HLV Kiatisuk: 'Cầu thủ nào của HAGL cũng ghi bàn được'

19/04/2022 20:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk tiếc nuối khi HAGL không thể giành chiến thắng trước Sydney FC ở lượt trận thứ hai bảng H AFC Champions League đồng thời khẳng định niềm tin tuyệt đối vào các chân sút trên hàng tấn công.

HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức muốn HAGL thoải mái để đá đẹp'

HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức muốn HAGL thoải mái để đá đẹp'

HLV Kiatisuk cho biết Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức không muốn các học trò chịu áp lực căng thẳng ở AFC Champions League. Bầu Đức hy vọng các cầu thủ HAGL thoải mái để cống hiến lối chơi đẹp cho các CĐV.

HLV Kiatisuk không đề cập đến vấn đề các ngôi sao tấn công của HAGL năm nay chưa có bàn thắng nào cho CLB, trừ Công Phượng.

“Zico Thái” chủ trương theo bầu Đức, không muốn gây áp lực với các cầu thủ để họ thoải mái tinh thần ra sân.

HAGL 1-1 Sydney FC, kết quả bóng đá HAGL 1-1 Sydney FC, Kiatisuk, kết quả bóng đá Cúp C1 châu Á, BXH Cúp C1 châu Á, Văn Thanh, HLV Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng
Văn Thanh có pha lập công đẹp mắt tối 19/4. Ảnh: HAGL

“Chúng tôi không gây áp lực lên họ vì đó là hiệu ứng không tốt. Chúng tôi muốn cầu thủ HAGL vị trí nào cũng có thể ghi bàn được, đó là cách đá của HAGL.

Chúng tôi có 6 trận ở giải này nên các cầu thủ đều phải sẵn sàng, từ đá chính đến dự bị đều phải sẵn sàng và tập luyện nghiêm túc. Chúng tôi muốn các cầu thủ phải tập trung mọi trận đấu”, HLV Kiatisuk nói.

Đánh giá về cầu thủ ghi bàn thắng vào lưới Sydney FC tối 19/4 là Văn Thanh, “Zico Thái” cho biết: “Văn Thanh tiến bộ trong thời gian qua.

AFC Champions League đều quy tụ các đội bóng có trình độ rất cao, trận đấu nào cũng là trận lớn. Chúng tôi nhắc nhở các cầu thủ là trận đấu lớn như thế thì khán giả và nhà tuyển trạch sẽ xem rất nhiều. Cầu thủ phải thể hiện hết khả năng và nếu có cơ hội thì sẽ có tương lai tốt hơn”.

HLV Kiatisuk cũng tôn trọng những quyết định của trọng tài, dù HAGL đã nhận bàn thua 1-1 từ pha bóng mà cầu thủ gỡ hoà bên phía đội khách Sydney FC có thể đã ở vào thế việt vị.

“Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài và luật chơi. HAGL chỉ hướng về những trận đấu phía trước.

HAGL đã gặp nhiều khó khăn khi Sydney FC là đội bóng có chuyên môn, thể hình, thể lực tốt. Trước trận, tôi cùng các cầu thủ đã nghĩ rằng sẽ phải giành điểm.

Khi có bàn mở tỷ số, HAGL rất muốn thắng nhưng cuối cùng không giữ được 3 điểm. Chúng tôi vui vì đã có điểm đầu tiên ở AFC Champions League 2022".

Điều bất ngờ với nhiều CĐV là HAGL theo đánh giá của HLV Kiatisuk chơi trận đấu với Yokohama F Marinos tốt hơn so với khi gặp Sydney FC, dù kết quả các trận khác biệt. “Chúng tôi đá hay hơn ở trận đầu, khi thể lực và tinh thần và cầu thủ còn tốt.

Trận này, Kim Dong Su dính chấn thương nên không thể đá tiếp hiệp 2. Nếu mạo hiểm, chúng tôi có thể làm vết thương của cậu ấy nặng lên. Chúng tôi lựa chọn Văn Việt thay Kim Dong Su và hàng thủ HAGL vẫn chơi ổn định khi Văn Việt thi đấu".

Trong khi đó, hậu vệ Văn Thanh, người ghi bàn cho HAGL nói: "Hôm nay toàn đội có trận đấu tốt, mọi sự chuẩn bị đã được lên kế hoạch rất kỹ càng. Với kết quả hòa, toàn đội cũng rất hạnh phúc. Bàn thắng đó là động lực để tôi đá tốt những trận tiếp theo”.

Hiện tại, HAGL đang nhen nhóm hy vọng đi tiếp ở bảng H, bảng đấu được xem là “tử thần” với các CLB rất mạnh.

Đội bóng phố Núi có 1 điểm trước Sydney FC, đội đã hoà Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng 1. HAGL sẽ gặp chính đối thủ được đánh giá cao nhất bảng H ở vòng cuối lượt đi diễn ra vào 18h00 ngày 22/4 trên sân Thống Nhất.

VH

Thethaovanhoa.vn/

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm