HLV Kiatisuk: ‘HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia, tôi không lo lắng’

12/12/2020 09:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV Kiatisuk Semanuang tự tin có thể đưa HAGL đến với thứ hạng cao tại V-League 2021 và xa hơn là cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải kế tiếp. Với lực lượng hiện có của HAGL, Zico Thái khẳng định không quá lo lắng.

Kiatisuk muốn cùng Công Phượng mang về thành công cho HAGL

Kiatisuk muốn cùng Công Phượng mang về thành công cho HAGL

HLV Kiatisuk tiết lộ với giới truyền thông Thái Lan chiều 10/12 rằng ông sẽ lên kế hoạch hồi sinh HAGL, trong đó sẽ nói chuyện với những tuyển thủ quốc gia của đội như Nguyễn Công Phượng về việc phải mang về thành công cho CLB.

Khó khăn khi nhận lời làm HLV CLB HAGL thời điểm hiện tại là gì?

+HLV Kiatisuk Semanuang: Một số người nói rằng tôi đã từng giành chức vô địch khi còn là cầu thủ nhưng khi chuyển sang làm huấn luyện viên, công việc khó khăn hơn nhiều.

Với HAGL thời điểm hiện tại, chúng tôi cần khắc phục một số vấn đề nhưng tôi cũng không quá lo lắng vì có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong đội hình.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không gây áp lực gì lên tôi cũng như các cầu thủ HAGL, buộc chúng tôi phải giành chức vô địch. Hợp đồng của tôi với HAGL có thời hạn 2 năm, năm đầu tiên tôi đặt mục tiêu cùng đội bóng nằm ở giữa bảng xếp hạng, có thể hạng 3 hay 4, năm sau đó mới cạnh tranh chức vô địch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, V League, kết quả bóng đá
HAGL (áo trắng) được kỳ vọng sẽ có diện mạo mới dưới thời HLV Kiatisuk.Ảnh: Hoàng Linh

Theo ông, vì sao HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thành công tại V-League?

+ Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề thêm một lần nữa. Tôi không lo lắng về kỹ thuật của các cầu thủ HAGL nhưng chiến thuật là điều cần phải chú trọng.

HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia nên yếu tố tinh thần, màu cờ sắc áo là không phải bàn cãi. Nếu bạn bước vào trận đấu với tâm lý sợ hãi thì sẽ không thể làm được gì. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn còn phải học hỏi thêm một chút.

Việc tăng cường cầu thủ ngoại cho HAGL là như thế nào? Ông có quyền chọn ngoại binh cho HAGL hay không?

+ Cầu thủ ngoại ở V-League chủ yếu đến từ Brazil. Khi tôi còn là cầu thủ chơi bóng ở đó, chúng tôi là những người Thái Lan hiếm hoi. Và rồi chúng tôi cũng thành công, nhưng nòng cốt vẫn phải là các cầu thủ Việt Nam vì thực tế trên sân có tới 7 cầu thủ Việt Nam, chỉ có 3 là những ngoại binh.

Sẽ có người nói rằng ngoại binh thăng hoa mang đến thành công cho đội nhưng cũng có người khẳng định vai trò quan trọng của cầu thủ nội. Để giúp các ngoại binh, những cầu thủ nội của HAGL cần phải cố gắng để ngoại binh không phải gánh đội.

Nhưng tôi vẫn tin rằng đội hình thi đấu của HAGL có sự cân bằng nên không quá lo lắng.

Những cầu thủ quan trọng của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ông đã từng biết kể từ khi họ mới 12 tuổi, lúc còn là những cậu bé. Vậy làm sao để những cầu thủ này tiếp tục tiến bộ?

+ Trong quá khứ, tôi đã từng biết những cầu thủ này. Như Công Phượng, đang là trụ cột ở đội tuyển quốc gia Việt Nam nên phải để ý đến tâm lý của cậu ấy, phải để Công Phượng hiểu cần có khát khao chiến thắng ở CLB như khi thi đấu cho ĐTQG.

Tôi biết Công Phượng vừa mới kết hôn và muốn dùng tinh thần để kích thích cậu ấy đóng góp nhiều cho CLB.

HAGL như một gia đình, tôi đến đây để giúp các bạn chiến thắng. Tôi từng giành nhiều chức vô địch khi còn là cầu thủ và giờ muốn làm điều ấy với đội, tôi muốn nói với các cầu thủ HAGL như vậy.

Ông có cần học tiếng Việt không?

+ Chắc chắn tôi sẽ học thêm tiếng Việt. Tôi đã không đến Việt Nam một thời gian dài, đã quên một số từ nhưng đối với tôi tiếng Việt không phải là vấn đề gì lớn, hơn nữa tôi cũng có phiên dịch Thái-Việt ở CLB.

Ban huấn luyện tôi sẽ dùng các trợ lý Việt Nam, sẽ chỉ có một bác sỹ trị liệu người Thái đến HAGL với tôi lần này là Bandit Thanonthong.

Ngày 17/12 tôi sẽ di chuyển từ Bangkok. Do không có chuyến bay thẳng nên tôi phải nối chuyến đến Hong Kong và có mặt tại TPHCM vào ngày 18/12.

Sau đó tôi sẽ thực hiện cách ly 14 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19 rồi mới bắt tay vào công việc ở HAGL. Hãy động viên tôi và các cầu thủ.

Lâm Chi (lược dịch Thairath)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm