HLV Hữu Thắng làm mới tuyển Việt Nam với 7 cầu thủ U20

31/05/2017 18:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gọi 7 cầu thủ U20 Việt Nam vừa dự U20 World Cup lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 hôm 13/6 tới.

Trong danh sách 28 tuyển thủ Việt Nam vừa được HLV Hữu Thắng công bố, có 7 tuyển thủ U20 Việt Nam. Họ là thủ thành Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho 7 cầu thủ này sau những trận đấu ấn tượng của họ tại U20 World Cup.

Danh sách lần này cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh. Lần cuối cùng Tuấn Anh lên tuyển là hồi tháng 11 ở AFF Cup 2016. Anh sẽ cùng với Xuân Trường hợp thành cặp bài trùng của tuyển Việt Nam ở giữa sân.

'HLV Hữu Thắng có thêm nhiều lựa chọn từ U20 Việt Nam'

'HLV Hữu Thắng có thêm nhiều lựa chọn từ U20 Việt Nam'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định HLV Hữu Thắng có toàn quyền trong việc việc lựa chọn và sử dụng cầu thủ U20 Việt Nam cho đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

Hai sự vắng mặt đáng tiếc trong đợt này mang tên Hoàng Thịnh và Văn Toàn. Cả hai vẫn chưa bình phục chấn thương. Đội phó tuyển Việt Nam Nguyên Mạnh và Quả bóng Vàng Thành Lương cũng vắng mặt.

Đội tuyển sẽ tập trung hôm 5/6 tới tại TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 13/6, đội sẽ có trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup trên sân Thống Nhất.

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung cho trận gặp Jordan

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Khương (Khánh Hòa), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), A Hoàng, Vũ Văn Thanh (HAGL), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Trần Đình Trọng (CLB Sài Gòn), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đoàn Văn Hậu, Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội)

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà  Nội)

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng)

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm