khá khó khăn và toàn đội sẽ cố gắng để có kết quả tốt”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá cao khả năng thi đấu của HAGL dưới thời Kiatisuk, và đưa ra quyết tâm có điểm cho đội: “Khi Kiatisuk về, HAGL đã thi đấu tốt hơn rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn họ đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, chúng tôi đã lên Pleiku từ chiều 15/4 để các cầu thủ có thời gian thích nghi với độ cao, khí hậu ở đây.

Chúng tôi cũng có sự trở lại của Văn Quyết, đây là sự bổ sung rất quan trọng, với kinh nghiệm của mình và chiếc băng đội trưởng, cậu ấy sẽ giúp các đồng đội thi đấu tốt hơn. Khoảng cách 9 điểm với đội dẫn đầu là khá xa, nhưng quan điểm của chúng tôi là cố gắng thi đấu tốt qua từng trận, cố gắng lọt vào top 6. Khi đã vào được top 6, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Có cùng quan điểm với HLV, Quang Hải cũng khen ngợi sự tiến bộ của các cầu thủ HAGL, và quyết tâm giành điểm ở trận đấu chiều mai: “Khoảng cách 9 điểm chưa phải là điều gì quá lớn, chúng tôi cũng đã từng trải qua trong quá khứ. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả đội sẽ tập trung vào mục tiêu mà mình đã đặt ra, tuân thủ đấu pháp của HLV, cố gắng thi đấu tốt để có được kết quả tốt nhất”.

Liệu HAGL sẽ tiếp tục bay cao, kéo dài chuỗi trận toàn thắng của mình, hay Hà Nội FC sẽ thu hẹp khoảng cách để nuôi hy vọng vào top 6 sau giai đoạn 1 của mùa giải. Kết quả sẽ có sau trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 17h00 chiều 18/4 trên sân Pleiku.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm