HLV Kiatisuk chia tay gia đình để sang Việt Nam

18/12/2021 20:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk đã được gia đình đưa tiễn tới sân bay trước khi đáp chuyến bay sang Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải 2022.

HAGL lần thứ 3 góp mặt ở sân chơi AFC Champions League

HAGL lần thứ 3 góp mặt ở sân chơi AFC Champions League

CLB HAGL sẽ là 1 trong 8 đại diện của bóng đá Đông Nam Á vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2022 nhờ thành tích tốt ở giải quốc nội.

Theo dự kiến, HLV Kiatisuk sẽ sang Việt Nam vào đầu tháng 12 để chuẩn bị cho mùa giải 2022 cùng CLB HAGL. Tuy nhiên, do vấn đề phát sinh về thủ tục và chuyến bay nên ông vẫn chưa thể thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Dù vậy, đội bóng phố Núi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay (18/12), ông thầy 48 tuổi cùng 2 trợ lý thể lực và phân tích băng hình đã lên đường tới Việt Nam. Đầu tiên, HLV Kiatisuk và 2 cộng sự bay từ Thái Lan sang Singapore. 3 HLV người Thái sẽ nghỉ lại đây trong đêm 18/12 rồi sẽ bay từ Singapore về TP.HCM vào sáng ngày 19/12.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk được vợ con tiễn đến tận sân bay

Vị chiến lược gia xứ sở chùa Vàng được gia đình gồm vợ và 3 cô công chúa đưa ra tận sân bay. HLV Kiatisuk cũng tranh thủ chụp rất nhiều hình ảnh cùng người thân và bạn bè trước chuyến công tác dài ngày này.

Thời gian trước đây, khi HLV Kiatisuk đang làm việc tại Việt Nam, cô con gái đầu của ông bị ốm và phải nhập viện, nhưng do bối cảnh dịch Covid-19 lúc đó diễn ra căng thẳng và không có chuyến bay về Thái Lan, nên ông đã không thể về chăm sóc con gái. Đây cũng là phần nào nguyên nhân mà HLV Kiatisuk muốn bầu Đức cho ông thêm thời gian quây quần bên gia đình.

Ngày 19/12, HLV Kiatisuk cùng 2 cộng sự sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện cách ly y tế trước khi đáp chuyến bay tới Gia Lai. Sau đó 1 tuần, ông thầy người Thái cùng bộ đôi trợ lý chính thức bắt tay vào việc xây dựng đội hình, rà soát lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Được biết, phía CLB HAGL cũng đã chuẩn bị tổ chức 1 giải giao hữu gồm khoảng 4-8 đội bóng tham dự tại Pleiku theo yêu cầu của HLV Kiatisuk. Điều này giúp ông thầy sinh năm 1973 có thể thử nghiệm đội hình cùng bộ đôi ngoại binh được CLB này nhắm đến trong thời gian qua.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm