HLV Kiatisuk phê bình Văn Toàn vì dứt điểm kém

11/07/2022 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 10/7, HAGL tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 Night Wolf V-League 2022. Với việc chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa giải đến nay, thầy trò HLV Kiatisuk được người hâm mộ phố Núi kỳ vọng sẽ mang về 3 điểm sau khoảng thời gian hơn 3 tháng rời xa sân Pleiku.

Video bàn thắng HAGL 1-0 Đà Nẵng: Chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisak

Video bàn thắng HAGL 1-0 Đà Nẵng: Chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisak

HAGL dù có ít nhất 4 cơ hội chỉ giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng với pha làm bàn duy nhất của Công Phượng. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisak ở mùa giải năm nay.

Lợi thế sân nhà nhanh chóng được các cầu thủ HAGL hiện thực hóa bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Nhận đường chuyền của Văn Toàn, Công Phượng đã có cú dứt điểm góc hẹp đầy quyết đoán, mang về bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

Đến phút 30, Công Phượng và Brandao liên tiếp có 3 cú sút về phía khung thành của đội khách, song đều không chiến thắng được thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Phút 44, Văn Toàn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nhân đôi lợi thế khi dứt điểm chệch cột dọc trong một pha bóng đối mặt với thủ môn bên phía SHB Đà Nẵng.

Việc liên tiếp bị ép sân trong hiệp 1 khiến đầu hiệp thi đấu thứ 2, HLV Phan Thanh Hùng phải thực hiện 2 sự thay đổi người, đưa Phạm Nguyên Sa và Kone Aboubakar Syriki vào sân. Nhờ đó, SHB Đà Nẵng đã dần lấy lại được thế trận và thi đấu khởi sắc hơn.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, HAGL nhanh chóng giành lại quyền chủ động trên sân. Phút 69, nhận đường chuyền của Brandao từ bên phía cánh phải, Văn Toàn tiếp tục có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỉ số, song cú sút sau đó lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 87, Mauricio của HAGL để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, song trên chấm 11m, Võ Ngọc Toàn của đội bóng sông Hàn lại dứt điểm ra ngoài. Vì vậy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải trắng tay rời sân Pleiku.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ HAGL chia vui cùng Công Phượng. Ảnh: Dư Toán

“HAGL là một đội bóng mạnh, họ bị khủng hoảng trong thời gian vừa qua, không ghi bàn nhưng tôi vẫn đánh giá cao họ. Hôm nay cả hai đội đều chơi tốt, nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối. Lỗi phạt đền là lỗi cá nhân, và đây là lần thứ 3 các cầu thủ của tôi sút hỏng phạt đền kể từ đầu mùa giải đến nay”, HLV Phan Thanh Hùng trả lời họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, dù có được thắng lợi đầu tiên ở V-League 2022, HLV Kiatisuk vẫn dành những lời khen cho đội khách: “Đà Nẵng đá rất tốt, họ vừa giành chiến thắng trước Hà Nội FC – một đội bóng rất mạnh ở V-League – trong vòng đấu trước.

Thêm vào đó, họ được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, một HLV kỳ cựu, dày dạn, từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn nên tôi rất tôn trọng anh Hùng và toàn đội Đà Nẵng. Mặc dù chúng tôi có được bàn thắng từ rất sớm, nhưng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nếu chỉn chu thì đã có thể ghi được 3-4 bàn trong hiệp 1, nên hiệp 2 chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà hai đội đã thi đấu đẹp mắt, cống hiến”.

Zico Thái hoàn toàn có lý do để “phàn nàn” về sự thiếu chỉn chu của các học trò. Chỉ tính riêng Văn Toàn – người được trao chiếc băng đội trưởng trong trận đấu – đã bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống ngon ăn ở phút 44 và phút 69.

“Văn Toàn đã có phần thiếu tự tin và quyết đoán. Đó cũng là lý do tôi trao băng đội trưởng cho cậu ấy để tăng thêm sự tự tin. Tôi nghĩ Văn Toàn sẽ phải tập riêng nhiều hơn nữa, và phải tập sút hàng ngày để cải thiện khả năng dứt điểm”, HLV Kiatisuk phân tích.

Trên thực tế, với việc có được bàn thắng ở ngay phút thứ 2, cùng thế trận áp đảo, người hâm mộ đội bóng phố Núi hy vọng trận đấu chiều 10/7 sẽ là một cơn mưa bàn thắng mà các cầu thủ HAGL dành tặng cho các khán giả sau thời gian dài không ghi bàn.

Tuy nhiên, đáp lại những kỳ vọng đó, HAGL đã không thể có thêm được bàn thắng. Thậm chí, nếu Võ Ngọc Toàn dứt điểm thành công trên chấm penalty, thầy trò HLV Kiatisuk đã phải nối dài mạch trận không thể giành chiến thắng lên con số 6.

“Trong bóng đá, thật khó để so sánh mùa bóng trước với mùa bóng này, bởi mùa bóng sau thì cầu thủ và HLV của các đội đều có sự tiến bộ, cải thiện lối chơi, hiểu biết đối thủ hơn, đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam. HAGL cũng vậy, tôi cũng cố gắng truyền đạt chiến thuật cho các cầu thủ, nhưng đội bạn cũng có những tiến bộ nên họ cũng sẽ bắt bài chúng tôi, nên cơ hội tạo ra cũng sẽ bị bỏ lỡ. Nhưng đó là bóng đá và chúng tôi phải khắc phục, nỗ lực cố gắng thi đấu tốt hơn”, Zico Thái chia sẻ.

Với chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng 2022, HAGL đã tạm thời vươn lên vị trí 8, đẩy SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm