HLV Huy Hoàng tiết lộ bí quyết hạ HAGL

06/03/2022 19:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Huy Hoàng của SLNA cho rằng việc hàng thủ SLNA sở hữu một trung vệ đã rất hiểu lối chơi tấn công của các tuyển thủ bên phía HAGL là một trong những lý do quan trọng để giúp SLNA giành chiến thắng 2-0 tối ngày 6/3.

VIDEO SLNA vs HAGL: VTV6 trực tiếp bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái V-League 2022 (17h00, 6/3)

VIDEO SLNA vs HAGL: VTV6 trực tiếp bóng đá, soi kèo nhà cái V-League 2022 (17h00, 6/3)

VIDEO SLNA vs HAGL: VTV6 trực tiếp bóng đá, soi kèo nhà cái V-League 2022. Xem bóng đá trực tiếp HAGL vs SLNA. Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Huy Hoàng nói: “Trong những ngày qua, đội chỉ có thời gian ngắn để luyện tập nhưng trong các buổi tập thì tôi luôn động viên tinh thần cầu thủ.

Mỗi HLV có chiến thuật riêng tuỳ vào con người trên sân. Tôi đã xem HAGL đá 2 trận, có phân tích điểm mạnh và hạn chế của họ, nhất là các cầu thủ HAGL chất lượng”.

Về việc bổ sung Oseni vào giờ chót, HLV Huy Hoàng nói: “Đội bóng nào cũng thế, vì dịch nên khâu tuyển chọn ngoại binh chưa tốt, cần có thời gian thay đổi”.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải (3) đã quá hiểu khả năng của những cầu thủ như Văn Toàn. Ảnh: Kim Như

HLV Huy Hoàng cũng thừa nhận rằng hàng thủ SLNA do thiếu người nên phải chịu cảnh chắp vá, khi hậu vệ phải Xuân Mạnh được kéo về đá trung vệ.

HLV Huy Hoàng tiết lộ: “Hàng phòng ngự của SLNA có Quế Ngọc Hải từng đá ĐTQG nên hiểu, nên chỉ đạo bắt được các cầu thủ tấn công của HAGL. Đó là thành công của trận đấu hôm nay”.

Về phần HAGL, HLV Dương Minh Ninh là người được giao nhiệm vụ chỉ đạo trên sân cũng như họp báo sau trận thay thế HLV Kiatisuk bị Covid-19.

HLV Dương Minh Ninh nói: “Sự thiếu vắng của HLV Kiatisuk cũng ảnh hưởng một phần tới thất bại của chúng tôi ở trận đấu hôm nay. HAGL phải trải qua sự thay đổi về thời tiết khi ở TPHCM 14 tiếng rồi mới tới Nghệ An, khiến cầu thủ mệt mỏi. Còn HLV Kiatisuk do thay đổi khí hậu nên đau đầu và sốt, do đó không thể tham gia trận đấu này.

SLNA chơi tốt, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội. Nếu đầu hiệp 2 mà Brandao ghi bàn thì tốt hơn, trận đấu có thể đã khác.

SLNA đầu tư nhiều, cầu thủ là con người đi tha phương về, có truyền thống, đá kiên cường, máu lửa”.

Lý giải về nguyên nhân HAGL không thể ghi bàn sau 3 trận đã đấu, HLV Dương Minh Ninh phân tích: “Do ảnh hưởng của dịch Covid, rồi giải nghỉ dài, cầu thủ chúng tôi đi tập trung ĐTQG thời gian dài, không tập nhiều với nhau.

Ngoại binh của đội lại có 2 người mới, tập luyện gắn kết chưa nhiều. Có một số vấn đề. Phối hợp không tốt, nhiều tình huống mất bóng, để đối phương phản công ghi bàn trong hiệp 2.

Năm nay đội có 2 mục tiêu là V-League và AFC Champions League. Mới trận thứ 3, bước đầu ở mùa bóng năm nay. Tất nhiên có hơi chưa gắn kết, hy vọng trận tới sẽ khác, rồi chúng tôi còn có sự trở lại của Hữu Tuấn

Trước trận, giữa ban huân luyện và HLV Kiatisuk có trao đổi, giữa hiệp, thay đổi vào vị trí, đang thua một bàn, thay Tuấn Anh và Bảo Toàn.

Nhờ đó thế trận xoay triều, HAGL tấn công liên tục nhưng không ghi được bàn thắng”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm