HLV Kiatisuk cùng HAGL xếp cuối giải tập huấn

04/01/2021 06:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HAGL chưa thể “đổi vận” cùng HLV Kiatisuk khi chia điểm với DNH Nam Định với tỷ số 1-1 chiều 3/1 trên sân Bình Dương. Kết quả này khiến HAGL tạm xếp cuối giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020.

Bầu Đức xem Kiatisuk dẫn dắt Công Phượng, Văn Toàn

Bầu Đức xem Kiatisuk dẫn dắt Công Phượng, Văn Toàn

Trong ngày HLV Kiatisuk nhận nhiệm vụ chính thức dẫn dắt HAGL, bầu Đức đã bỏ thời gian tới Bình Dương để xem đội nhà thi đấu ở giải giao hữu Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020.

Sau 3 vòng đấu, HAGL chỉ có 1 điểm sau trận hoà đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ. HLV Kiatisuk có thể xem chí ít đã giúp HAGL có điểm đầu tiên khi trước đó, HLV tạm quyền Dương Minh Ninh dẫn dắt HAGL toàn thua SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương.

Hai trận thua đó, HAGL đều thủng lưới đến 3 bàn. HAGL thua chủ nhà B.Bình Dương đến 0-3 và thua SHB Đà Nẵng 2-3. Tuy nhiên, HAGL vẫn còn 1 trận chưa đấu với Khánh Hoà ở lượt trận thứ 4, cũng là lượt cuối vào chiều 5/1 trên sân Bình Dương.

Nếu thua hoặc hoà Khánh Hoà không bàn thắng, HAGL sẽ xếp cuối trong số 5 đội tham gia giải năm nay. Hiện SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu với 3 trận toàn thắng. B.Bình Dương xếp thứ 2 với 7 điểm, hai CLB này sẽ chạm trán với nhau lượt cuối lúc 18h00 ngày 5/1 để phân định chức vô địch.

HAGL của bầu Đức và Kiatisuk đang xếp bét bảng giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020. Ảnh: TL
HAGL của bầu Đức và Kiatisuk đang xếp bét bảng giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020. Ảnh: TL

DNH Nam Định sau trận hoà HAGL 1-1 đã ra về sớm để chuẩn bị cho V-League 2021 khởi tranh sau đây 2 tuần. Đội bóng của HLV Văn Sỹ đã đúc kết ra khá nhiều điều từ giải tập huấn trên đất Bình Dương. 

Hiện tại, ngoài Rodrigo đã chắc chắn trụ lại CLB, HLV Văn Sỹ cần thêm 1 ngoại binh ở hàng trung vệ và 1 ngoại binh chơi tấn công. Đội bóng thành Nam năm ngoái đã vất vả trụ hạng nên năm nay đã có cho mình nhiều bài học.

Về phần HAGL, dù có nhiều ngôi sao nhưng thể lực tốt chưa tốt, áp lực với HAGL cũng rất nặng nề khi họ luôn được kỳ vọng. 

HLV Kiatisuk cho biết trước mắt mục tiêu của ông là giúp HAGL chơi tốt nhất ở cuộc chạm trán Sài Gòn FC ngày mở màn V-League 2021.

Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ đầy khốc liệt với HLV Kiatisuk khi một trong những chiến lược gia hưởng lương cao nhất giải quốc nội (cùng HLV Polking của TP.HCM và Petrovic của Đông Á Thanh Hoá).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm