HLV Kiatisak tiếc nuối sau trận hòa Australia

16/11/2016 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Kiatisak có quyền tiếc nuối khi suýt chút nữa đã có thể đánh bại Australia ngay trên sân nhà. Thế nhưng, điểm số đầu tiên cùng một lối chơi đầy nhiệt huyết là những tín hiệu lạc quan với ĐT Thái Lan.

Sau trận hòa 2-2, HLV Kiatisak bày tỏ sự thất vọng: “Tôi rất thất vọng về trận hòa này. Các cầu thủ đã chiến đấu hơn 100% sức lực nhưng Australia cho thấy họ là một đội tuyển tốt”.

“Điểm số đầu tiên này tôi muốn gửi đến nhà vua của chúng tôi, Người đã hỗ trợ tinh thần cho cả đội trong trận đấu này. Tôi cũng hạnh phúc vào thời điểm này khi có thể đem lại niềm hạnh phúc và nụ cười cho tất cả người hâm mộ đội tuyển Thái Lan”, HLV Kiatisak nói trong bối cảnh người dân xứ sở chùa vàng đang tìm lại niềm hạnh phúc sau sự ra đi của nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Trận đấu giữa Thái Lan và Australia thuộc lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2018 đã diễn ra vào tối qua (15/11). Điểm số đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại này đến sau cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở và cuộc đấu súng giữa Teerasil Dangda và Mile Jedinak tại SVĐ QG Rajamangala.


Các cầu thủ Thái Lan tiếc nuối khi không thể đánh bại Australia dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm (Ảnh: Football Australia).

Đội tuyển đến từ xứ sở chuột túi mở tỉ số chỉ sau 8 phút bóng lăn, Pratum Chutong để bóng chạm tay trong vòng cấm, không phung phí cơ hội, đội trưởng Mile Jedinak dứt điểm quyết đoán mở tỉ số trận đấu. 11 phút sau, Teerasil Dangda đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm, vượt qua cả thủ môn Mathew Ryan rồi đệm bóng dễ dàng quân bình tỷ số.

Australia sau đó cố gắng tạo lập lại áp lực tấn công lên “các chú voi chiến” nhưng không thể phá vỡ thế trận phòng ngự của đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, người Thái nhập cuộc đầy tự tin và có được bàn thắng thứ hai trên chấm phạt đền sau khi Theerathon Bunmathan bị phạm lỗi trong vòng cấm, người ghi bàn vẫn là Dangda.

Xuân Trường muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Thái Lan

Xuân Trường muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Thái Lan

Xuân Trường là cầu thủ thứ hai của Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch Hàn Quốc sau tiền đạo Piyapong của Thái Lan. Nhiều người Hàn Quốc bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của những cầu thủ Đông Nam Á và Xuân Trường không phải ngoại lệ.


Thế nhưng, Australia nhanh chóng tái lập cân bằng nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền thứ 2 của Jedinak. 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Người Thái có quyền tiếc nuối khi đội nhà có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, điển hình là pha đối mặt của Sirod Chatthong với thủ thành Ryan ở những phút cuối của hiệp 2 không được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Thái Lan có điểm số đầu tiên sau 5 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 sau 4 trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE và Iraq. Trước trận đấu này, Thái Lan để thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng, chính vì vậy trận hòa này đem lại niềm lạc quan rất lớn đối với các thành viên trong đội tuyển.

Kết quả:Thái Lan 2-2 Australia

Ghi bàn:

Thái Lan: Teerasil Dangda (20’, P - 57’)

Australia: Mile Jedinak (P – 9’, P – 65’).

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kawin – Theerathon Bunmathan, Tanaboon Kerasat, Adison Promrak – Sarach Yooyen, Prathum Chutong, Tristan Do, Pokklaw A-Nan – Chanatip Songkrasin, Teerasil Dangda, Sirod Chatthong.

Australia: Mathew Ryan, Milos Degenek, Jamie Maclaren, Matthew Spiranovic, Mathew Leckie, Robbie Kruse, Aaron Mooy, Brad Smith, Mile Jedinak, Trent Sainsbury, Tomas Rogic.

Hiếu Lương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm