HLV Huỳnh Đức xin báo chí đừng gây áp lực cho Hà Đức Chinh

19/05/2019 21:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC sẽ không để CLB TPHCM tạo khoảng cách quá xa trên BXH V-League 2019. Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức tỏ ra ngán ngẩm khi một lần nữa phải nói về phong độ của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Quang Hải 'gây sốt' với pha xử lý như trong truyện tranh

Quang Hải 'gây sốt' với pha xử lý như trong truyện tranh

Luôn là một trong những cái tên được chú ý nhất trên sân, Quang Hải một lần nữa lại cho thấy anh chơi bóng ngẫu hứng như thế nào ở trận gặp Đà Nẵng, với pha xử lý kĩ thuật như bất kì ngôi sao hàng đầu nào trên thế giới.

Hà Nội FC đã thi đấu rất vất vả để giành được chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng, tại vòng 10 V-League 2019. Kết quả này giúp Hà Nội FC giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH V-League 2019 với 21 điểm, kém 2 điểm so với CLB TPHCM.

Chú thích ảnh
Bolayi Oseni đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ghi vào lưới SHB Đà Nẵng

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Hà Nội FC. Bên cạnh đó, chiến lược gia 47 tuổi cũng nhận xét về thủ môn Bùi Tiến Dũng và khẳng định sẽ không để CLB TP.HCM tạo khoảng cách quá xa trên BXH V-League 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Tôi không hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp 1. Chúng tôi có nhiều cơ hội mà lại không giải quyết được trận đấu. Khi có được bàn thắng, chúng tôi không tận dụng để nới rộng cách biệt mà lại thi đấu chùng xuống".

"Trong bóng đá thì yếu tố may mắn đóng góp vai trò rất quan trọng. Ở 2 tình huống dứt điểm trúng cột dọc thì chúng tôi không có cầu thủ tuyến 2 để dứt điểm bồi. Mật độ thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ của tôi không có cảm giác bóng tốt".

"Thời tiết nóng bức và việc không có thời gian hồi phục đã ảnh hưởng tới màn trình diễn của chúng tôi. Hiệp 2 tôi rút các trụ cột ra vì họ không có đủ thể lực để thi đấu tốt".

Chú thích ảnh
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có lần đầu tiên bắt chính cho Hà Nội FC tại V-League 2019

HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét thêm: "Bùi Tiến Dũng mới quay trở lại sau chấn thương. Tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Với tôi thì tất cả cầu thủ đều được tạo điều kiện để ra sân. Văn Công đã bắt quá nhiều nên cậu ấy cần nghỉ 1-2 trận để hồi phục. Việc thi đấu liên tục sẽ khiến sự tập trung bị bào mòn".

"Tôi để Tiến Dũng bắt chính vì muốn cậu ấy có thêm sự tự tin trước khi tập trung lên ĐTQG. Cơ hội lên ĐTQG sắp tới của Văn Công và Bùi Tiến Dũng thì tùy thuộc vào HLV Park Hang Seo. Tôi không muốn đánh giá phong độ của họ với bất kỳ thủ môn nào".

HLV trưởng Hà Nội FC khẳng định: "Chuyện bắt kịp TPHCM trên BXH V-League 2019 hay không thì không quan trọng. Chúng tôi sẽ duy trì để khoảng cách không quá xa. Vô địch lượt đi không có ý nghĩa nhiều".

"Chúng tôi đang căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận. Qua 1 mùa giải thành công của Hà Nội FC thì các đối thủ đã bắt đầu tìm ra cách khắc chế. Như tất cả đã biết, các đội bóng phải thi đấu ở AFC Cup đều không có được thành tích tốt ở V-League. Ví dụ như B.Bình Dương hay SLNA của năm ngoái".

Chú thích ảnh
Hàng tấn công của cả Hà Nội FC lẫn SHB Đà Nẵng đều thi đấu dưới phong độ

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ rằng không muốn nói nhiều về phong độ Đức Chinh do đang gặp chấn thương cũng như SHB Đà Nẵng thiếu người. Tuy nhiên, ông mong muốn truyền thông không nên gây áp lực lên tiền đạo 21 tuổi ở thời điểm này.

HLV trưởng SHB Đà Nẵng chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu không tốt, không tự tin và lo lắng khi bước vào trận đấu. SHB Đà Nẵng cũng không có tiền đạo tốt để áp lực lên Hà Nội FC".

"Thời tiết ảnh hưởng tới màn trình diễn của cả 2 đội. Chúng tôi đã tỏ ra mệt mỏi và đuối sức. Chúng tôi mà có thể lực tốt thì sẽ có kết quả khả quan trước Hà Nội FC ở thời điểm này".

"Cách 10 năm thì SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh hơn Hà Nội FC. Bây giờ chúng tôi thậm chí còn không có người để đá. Các cầu thủ trẻ ngoài Hà Đức Chinh ra thì không có tên tuổi lẫn kinh nghiệm. Các cầu thủ ngoại binh thì cũng không đạt được phong độ tốt".

"Sau 1 năm nghỉ tôi quay lại thì hơi bị muộn, không thể tìm được cầu thủ chất lượng để đáp ứng yêu cầu".

Chú thích ảnh
Sau 10 vòng đấu, Hà Nội FC giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH V-League 2019, kém 2 điểm so với CLB TP.HCM

HLV Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh: "Tôi không muốn nói nhiều về Đức Chinh. Cậu ấy thi đấu như thế nào thì mọi người cũng đã thấy rồi đấy. Tôi không còn sự lựa chọn. Tôi không có tiền đạo ngoại binh".

"Đức Chinh chấn thương nhưng cậu ấy lại giấu tôi. Chấn thương đó không nặng lắm nhưng không hề nhẹ. Cậu ấy đã cảm thấy khó chịu. Có những tình huống cậu ấy bị đau đớn sau khi dứt điểm".

"Cậu ấy vào sân để SHB Đà Nẵng có đủ 11 người. Tôi cũng động viên cậu ấy rất nhiều. Sau khi trở về từ ĐTQG thì cậu ấy đã dính chấn thương, không sút được mà chỉ có thể chuyền và chạy. Nếu có tiền đạo tốt thì tôi sẽ để cậu ấy nghỉ để lấy lại phong độ. Tôi phải tìm hiểu mãi mới biết được cậu ấy chấn thương. Tôi muốn để cậu ấy về PVF để hồi phục dứt điểm".

"Ngày trước, tôi cũng là 1 tiền đạo và cũng từng bị áp lực. Nếu 3 trận mà Huỳnh Đức không ghi bàn thì báo chí sẽ nói rất nhiều. Tôi hiểu sự áp lực tôi chia sẻ với cầu thủ của tôi".

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: "Tiền đạo không cứ phải ghi bàn, mà có thể là tạo ra những đường chuyền làm nên cơ hội hoặc giúp các đồng đội có được khoảng trống. Tôi từng bị áp lực như thế nhưng miễn sao đội bóng của tôi giành chiến thắng là được".

"Tôi mong báo chí chia sẻ, đừng gây áp lực cho Đức Chinh nhiều quá. Áp lực từ mọi phía thì cậu ấy khó vượt qua".

 

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng sau vòng 10

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm